MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

9 'thủ phạm' gây tử vong hàng đầu trên thế giới, một trong số đó là bệnh đa số người Việt từng mắc

24-09-2018 - 06:56 AM | Sống

Không phải ung thư, bệnh động mạch vành mới là căn bệnh dẫn đến tử vong nhiều nhất thế giới.

1. Bệnh động mạch vành

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh tim thiếu máu cục bộ (hay còn gọi là bệnh động mạch vành) là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Năm 2016, có 15,2 triệu ca tử vong do bệnh tim thiếu máu cục bộ và đột quỵ gây ra.

Điều này cũng dễ hiểu vì tim là bộ phận quan trọng hàng đầu trong cơ thể mà bất kỳ sự thay đổi nào của tim cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực ngay lập tức. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, nguy cơ mắc bệnh tim không phân biệt nam hay nữ. Những điều tốt nhất mà bạn có thể làm để ngăn ngừa nguy cơ bệnh tim là chăm chỉ luyện tập thể dục, ăn uống lành mạnh và không hút thuốc cũng như các chất gây nghiện khác.

2. Đột quỵ

9 thủ phạm gây tử vong hàng đầu trên thế giới, một trong số đó là bệnh người Việt nào cũng từng mắc - Ảnh 1.

Việc gián đoạn máu lưu thông lên não là nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ. Đột quỵ dẫn đến tử vong tức thì thường xảy ra ở thân não và ảnh hưởng đến khả năng thở, khiến chúng ta mất khả năng hô hấp và chết não ngay lập tức.

Ngay cả với những người có thể tỉnh dậy sau khi đột quỵ thì cũng có những biến chứng không thể tránh khỏi như tăng huyết áp, đi lại khó khăn, giao tiếp hạn chế, dễ nhiễm trùng vết thương…

3. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD)

9 thủ phạm gây tử vong hàng đầu trên thế giới, một trong số đó là bệnh người Việt nào cũng từng mắc - Ảnh 2.

Nguyên nhân hàng đầu gây tử vong thứ ba trên toàn thế giới là COPD, hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính - một thuật ngữ y học chỉ chung cho các bệnh phổi tiến triển như khí phế thũng, viêm phế quản mãn tính và hen suyễn, theo Quỹ COPD. Các triệu chứng thường gặp của COPD bao gồm khó thở, thở khò khè và ho thường xuyên.

4. Nhiễm trùng hô hấp dưới

9 thủ phạm gây tử vong hàng đầu trên thế giới, một trong số đó là bệnh người Việt nào cũng từng mắc - Ảnh 3.

Đứng thứ tư trong danh sách, gây ra 3 triệu ca tử vong trên toàn thế giới vào năm 2016 (theo WHO) không gì khác chính là viêm phổi – hay bệnh nhiễm trùng hô hấp dưới. Viêm phổi gây ra bởi nhiều loài vi sinh vật, vi khuẩn và virus gây ra. Khi thấy những triệu chứng như sốt cao, thở khò khè, đau đầu, đau ngực, có dấu hiệu lơ mơ hoặc lú lẫn thì nên đi gặp bác sĩ ngay.

5. Alzheimer

9 thủ phạm gây tử vong hàng đầu trên thế giới, một trong số đó là bệnh người Việt nào cũng từng mắc - Ảnh 4.

Mặc dù căn bệnh tiến triển này không phải lúc nào cũng là nguyên nhân trực tiếp gây tử vong, bệnh Alzheimer cũng góp phần vào các yếu tố khác làm giảm tuổi thọ của con người hoặc gây biến chứng chết người, và căn bệnh này đứng thứ năm trong danh sách của WHO.

Theo tiến trình Alzheimer, bệnh nhân gặp khó khăn trong việc kiểm soát các kỹ năng vận động như nhai nuốt và đi lại, điều này kéo theo rất nhiều nguy cơ bệnh tật và thương tổn khác, điều sẽ dẫn đến tử vong.

6. Các bệnh ung thư đường hô hấp

9 thủ phạm gây tử vong hàng đầu trên thế giới, một trong số đó là bệnh người Việt nào cũng từng mắc - Ảnh 5.

Ung thư khí quản, phế quản và phổi gây ra 1.7 triệu ca tử vong trong năm 2016 (theo WHO), và đứng thứ sáu trong danh sách những căn bệnh gây chết người nhiều nhất trên thế giới. Trong đó, ung thư phổi là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho cả nam lẫn nữ.

Điều đặc biệt là không chỉ những người hút thuốc mà ngay cả những người không bao giờ hút cũng có nguy cơ mắc ung thư phổi. Hầu hết các bệnh này có chung những triệu chứng như ho nhiều, khó thở hay thở khò khè, tức ngực thường xuyên…

7. Bệnh tiểu đường

9 thủ phạm gây tử vong hàng đầu trên thế giới, một trong số đó là bệnh người Việt nào cũng từng mắc - Ảnh 6.

Theo một thống kê, mỗi giây thế giới sẽ có 6 người chết vì tiểu đường, khiến căn bệnh này góp mặt vào danh sách “đen” của WHO. Một biến chứng tiềm ẩn gây tử vong của bệnh tiểu đường là một tình trạng gọi là bệnh nhiễm ketoacidosis tiểu đường (khi đường không được chuyển hóa hết theo tiêu chuẩn, nó sẽ khiến lượng axit máu tăng cao, cơ thể bị mất nước. Lúc này, cơ thể sẽ tự động thực hiện những thay đổi để cân bằng lại các triệu chứng, một trong số đó làm sưng não và gây ra tử vong).

Mặc dù điều này chủ yếu xảy ra ở bệnh nhân đái tháo đường loại 1, nhưng nó cũng có thể xảy ra trong trường hợp nặng của bệnh tiểu đường loại 2. Những người mắc bệnh tiểu đường cũng có nguy cơ mắc một số biến chứng, nhiễm trùng và bệnh khác, bao gồm đột quỵ và đau tim.

8. Bệnh tiêu chảy

9 thủ phạm gây tử vong hàng đầu trên thế giới, một trong số đó là bệnh người Việt nào cũng từng mắc - Ảnh 7.

Căn bệnh quen thuộc với người Việt Nam này cũng là nguyên nhân gây ra cái chết cho 1,7 triệu trẻ em trên thế giới hàng năm. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC, cơ chế gây tử vong do tiêu chảy là khiến cơ thể mất nước trầm trọng. Mặc dù có vacxin phòng ngừa nhưng virus rotavirus vẫn chưa thể được ngăn chặn triệt để, đặc biệt ở các nước đang phát triển.

9. Bệnh lao

9 thủ phạm gây tử vong hàng đầu trên thế giới, một trong số đó là bệnh người Việt nào cũng từng mắc - Ảnh 8.

Căn bệnh do vi khuẩn gây ra này thường xâm nhiễm vào phổi, nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng đến các vùng khác của cơ thể như não, da và bụng. Bệnh lao phổ biến ở những quốc gia đang phát triển, những đối tượng có thu nhập thấp. Và mặc dù căn bệnh này đã có thể chữa khỏi nhưng với một phác đồ điều trị nghiêm ngặt cùng sự hạn chế về tài nguyên ở những quốc gia nghèo thì nó vẫn là một mối nguy cho tính mạng con người.

Minh An

RD

Trở lên trên