MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Vốn vay ngân hàng

Lộ vi phạm tại loạt các dự án cấp nước vốn đầu tư 232 triệu USD

Lộ vi phạm tại loạt các dự án cấp nước vốn đầu tư 232 triệu USD

23/02/2018 17:30

Kiểm toán Nhà nước vừa công bố báo cáo kiểm toán hoạt động dự án cấp nước và nước thải đô thị, phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót và kiến nghị xử lý tài chính 94 tỷ đồng...

6 lò đốt rác thải y tế ở Bình Thuận 'đắp chiếu' 5 năm

6 lò đốt rác thải y tế ở Bình Thuận 'đắp chiếu' 5 năm

20/11/2017 13:42

Sau khi nhận sáu lò đốt rác thải y tế thì Bộ TN&MT có quy chuẩn về chiều cao, làm các lò đốt "đắp chiếu" gần 5 năm qua.

Nhà đầu tư BT, BOT giao thông chỉ góp 12-15%, còn lại vay ngân hàng với lãi suất cao

Nhà đầu tư BT, BOT giao thông chỉ góp 12-15%, còn lại vay ngân hàng với lãi suất cao

07/09/2017 15:09

Đa số các dự án BT và BOT trong giao thông hiện nay, ngoài vốn góp tương ứng từ 12% - 15% của nhà đầu tư, phần còn lại hầu hết là vốn vay ngân hàng với lãi suất cao, không có nguồn vốn nào khác tham gia.

Nhiều sai phạm tại dự án BOT cầu Phú Mỹ

Nhiều sai phạm tại dự án BOT cầu Phú Mỹ

22/08/2017 10:39

Quá trình thực hiện UBND Tp.HCM không chấp hành đúng về trình tự và thủ tục đầu tư...

Vay nước ngoài gần 1,1 tỷ USD làm tuyến Metro Ga Hà Nội - Hoàng Mai

Vay nước ngoài gần 1,1 tỷ USD làm tuyến Metro Ga Hà Nội - Hoàng Mai

02/08/2017 17:07

ADB hiện vẫn chưa xác nhận tài trợ vốn cho dự án này trong giai đoạn 2018 -2020...

Bấp bênh 'thủ phủ' điều Bình Phước

Bấp bênh 'thủ phủ' điều Bình Phước

22/03/2017 13:49

Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, năm 2017 cả nước có kế hoạch xuất khẩu 360 nghìn tấn điều nhân, đạt kim ngạch khoảng 3 tỷ USD. Trong đó, sản lượng điều thô trong nước mới đáp ứng 400.000 tấn; trong khi lệ thuộc vào nhập nguyên liệu thô lên đến 1,1 triệu tấn.

Việt Nam vay Trung Quốc 7.000 tỷ đồng làm cao tốc giáp ranh Trung Quốc?

Việt Nam vay Trung Quốc 7.000 tỷ đồng làm cao tốc giáp ranh Trung Quốc?

26/07/2016 22:00

Dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái có tổng chiều dài 96 km, được đề xuất vay gần 7.000 tỷ đồng vốn của ngân hàng Trung Quốc. Bộ Tài chính tỏ rõ băn khoăn khi các khoản vay từ Trung Quốc đều “có ràng buộc, phải sử dụng nhà thầu, công nghệ, máy móc, thiết bị của Trung Quốc”.

70% vốn đầu tư kinh doanh bất động sản là vốn vay ngân hàng

70% vốn đầu tư kinh doanh bất động sản là vốn vay ngân hàng

22/07/2016 21:23

Theo nhận định của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, quy mô thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay vào khoảng 21 tỷ USD, trong khi tổng dư nợ lại tương đương khoảng 16 tỷ USD, chiếm 8% tổng dư nợ của hệ thống ngân hàng.

Giảm lãi suất: Nhiệm vụ có khả thi?

Giảm lãi suất: Nhiệm vụ có khả thi?

08/06/2016 14:07

Giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp (DN)- đó là nhiệm vụ mà Chính phủ cũng như Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt ra, yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay, câu chuyện giảm lãi suất thực sự là vấn đề không dễ, vì nó “cấu” vào lợi nhuận của chính ngân hàng.

Bí ẩn hợp đồng BOT đường bộ: Nhà đầu tư luôn có lãi?

Bí ẩn hợp đồng BOT đường bộ: Nhà đầu tư luôn có lãi?

16/05/2016 09:23

Điều khoản trong các hợp đồng BOT đường bộ thường có lợi cho nhà đầu tư, và trong nhiều trường hợp, mọi rủi ro có thể xảy ra với nhà đầu tư đều rất ít bị ảnh hưởng. Đối tượng gánh chịu cuối cùng chính là những người phải chịu phí BOT khi tham gia giao thông.

'Đống sắt vụn' hàng trăm tỷ gây ô nhiễm vịnh Hạ Long

'Đống sắt vụn' hàng trăm tỷ gây ô nhiễm vịnh Hạ Long

10/05/2016 07:53

Nằm sát bên đường bao biển thuộc phường Bạch Đằng, TP Hạ Long (Quảng Ninh) là xác của dàn tàu sắt hoen gỉ, mục nát án ngữ vịnh Hạ Long gần 7 năm nay. Sau nhiều lần họp hành, xin hứa, thậm chí đã có quyết định cưỡng chế nhưng đâu lại vào đấy.

Đầu tư 8.774 tỉ đồng xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn

Đầu tư 8.774 tỉ đồng xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn

30/04/2016 23:47

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng” sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Không nên có một gói tín dụng cho giao thông

Không nên có một gói tín dụng cho giao thông

06/08/2015 12:00

Mục tiêu của việc đưa ra chính sách phát triển cơ sở hạ tầng theo hình thức PPP là để giảm thiểu gánh nặng cho Nhà nước, nay nếu có một gói tín dụng giao thông thì chẳng khác nào nhà nước vẫn phải bảo lãnh vốn cho các nhà đầu tư phi nhà nước.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn khó vay vốn

Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn khó vay vốn

10/02/2015 14:45

Toàn quốc hiện có khoảng gần 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng mới chỉ có khoảng 30% doanh nghiệp tiếp cận được vốn vay ngân hàng.

Ts. Lê Xuân Nghĩa kể chuyện về công ty riêng: Chọn ngành được Chính phủ ưu đãi để làm

Ts. Lê Xuân Nghĩa kể chuyện về công ty riêng: Chọn ngành được Chính phủ ưu đãi để làm

08/10/2014 15:55

Ngành sản xuất bao bì có công nghệ đơn giản, được ưu đãi về thuế và có thể tận dụng lợi thế lao động giá rẻ cũng như cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đang đàm phán

Tại sao doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận vốn ngân hàng?

Tại sao doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận vốn ngân hàng?

09/09/2014 23:53

DNNVV năng lực tài chính yếu nên rất dễ tổn thương, vì thế thông thường các ngân hàng phải dùng biện pháp đánh giá gián tiếp thay vì đánh giá trực tiếp.

Bong bóng bất động sản và bài học từ Nhật Bản

Bong bóng bất động sản và bài học từ Nhật Bản

08/08/2014 07:13

Không ổn định, đến lúc nào đó bong bóng bất động sản chắc chắn sẽ vỡ và ảnh hưởng đến thị trường tài chính, vì hai lĩnh vực này vốn dĩ là “bình thông nhau”.

Trở lên trên