MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vừa gia nhập vào Hội đồng quản trị của Twitter, người dùng đã kêu gọi Elon Musk "giải cứu" một người

07-04-2022 - 19:20 PM | Thị trường

Vừa gia nhập vào Hội đồng quản trị của Twitter, người dùng đã kêu gọi Elon Musk "giải cứu" một người

Sau khi tỷ phú Elon Musk vào ban giám đốc của Twitter, nhiều người đã yêu cầu ông khôi phục tài khoản của cựu Tổng thống Mỹ Donal Trump. Trước đó, tài khoản của ông Trump bị Twitter cấm do kích động cuộc bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6/1/2021.

Những người ủng hộ ông Donald Trump đang thúc giục tỷ phú Elon Musk khôi phục tài khoản Twitter của cựu tổng thống sau khi ông chủ Tesla trở thành cổ đông lớn nhất của mạng xã hội này và có một ghế trong Hội đồng quản trị của Twitter

"Giờ Elon Musk là cổ đông lớn nhất của Twitter, đã đến lúc dỡ bỏ kiểm duyệt chính trị. Hãy mang tài khoản Trump trở lại", Hạ nghị sĩ Lauren Boebert viết sau khi nghe tin Musk mua 9,2% cổ phần mạng xã hội này. Bài viết của bà Boebert thu hút hơn 112 nghìn lượt thích và 14,7 nghìn lượt retweet.

Vừa gia nhập vào Hội đồng quản trị của Twitter, người dùng đã kêu gọi Elon Musk giải cứu một người - Ảnh 1.

Hạ nghị sĩ Laurent Boebert yêu cầu ông Musk khôi phục tài khoản của cựu Tổng thống Donald Trump.

Theo New York Post, không chỉ Boebert, nhiều người khác cũng đề nghị Musk điều tương tự. Ngôi sao truyền hình Pete Hegseth nói trên kênh Fox & Friends: "Twitter từng là vùng đất mở của những tư tưởng tự do nhưng giờ nó đã bị kiểm soát. Họ đã gạt Trump và nhiều người khác đi. Nếu Musk mở lại tài khoản cho Trump, đó sẽ là bước ngoặt mở ra những cuộc trò chuyện ở Mỹ".

Dù người dùng liên tục đặt câu hỏi cho Musk về quyền tự do ngôn luận, tỷ phú gốc Nam Phi vẫn im lặng và chưa phản hồi về việc có khôi phục tài khoản của Trump hay không.

Cựu tổng thống Mỹ Donal Trump đã bị cấm hoạt động trên Twitter, Facebook, Instagram và nhiều các nền tảng truyền thông xã hội lớn khác sau cuộc bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6/1/2021. Kể từ đó, ông Trump đã xây dựng một mạng xã hội của riêng mình mang tên Truth Social. 

Tuy nhiên đến nay, nền tảng này vẫn gặp phải các trục trặc kỹ thuật, nhiều nhân sự chủ chốt cũng rời đi. Người dùng mô tả mạng xã hội của ông Trump như một "thị trấn ma". Chính bản thân ông Trump cũng bỏ bê đứa con cưng của mình khi không có bất cứ hoạt động nào khác trên nền tảng kể từ lần đầu ra mắt hồi giữa thấng 2.

Trong khi đó, Elon Musk, vốn liên tục chỉ trích Twitter về việc thiếu tự do ngôn luận, đã bất ngờ mua lại cổ phần của công ty và ngồi vào ghế hội đồng quản trị.

Thông tin về việc Musk mua cổ phiếu Twitter đã khiến giá tăng phi mã. Riêng trong phiên giao dịch đầu tuần, cổ phiếu này tăng 27% và tăng thêm 2% nữa trong ngày 5/4 trước khi giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 6/4. Hiện tại, giá cổ phiếu này là 50,77 USD/cổ.

Hôm 4/4, ông tạo một cuộc thăm dò, hỏi người dùng về việc có muốn thêm tính năng chỉnh sửa cho các tweet hay không. Khảo sát thu hút hơn 2,74 triệu lượt bình chọn, trong đó 73,6% chọn đáp án "có".

Vừa gia nhập vào Hội đồng quản trị của Twitter, người dùng đã kêu gọi Elon Musk giải cứu một người - Ảnh 2.

Có vẻ Twitter thực sự lắng nghe lời gợi ý từ vị tỷ phú này, bởi một ngày sau khảo sát, Twitter thông báo tính năng chỉnh sửa sẽ sớm được thử nghiệm. 

Theo người đứng đầu bộ phận sản phẩm tiêu dùng của Twitter Jay Sullivan, "Edit" là tính năng được người dùng yêu cầu nhiều nhất trong những năm qua. Twitter đã bắt đầu nghiên cứu phát triển tính năng này từ năm 2021. Hiện nay, nếu muốn chỉnh sửa các dòng tweet đã đăng tải, người dùng buộc phải xóa và nhập lại.

Twitter cho biết trong những tháng tới, công ty này sẽ bắt đầu thử nghiệm tính năng chỉnh sửa trên các tài khoản Twitter Blue , tài khoản người dùng phải trả phí 3 USD/tháng để được truy cập các nội dung và tính năng đặc biệt.

Twitter Blue có sẵn trên ứng dụng Twitter dành cho điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành iOS hoặc Android ở Australia, Canada, New Zealand và Mỹ.

Đồng sáng lập công ty Twitter Jack Dorsey, người đã từ chức Giám đốc điều hành vào năm ngoái, từ lâu đã phản đối công cụ "edit" do lo ngại rằng tính năng này có thể cho phép người dùng thay đổi ý nghĩa hoặc nội dung bài tweet đã được chia sẻ rộng rãi.

Tuy nhiên, theo ông Jay Sullivan, ưu tiên hàng đầu của Twitter là đảm bảo tính toàn vẹn của các cuộc trò chuyện công khai trên nền tảng này và công ty sẽ nghiên cứu để tính năng "Edit" không bị lạm dụng vào việc thay đổi dữ liệu của các cuộc trò chuyện công khai.

Ngoài ra, công ty sẽ lấy ý kiến phản biện từ người dùng trước khi chính thức triển khai tính năng chỉnh sửa trên Twitter.

Tham khảo: NYP

https://cafef.vn/vua-gia-nhap-vao-hoi-dong-quan-tri-cua-twitter-nguoi-dung-da-keu-goi-elon-musk-giai-cuu-mot-nguoi-20220407143933531.chn

Khánh Vy

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên