MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyển nhiều đoạn quốc lộ thành đường Thủ đô

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Việc chuyển các đoạn quốc lộ trên địa bàn Thủ đô thành đường địa phương sẽ thuận tiện hơn cho công tác quản lý, điều hành tổ chức giao thông của Thành phố.

Sở GTVT Hà Nội vừa tham mưu Thành phố đề nghị Bộ GTVT bàn giao 6 đoạn tuyến quốc lộ với tổng chiều dài gần 61,6km về Thủ đô quản lý...

Đó là: đường Bắc Thăng Long - Nội Bài dài 14,57km qua các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn (kể cả 0,72km đường vòng lên cầu); 33km quốc lộ 3 thuộc địa phận Sóc Sơn; 2,46km quốc lộ 1A thuộc địa phận Phú Xuyên (đoạn sau Cầu Giẽ đến hết địa phận Hà Nội); 4,514km quốc lộ 6 thuộc địa phận Chương Mỹ; 5,72km quốc lộ 2 thuộc địa phận Sóc Sơn và đoạn nối quốc lộ 1A với đường Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc Phú Xuyên dài 1,025km.

Theo Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Xuân Tân, việc chuyển các đoạn quốc lộ trên địa bàn Thủ đô (trên) thành đường địa phương sẽ thuận tiện hơn cho công tác quản lý, điều hành tổ chức giao thông của Thành phố.

Đầu tháng 9/2009, Bộ GTVT đã quyết định chuyển 6 đoạn tuyến quốc lộ khác thành đường địa phương để Hà Nội quản lý, gồm: 14,6km quốc lộ 6 thuộc Chương Mỹ; 8,8km quốc lộ 2C thuộc thị xã Sơn Tây; 7,8km quốc lộ 2 từ Phủ Lỗ (Sóc Sơn) đến nút giao Bắc Thăng Long - Nội Bài; 41,6km quốc lộ 21B từ Ba La (Hà Đông) đến Ứng Hòa; 27km quốc lộ 32 từ Nhổn đến Sơn Tây và 4,98km đường tránh thị xã Sơn Tây từ nút giao Viện Quân y 105 đến nút giao với quốc lộ 32.

Ngoài các tuyến kể trên, Hà Nội đồng thời đề nghị Bộ GTVT chuyển giao 22km quốc lộ 32 từ thị xã Sơn Tây đến đầu cầu Trung Hà và 17,2km quốc lộ 21 từ thị xã Sơn Tây đến nút giao Láng - Hòa Lạc về Thủ đô, mà theo Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Quốc Hùng là "để phù hợp hơn trong quá trình qui hoạch, chủ động trong công tác quản lý hành lang, duy tu, tổ chức giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố".

Theo Hoàng Huy

Vietnamnet

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên