MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Vũ Vinh Phú

Ngành điện đang đẩy bất lợi cho người dân, doanh nghiệp?

Ngành điện đang đẩy bất lợi cho người dân, doanh nghiệp?

07/03/2024 15:07

Nhiều người dân bất ngờ khi hóa đơn tiền điện tháng 2 tăng cao, thậm chí có người còn đặt câu hỏi về việc có bị sai lệch khi tính toán tiền điện lũy tiến khi chu kỳ thu tiền điện kéo dài hơn 1 tháng. Chuyên gia kinh tế cho rằng ngành điện không thể vì mức trích lập của mình để đẩy tất cả những bất lợi sang cho doanh nghiệp và người dân.

Dệt may quay lại 'sân nhà'

Dệt may quay lại 'sân nhà'

27/02/2023 11:30

Kim ngạch xuất khẩu dệt may trong tháng đầu năm tiếp tục giảm mạnh tới 38,5% so với cùng kỳ năm ngoái; với 2,6 tỉ USD. Triển vọng từ thị trường thế giới vẫn chưa có nhiều sáng sủa, buộc các doanh nghiệp (DN) may mặc phải đầu tư phát triển sản phẩm, đẩy mạnh hoạt động quảng bá, tiếp thị nhằm gia tăng sự hiện diện tại thị trường trong nước.

BigC "trở mặt", làm ăn thiếu tử tế?

BigC "trở mặt", làm ăn thiếu tử tế?

04/07/2019 15:42

"Dù BigC giải thích lý do nào đi nữa thì việc trở mặt rất nhanh chóng như thế gây đảo lộn nhiều doanh nghiệp sản xuất dệt may là không được, nhưng các DN Việt cũng nên nhìn lại mình".

Siêu thị ngoại tháo lui khỏi Việt Nam: Áp lực cạnh tranh hay cơ chế?

Siêu thị ngoại tháo lui khỏi Việt Nam: Áp lực cạnh tranh hay cơ chế?

28/05/2019 07:30

Dù được hưởng nhiều ưu đãi trên thị trường bán lẻ nhưng vẫn có nhiều doanh nghiệp nước ngoài kêu lỗ và rút khỏi Việt Nam.

Ông Vũ Vinh Phú: Cần đặc biệt lưu ý hiện tượng doanh nghiệp bán lẻ ồ ạt báo lỗ

Ông Vũ Vinh Phú: Cần đặc biệt lưu ý hiện tượng doanh nghiệp bán lẻ ồ ạt báo lỗ

04/01/2019 10:43

Vụ Metro Việt Nam bị truy thu 500 tỷ đồng hồi năm 2015 được chuyên gia Vũ Vinh Phú, nguyên Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội dẫn ra như một trường hợp điển hình cho việc doanh nghiệp báo lỗ giả để trốn thuế.

Chuyên gia mách nước tránh rủi ro khi vay tiền trực tuyến

Chuyên gia mách nước tránh rủi ro khi vay tiền trực tuyến

11/10/2018 07:38

Hình thức vay tiền trực tuyến đã thu hút hàng triệu người tham gia. Tuy nhiên, đã có những biến tướng.

Lợn hơi giá rẻ bèo, tại sao người dân vẫn phải mua thịt giá đắt?

Lợn hơi giá rẻ bèo, tại sao người dân vẫn phải mua thịt giá đắt?

16/04/2017 21:19

Hiện giá thịt lợn hơi đang giảm mạnh, nhiều nơi chỉ còn khoảng 25.000-30.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá thịt lợn trong các siêu thị và các chợ vẫn ở mức rất cao, khoảng 100.000/kg và không giảm theo giá thịt lợn hơi.

Ông Vũ Vinh Phú: Năm 2017, giá cả sẽ đắt hơn!

Ông Vũ Vinh Phú: Năm 2017, giá cả sẽ đắt hơn!

02/01/2017 19:17

Về dự báo giá cả cho năm 2017, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hội siêu thị Hà Nội cho rằng có khá nhiều yếu tố làm giá cả gia tăng.

Lại chuyện quả trứng “gánh” 14 loại phí, quả chanh “đội giá” 100 lần

Lại chuyện quả trứng “gánh” 14 loại phí, quả chanh “đội giá” 100 lần

29/12/2016 12:00

Một quả trứng chịu 14 loại phí, qua 2-3 tay nhà buôn, 1 kg chanh quả bán tại gốc được 200-300 đồng/kg nhưng ở Hà Nội và 1 số tỉnh thành khác là 20.000 - 30.000 đồng/kg, gấp khoảng 100 lần.

Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội: Người tiêu dùng đã nghèo lại thường xuyên bị móc túi

Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội: Người tiêu dùng đã nghèo lại thường xuyên bị móc túi

08/07/2016 10:53

Một 1 kg lạc khi cân lại chỉ còn 8 lạng, 1 gói mỳ 38 gram nhưng thực tế chỉ có 37 gram, giá hàng hoá không tăng nhưng lại bị “ăn bớt” trọng lượng hay như việc người nghèo không dám bước chân vào siêu thị vì giá đắt… là những lời than của ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội.

Big C về tay người Thái: "Chúng ta đã thua 70% ngay trên sân nhà, còn 30% le lói"

Big C về tay người Thái: "Chúng ta đã thua 70% ngay trên sân nhà, còn 30% le lói"

06/05/2016 15:00

"Thái Lan rất am hiểu thị trường Việt Nam. Thị trường bán lẻ Thái Lan đang bão hòa nên các ông lớn muốn xâm nhập, thôn tính thị trường Đông Dương, trong đó có Việt Nam. Và Việt Nam yếu một cách toàn diện chính là cơ hội để Thái Lan xâm nhập", chủ tịch hiệp hội siêu thị Hà Nội - ông Vũ Vinh Phú cho biết.

Trái cây Thái Lan “tung hoành” chợ Việt: Cây nội địa có thể “chết”

Trái cây Thái Lan “tung hoành” chợ Việt: Cây nội địa có thể “chết”

19/09/2014 10:44

Lý do đầu tiên phải kể đến là sản xuất trái cây của ta còn quá nhỏ bé, chưa đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Giá nông sản từ đồng tới chợ: Mắt xích nào cũng hỏng

Giá nông sản từ đồng tới chợ: Mắt xích nào cũng hỏng

27/03/2014 22:23

Chuyện tư thương ép giá là hiển nhiên, nhưng vấn đề không thể đổ tội hết cho tư thương, mà gốc rễ đang nằm ở tất cả những mắt xích chuỗi từ SX tới tiêu dùng nông sản.

Trở lên trên