MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

VEPR

TPP đã bước vào chặng cuối?

TPP đã bước vào chặng cuối?

16/07/2015 08:36

Các bên đặt mục tiêu kết thúc đàm phán trong năm nay, nhất là Mỹ muốn hoàn tất thỏa thuận trước khi bước vào năm bầu cử 2016...

Tỷ giá và bài toán nợ công: Chuyên gia nói gì?

Tỷ giá và bài toán nợ công: Chuyên gia nói gì?

04/06/2015 08:27

Việc điều chỉnh tỷ giá USD/VND có thể không ảnh hưởng đến nợ công vì trong cơ cấu nợ công có những đồng tiền đã yếu đi rất nhiều như đồng EURO, đồng yên Nhật...

Giữ ổn định tỷ giá chỉ nên mang tính chất tạm thời

Giữ ổn định tỷ giá chỉ nên mang tính chất tạm thời

02/06/2015 08:31

Theo TS Nguyễn Đức Thành, điều chỉnh tỷ giá không bao giờ là muộn. Khuyến nghị của VEPR là nên điều chỉnh tỷ giá hàng năm đều đặn và nên có 1 “biên” để không phá vỡ cấu trúc giữa VND và USD, tạo dư địa để lấy lại mức tỷ giá thấp hơn trong tương lai.

TPP và 3 kịch bản cho kinh tế Việt Nam

TPP và 3 kịch bản cho kinh tế Việt Nam

29/05/2015 13:16

Theo kết quả của nhóm nghiên cứu VEPR, Việt Nam là nước hưởng lợi nhiều về mức tăng GDP thực tế và tổng phúc lợi (tính theo phần trăm thay đổi) sau khi tham gia TPP.

Điều hành tỷ giá quá thận trọng làm suy yếu doanh nghiệp trong nước

Điều hành tỷ giá quá thận trọng làm suy yếu doanh nghiệp trong nước

28/05/2015 15:28

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2015 do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) công bố sáng 28/5 cho biết, việc Ngân hàng nhà nước Việt Nam điều chỉnh tỷ giá với biên độ hẹp thời gian vừa qua là quá thận trọng, làm suy yếu doanh nghiệp trong nước.

Kinh tế Việt Nam: Kịch bản nào cho năm 2015?

Kinh tế Việt Nam: Kịch bản nào cho năm 2015?

28/05/2015 14:13

Theo Viện Nghiên cứu và Chính sách Việt Nam (VEPR), bức tranh kinh tế Việt Nam 2015 có 2 kịch bản khá “đối lập”. Ở kịch bản thứ nhất, tăng trưởng GDP sẽ đạt 6,1% và lạm phát ở mức thấp 1,9%. Ở kịch bản thứ 2, tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt 6,3% và lạm phát tăng lên mức 3,2%.

VEPR: Thuế, phí sẽ “đẩy” lạm phát năm 2015 lên khoảng 3%

VEPR: Thuế, phí sẽ “đẩy” lạm phát năm 2015 lên khoảng 3%

05/05/2015 11:13

Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), lạm phát trung bình của cả năm 2015 sẽ xấp xỉ 1% nếu không có các điều chỉnh giá trong dịch vụ công (y tế, giáo dục); thuế (bảo vệ môi trường) và phí (cầu đường). Ngược lại, những điều chỉnh này sẽ khiến lạm phát dao động quanh mức 3% vào cuối năm nay.

VEPR: Tỷ giá nếu điều chỉnh sẽ thực hiện vào quý IV/2015

VEPR: Tỷ giá nếu điều chỉnh sẽ thực hiện vào quý IV/2015

04/05/2015 16:31

Theo VEPR, tỷ giá có thể tiến tới biên độ cho phép 2% và nếu có điều chỉnh sẽ được thực hiện vào quý IV/2015. Tăng trưởng tín dụng dự báo sẽ đạt 15% trong năm nay.

7 thông tin kinh tế nổi bật tuần 9/3-15/3

7 thông tin kinh tế nổi bật tuần 9/3-15/3

15/03/2015 09:18

Tăng 300% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng; Chính phủ kiến nghị Bộ chính trị đồng ý đầu tư sân bay Long Thành; Giá xăng tăng vọt hơn 1.600 đồng/lít từ 15h chiều 11/3; Giá điện sinh hoạt cao nhất 2.587 đồng/kWh; Chính phủ quyết tâm bắt kịp ASEAN-4… là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.

Tin kinh tế 9/3: Tăng giá điện, doanh nghiệp sẽ gặp khó

Tin kinh tế 9/3: Tăng giá điện, doanh nghiệp sẽ gặp khó

09/03/2015 20:58

VEPR đưa ra 3 kịch bản cho kinh tế VN giai đoạn 2016 – 2020; Xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao; Trao đổi thương mại VN- Myanamar tăng tốc trước thềm AEC; Kiến nghị Bộ Chính trị đồng ý đầu tư sân bay Long Thành… cũng là những thông tin đáng chú ý trong ngày.

3 kịch bản cho kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020

3 kịch bản cho kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020

09/03/2015 08:35

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) vừa công bố báo cáo Dự báo về tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020.

Giá vàng tiếp tục giảm, USD ngân hàng tăng

Giá vàng tiếp tục giảm, USD ngân hàng tăng

05/03/2015 10:09

Phiên sáng nay ngày 5/3 giá vàng trong nước tiếp tục giảm khoảng 30.000 đồng mỗi lượng, trong khi tỷ giá của ngân hàng tăng từ 5 - 15 đồng với giá bán ra cao nhất lên 21.395 đồng/USD.

Phá giá tiền đồng: Thận trọng!

Phá giá tiền đồng: Thận trọng!

05/03/2015 08:11

Điều chỉnh tỉ giá luôn là vấn đề nhạy cảm. Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng nên ổn định tỉ giá và điều chỉnh thận trọng mỗi năm 1%

VEPR: Đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN để lấy nguồn ứng vốn cho VAMC xử lý nợ xấu

VEPR: Đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN để lấy nguồn ứng vốn cho VAMC xử lý nợ xấu

20/12/2014 13:10

Xử lý nợ xấu gặp bế tắc do VAMC không thể thực hiện chức năng như bản thiết kế. VAMC chỉ đơn thuần giữ nợ xấu của các TCTD và chưa thể bán được nợ xấu cho chủ thể khác.

Bấp bênh bán gạo cho Trung Quốc

Bấp bênh bán gạo cho Trung Quốc

25/08/2014 19:47

Trung Quốc đã trở thành thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của VN với trên 3 triệu tấn gạo mỗi năm và đang tiếp tục gia tăng gần đây.

Tăng trưởng của nền kinh tế bị vướng 7 ràng buộc

Tăng trưởng của nền kinh tế bị vướng 7 ràng buộc

29/05/2014 16:09

Các ràng buộc này được nêu trong Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam năm 2014 do VEPR thực hiện.

Kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi

Kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi

13/03/2014 09:06

Lĩnh vực ngân hàng hồi phục với các khoản nợ xấu ít hơn và lượng xuất khẩu tăng sẽ giúp chỉ số GDP của Việt Nam đạt mức tăng 5,4% trong năm nay, theo báo cáo mới nhất của ICAEW.

Dấu hiệu phục hồi mới chỉ mong manh như mầm xanh nhú trên đống gạch khô cằn

Dấu hiệu phục hồi mới chỉ mong manh như mầm xanh nhú trên đống gạch khô cằn

07/03/2014 07:32

Theo Tiến sỹ Nguyễn Đức Thành – giám đốc Trung tâm nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), trong dài hạn, nền kinh tế vẫn đang ở chu kỳ đi xuống. Chu kỳ này đã kéo dài từ năm 2005 và chưa kết thúc.

Các chuyên gia kinh tế "đấu nhau" về quản lý kinh tế

Các chuyên gia kinh tế "đấu nhau" về quản lý kinh tế

27/05/2013 23:33

Hai kịch bản dự báo cho 2013 cho thấy tăng trưởng của 2013 chỉ tương tự như 2012. Nền kinh tế vẫn tiếp tục đi ngang trong thế chờ đợi những điều chỉnh thực sự trong cấu trúc kinh tế.

VEPR: Nợ xấu của hệ thống ngân hàng khoảng 180.000 - 300.000 tỷ đồng

VEPR: Nợ xấu của hệ thống ngân hàng khoảng 180.000 - 300.000 tỷ đồng

27/05/2013 16:25

Theo nhóm nghiên cứu, nguồn vốn hình thành xử lý nợ xấu, quy trình xử lý (gồm mua nợ, cơ chế thu hồi, quản lý, cơ cấu và bán tài sản) cần được đề cập rõ ràng.

Trở lên trên