3 loại cá ăn thường xuyên có lợi cho người bị tiểu đường, giá thành rẻ mà rất giàu chất dinh dưỡng, không bị bệnh cũng nên ăn
Ăn thịt cá có lợi cho sức khỏe tổng thể của con người, đặc biệt mang lại lợi ích rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường.
- 27-05-2022Bộ phận cực quý của quả vải, trị tốt nhiều bệnh nhưng thường bị bỏ đi
- 27-05-2022Sốt xuất huyết gia tăng, nhiều người bị nặng vì tưởng là Covid-19: Phân biệt thế nào?
- 27-05-20223 bộ phận cơ thể rất dễ tổn thương trong mùa hè, chỉ cần chú ý một chút là bạn sẽ tránh được nhiều bệnh
Lợi ích của việc ăn cá đối với những người có đường huyết cao là gì? Tại sao cá lại là món ăn thích hợp nhất cho những người bị tiểu đường?
Điều này là do các axit béo không bão hòa đa của cá rất tốt cho việc điều hòa lượng đường trong máu và ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường. Cụ thể:

- Ăn cá để bảo vệ tim: Ăn cá thường xuyên giúp giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim.
- Ăn cá có thể giúp giảm cholesterol: Chất béo trong cá hầu hết là axit béo không no, axit béo được tiêu hóa và hấp thụ có thể kết hợp với cholesterol trong máu, đưa cholesterol ra khỏi mạch máu, ngăn ngừa nhồi máu cơ tim và đột quỵ.
- Ăn cá giúp bồi bổ thần kinh: DHA chứa trong cá chủ yếu được lưu trữ trong não, võng mạc và các dây thần kinh trong cơ thể con người. Nó giúp ích rất nhiều cho sự phát triển trí não và trí thông minh của con người, đồng thời cũng là dưỡng chất không thể thiếu cho sự phát triển của hệ thần kinh.
Dưới đây là 3 món cá cực tốt cho sức khỏe, đặc biệt là bệnh nhân tiểu đường.
1. Cá chép
Cá chép có chứa chất đạm hoàn chỉnh và chất lượng cao, dễ tiêu hóa và hấp thu, là nguồn cung cấp chất đạm tốt cho các bệnh tiểu đường, gan thận, tim mạch và mạch máu não.

Cách chế biến món cá chép phổ biến nhất là nấu canh, món canh cá chép như vậy sẽ rất ngon. Thịt cá rất mỏng, nên khi bệnh nhân tiểu đường ăn có thể dùng cá chép hấp.
Vì canh cá có thể khiến chúng ta tiêu thụ quá nhiều chất béo và nhân purin nên những người bị bệnh gút và tăng acid uric máu không được khuyến khích uống canh.
2. Cá trắm cỏ
Cá trắm cỏ là loại cá rất phổ biến trong đời sống hàng ngày, cá trắm là loại cá có hàm lượng đạm cao, có thể dùng làm nguồn cung cấp đạm chính cho bệnh nhân đái tháo đường.
Cá trắm cỏ rất giàu axit béo không no có lợi cho tuần hoàn máu, rất thích hợp cho người bệnh tim mạch, cá trắm cỏ cũng rất giàu selen, ăn thường xuyên có tác dụng chống lão hóa và làm đẹp.

3. Cá rô phi
Thành phần các axit amin thiết yếu trong cơ thịt cá rô phi tương đối cân đối và phong phú, thuộc nhóm đạm chất lượng cao.
Thịt mềm, thơm ngon, ít xương, không có xương nhỏ, dù om hay hấp đều ngon và được nhiều người vô cùng yêu thích. Chất béo chứa hầu hết là axit béo không bão hòa, có tác dụng hạ lipid máu, kích hoạt mạch máu, có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Những người bị tiểu đường nên ăn cá 2-3 lần một tuần và họ cũng có thể ăn nhiều cá biển hơn, chẳng hạn như cá hồi, cá ngừ, cá tuyết... Tuy nhiên, mực có hàm lượng cholesterol cao, người bị tiểu đường có cholesterol và lipid máu cao nên ăn càng ít càng tốt.
Nguồn và ảnh: Sohu, Eat This

Trí Thức Trẻ
- Nghiên cứu tiết lộ chất có nhiều trong trà xanh giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường chỉ sau 1 tháng sử dụng
- Bỗng dưng thấy miệng có "vị" này, bác sĩ cảnh báo nên đi kiểm tra đường huyết ngay lập tức
- Ngứa 3 chỗ dai dẳng rất có thể do tiểu đường, vị trí thứ 2 ai cũng bất ngờ
- 4 thói quen vô tình làm tổn thương tụy và gây bệnh tiểu đường
- Cắt giảm đường để trẻ lâu, sống thọ: Những cách đơn giản rất dễ thực hiện mỗi ngày
CÙNG CHUYÊN MỤC

Giành HCV ASIAD xạ thủ Phạm Quang Huy được thưởng nóng gần 800 triệu đồng
16:55 , 28/09/2023
Người phụ nữ hôn mê, tê liệt toàn thân sau khi ăn đồ hộp hết hạn
16:44 , 28/09/2023