MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Việt Nam đứng thứ

Việt Nam đứng thứ 96 về chỉ số cạnh tranh nhân tài toàn cầu

Việt Nam đứng thứ 96 về chỉ số cạnh tranh nhân tài toàn cầu

15/03/2020 18:30

Việt Nam được xếp hạng 96 trên 132 quốc gia về Chỉ số cạnh tranh nhân tài toàn cầu (GTCI) 2020, giảm 5 vị trí so với năm 2019 và 9 vị trí năm 2018

Thực hư xếp hạng chiều cao người Việt Nam "lùn thứ 4 thế giới"

Thực hư xếp hạng chiều cao người Việt Nam "lùn thứ 4 thế giới"

27/09/2019 10:37

Theo một xếp hạng mới đây, người Việt được cho là có chiều cao thấp thứ 4 thế giới. Tuy nhiên, việc xếp hạng trên thực hư ra sao?

Việt Nam "xếp thứ 8 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư": Chuyên gia nói gì?

Việt Nam "xếp thứ 8 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư": Chuyên gia nói gì?

19/09/2019 09:38

Tạp chí US News &World Report vừa xếp hạng Việt Nam đứng thứ 8 trong số 20 quốc gia top đầu có nền kinh tế tốt nhất để đầu tư. Liệu đánh giá này có đáng tin cậy?

Thị trường robot tại Việt Nam đứng thứ 7 trên thế giới

Thị trường robot tại Việt Nam đứng thứ 7 trên thế giới

25/07/2019 21:25

Thị trường robot tại Việt Nam hiện có khoảng 6 nhà cung cấp, hầu hết là các thương hiệu đến từ nước ngoài.

Việt Nam trong số 9 quốc gia mà đồng USD có sức mạnh nhất năm 2019

Việt Nam trong số 9 quốc gia mà đồng USD có sức mạnh nhất năm 2019

26/02/2019 07:49

Việt Nam đứng thứ 4 trong danh sách 9 quốc gia mà đồng USD có "sức mạnh" nhất trong năm 2019, theo đánh giá của Smarter Travel.

World Bank đánh giá cao nỗ lực tăng năng suất lao động của Việt Nam: Ngang hàng Trung Quốc, xếp trên Thái Lan 17 bậc về chỉ số vốn con người

World Bank đánh giá cao nỗ lực tăng năng suất lao động của Việt Nam: Ngang hàng Trung Quốc, xếp trên Thái Lan 17 bậc về chỉ số vốn con người

16/02/2019 07:06

Báo cáo Phát triển Thế giới 2019 của World Bank đã xếp hạng Việt Nam đứng thứ 48/157 về chỉ số vốn con người HCI (Human Capital Index). Singapore xếp thứ nhất thế giới, Việt Nam đứng thứ hai trong khu vực ASEAN và xếp trên Thái Lan tới 17 bậc.

Băng tần dành cho 4G đứng chót bảng, chất lượng 4G của Việt Nam đáng lo ngại

Băng tần dành cho 4G đứng chót bảng, chất lượng 4G của Việt Nam đáng lo ngại

14/01/2019 14:47

Trong báo cáo mới đây của Cục Viễn thông, băng tần dành cho 4G ở Việt Nam khá thấp. Theo khảo sát với 50 nhà mạng ở 17 nước thì Việt Nam đứng hàng cuối bảng Băng tần dành cho 4G. Các chuyên gia cho rằng, với việc hạn chế về băng tần thì chất lượng dịch vụ 4G thực sự đáng lo ngại.

Sếp Viettel: "Chúng tôi không còn đủ băng tần để phát triển 4G"

Sếp Viettel: "Chúng tôi không còn đủ băng tần để phát triển 4G"

14/01/2019 10:34

Ông Tào Đức Thắng, Phó Tổng giám đốc Viettel cho biết, với số thuê bao 4G của Viettel hiện nay thì nhà mạng này không còn đủ băng tần phát triển các thuê bao 4G. Vì vậy, Viettel kiến nghị sớm đấu thầu băng tần 2.6 GHz để có thể đảm bảo chất lượng dịch vụ 4G.

Ông Huỳnh Thế Du: “Nếu muốn được như Nhật, Hàn, số lượng người đi học phải cao hơn nữa”

Ông Huỳnh Thế Du: “Nếu muốn được như Nhật, Hàn, số lượng người đi học phải cao hơn nữa”

06/12/2018 07:23

Ông Du chỉ ra nhiều người đang phàn nàn về việc du học sinh Việt Nam ra nước ngoài là tị nạn giáo dục, ông Du không thấy vậy, việc người Việt ra nước ngoài du học có thể coi như tín hiệu tốt.

Xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Trung Quốc sẽ tăng trưởng dương vào cuối năm

Xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Trung Quốc sẽ tăng trưởng dương vào cuối năm

12/11/2018 12:35

Xuất khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam sang Trung Quốc những tháng cuối năm nay sẽ tăng trưởng dương vì Trung Quốc giảm nhập khẩu từ Mỹ và nhu cầu mực, bạch tuộc của Trung Quốc thường tăng mạnh vào cuối năm.

Giải mã chuyện 60.000 nông trại Mỹ muốn xuất khẩu nội tạng lợn sang Việt Nam

Giải mã chuyện 60.000 nông trại Mỹ muốn xuất khẩu nội tạng lợn sang Việt Nam

26/09/2018 18:26

Việt Nam đứng thứ 4 về nhập khẩu nội tạng động vật trên thế giới, trong khi người Mỹ không thích ăn nội tạng động vật nhưng lại có nguồn cung lớn.

Việt Nam lọt top 3 về tăng trưởng số người siêu giàu: Không nên vui mừng quá sớm

Việt Nam lọt top 3 về tăng trưởng số người siêu giàu: Không nên vui mừng quá sớm

09/09/2018 09:47

Chuyên gia kinh tế, TS. Lê Đăng Doanh cho rằng, việc Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về tốc độ tăng trưởng nhóm siêu giàu là tín hiệu đáng mừng nhưng cũng cần xem những người này giàu lên từ nguồn nào.

Xuất khẩu cao su sẽ về đích như kế hoạch đầu năm

Xuất khẩu cao su sẽ về đích như kế hoạch đầu năm

08/12/2017 20:32

Mặc dù xuất khẩu cao su năm 2017 tăng so với năm ngoái nhưng nhìn chung thị trường vẫn chưa thật sự khởi sắc...

An ninh mạng ở Việt Nam chỉ được đánh giá cao hơn một vài nước nhỏ, kém phát triển ở châu Á như Afganistan, Mông Cổ

An ninh mạng ở Việt Nam chỉ được đánh giá cao hơn một vài nước nhỏ, kém phát triển ở châu Á như Afganistan, Mông Cổ

21/11/2017 19:08

Chỉ số an ninh mạng (Cyber security Index) năm 2017 của Liên hiệp Viễn thông quốc tế cho biết Việt Nam đứng thứ 101/193, thấp hơn cả Indonesia (vị trí thứ 70), Lào (vị trí thứ 77), Campuchia (vị trí thứ 92) và Myanmar (vị trí thứ 100).

Thủ tướng tiếp lãnh đạo của Google

Thủ tướng tiếp lãnh đạo của Google

26/05/2017 16:29

Trưa 26/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Eric Schmidt, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Alphabet (công ty mẹ của Google).

Quảng cáo trên YouTube ở Việt Nam 'nguy hiểm' thứ 2 khu vực

Quảng cáo trên YouTube ở Việt Nam 'nguy hiểm' thứ 2 khu vực

12/05/2017 11:20

Theo kết quả đo lường rủi ro thương hiệu trong môi trường trực tuyến của IAS, 6 tháng cuối năm 2016, với hình thức quảng cáo trên các nội dung video, khả năng gặp rủi ro cho thương hiệu ở Việt Nam đứng thứ 2, chỉ sau Indonesia.

[Video]: Xuất khẩu chè của Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới

[Video]: Xuất khẩu chè của Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới

18/04/2017 10:57

Theo thống kê, khối lượng xuất khẩu chè của Việt Nam trong tháng 2 vừa qua ước đạt 7.000 tấn với giá trị 10 triệu USD. Việt Nam tiếp tục là nước sản xuất chè lớn thứ 7 và xuất khẩu chè lớn thứ 5 trên thế giới.

PwC Việt Nam giải thích việc GDP Việt Nam lớn thứ 20 thế giới năm 2050, vượt Canada, Italia

PwC Việt Nam giải thích việc GDP Việt Nam lớn thứ 20 thế giới năm 2050, vượt Canada, Italia

08/02/2017 17:19

Trả lời chúng tôi, một lãnh đạo cấp cao của PricewaterhouseCoopers Việt Nam nói: “Không nên nhầm lẫn vị trí này với sức mạnh của nền kinh tế hay sự tăng trưởng, phát triển đất nước. Bởi kể cả tăng về sức mua thì GDP danh nghĩa của Việt Nam vẫn thấp hơn rất nhiều lần so với các nước phát triển”.

Trở lên trên