MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chi trợ cấp thất nghiệp tăng vọt

Số người đến đăng ký trợ cấp thất nghiệp đang ngày càng gia tăng do khó khăn kinh tế.Chỉ trong tám tháng đầu năm,số tiền chi trợ cấp thất nghiệp đã hơn 1,3 lần so với cả năm ngoái,theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Trong báo cáo mới nhất, cơ quan này cho biết số người hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng năm tăng nhanh. Cụ thể, năm 2011 tăng 160% so với 2010, quí 1-2012 tăng 50% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong số người đến đăng ký trợ cấp thất nghiệp, lao động nữ chiếm gần 60%.

Theo Bảo hiểm Xã hội, có tới 298.200 người đến đăng ký bảo hiểm thất nghiệp, số tiền trợ cấp thất nghiệp lên khoảng 1.411 tỉ đồng chỉ trong 8 tháng đầu năm nay.

Trong khi đó, cả năm 2011 có gần 387.000 người xin trợ cấp, với tổng số tiền khoảng 1.069 tỉ đồng.

Như vậy, số người nhận bảo hiểm thất nghiệp trong hai năm vừa qua tăng rất cao so với năm 2010, năm ghi nhận hơn 145.000 người đăng ký, với tổng số tiền chi trả 439 tỉ đồng.

Trợ cấp thất nghiệp được bắt đầu chi trả từ đầu năm 2010 nhằm hỗ trợ những người mất việc làm trong các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cơ quan này cho biết đã xuất hiện tình trạng lạm dụng chính sách biểu hiện qua các hình thức như người lao động tự ý xin nghỉ việc để hưởng bảo hiểm thất nghiệp sau đó quay trở lại làm việc tại chính đơn vị đó; hoặc chủ sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp nhưng thực tế người lao động vẫn làm việc bình thường tại đơn vị,...

Theo Tư Hoàng
TBKTSG

cucpth

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên