MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất hiện "kẻ thù nguy hiểm" khiến cả Mỹ lẫn Trung chấp nhận buông vũ khí thương chiến

06-11-2019 - 23:01 PM | Tài chính quốc tế

Thỏa thuận thương mại dự kiến sẽ giúp kết thúc cuộc thương chiến kéo dài hơn 1 năm qua giữa hai cường quốc lớn của thế giới.

Bloomberg dẫn lời các chuyên gia phân tích cho rằng, những dấu hiệu hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc trong việc chặn đứng hoạt động buôn lậu xuyên biên giới chất fentanyl (một loại ma túy mạnh) có thể sẽ giúp thúc đẩy hai bên đạt được thỏa thuận thương mại.

Trong ngày 7/11, các quan chức trong ngành pháp luật Trung Quốc - Mỹ sẽ có buổi họp báo chung để thông báo về các nỗ lực nhằm triệt phá các đường dây buôn lậu fentanyl ở Trung Quốc. Ông Trump đã thúc giục Bắc Kinh xử lí vấn đề fentanyl bị buôn lậu tới Mỹ và nói rõ ràng rằng việc này có liên quan trực tiếp tới tiến trình đạt được thỏa thuận thương mại.

Mỹ và Trung Quốc đều đang cân nhắc rút lại một số thuế quan mà hai nước đã áp dụng trong hơn 1 năm qua. Chính quyền ông Trump đã tiến hành áp một số thuế quan - đối với vài loại hàng hóa tiêu dùng vào tháng 9 - và có kế hoạch sẽ áp tiếp thuế với một loạt hàng hóa khác vào ngày 15/12, thời điểm mua sắm quan trọng nhất trong năm của người Mỹ.

 Xuất hiện kẻ thù nguy hiểm khiến cả Mỹ lẫn Trung chấp nhận buông vũ khí thương chiến - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: AFP

Nếu những thuế quan này có hiệu lực, hầu như tất cả các hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ có nguồn gốc Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng. Những công ty nhập khẩu Mỹ sẽ phải chịu khoản thuế phí gia tăng - chứ không phải Trung Quốc. Do đó, họ cảnh báo rằng có thể người tiêu dùng sẽ phải chịu giá hàng hóa cao hơn mọi năm.

Việc triệt phá đường dây buôn bán fentanyl dự kiến sẽ giúp "hàn gắn" mối quan hệ thương mại giữa hai cường quốc thế giới. Theo số liệu năm 2017, fentanyl chiếm 67% trong số các trường hợp tử vong do dùng ma túy quá liều.

Năm ngoái, ông Trump chỉ trích những kẻ nhập khẩu fentanyl từ Trung Quốc đã giết chết người Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc phủ nhận điều này. Hồi tháng 5, Trung Quốc bắt đầu kiểm soát tất cả các loại thuốc có liên quan tới fentanyl, tăng cường quản lý để hạn chế tình trạng buôn lậu chất cấm bất hợp pháp.

Fentanyl là loại thuốc tổng hợp do một nhà hóa học người Bỉ sáng chế vào những năm 1950. Ban đầu, loại thuốc này được dùng cho mục đích giảm đau. Với ưu điểm dễ sản xuất hàng loạt, fentanyl có thể được điều chế mà không phụ thuộc vào cây anh túc và bán với giá rẻ.

Tuy nhiên, hợp chất này nguy hiểm không kém các loại ma túy trên thị trường. Fentanyl được cho là mạnh hơn 50 lần heroin và gấp 100 lần morphine, có khả năng gây ra hưng phấn cho người sử dụng trong thời gian ngắn.

Theo các chuyên gia y tế, sử dụng quá liều fentanyl sẽ gây khó thở, bất tỉnh và nguy hiểm nhất là ngừng thở.

Tình hình hiện tại

Trung Quốc hiện đang cố gắng "ra giá" để Mỹ rút lại toàn bộ thuế quan. Đối với ông Trump, người tự xưng là "Người Thuế quan", thách thức được đặt ra ở đây là làm thế nào để rút lại toàn bộ những chiến lược mà ông đã áp dụng từ khi phát động thương chiến Mỹ-Trung.

Một số nguồn tin gần đây cho biết, Bắc Kinh không chỉ yêu cầu chính quyền ông Trump cam kết hủy bỏ áp thuế quan mới mà còn muốn ông Trump hủy thuế đối với 110 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào hồi tháng 9.

Về phía Mỹ, hiện vẫn chưa rõ liệu ông Trump có thực hiện bất kì sự nhượng bộ nào không.

Hiện tại, Iowa có thể sẽ là địa điểm được Mỹ-Trung lựa chọn để kí kết thỏa thuận thương mại vào mùa xuân năm 2020.

Nhưng ông Lighthizer và các quan chức của hội đồng an ninh quốc gia đã phản đối ý tưởng này, lo ngại rằng việc kí thỏa thuận tại một bang nông nghiệp sẽ hàm ý quá nhiều về cam kết mua bán nông sản và ít quan tâm hơn tới những vấn đề khác trong thỏa thuận song phương.

Theo Tất Đạt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên