MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Bán hàng giả

Lazada đột ngột ngưng chế độ đồng kiểm hàng, khách bức xúc

Lazada đột ngột ngưng chế độ đồng kiểm hàng, khách bức xúc

19/04/2019 15:14

Lazada cho rằng chế độ đồng kiểm hàng hóa là không phù hợp vì người giao hàng không có khả năng thẩm định chất lượng hànghóa.

Hơn 3.200 đồng hồ nhái thương hiệu  Rolex, Patek Philippe... bị tịch thu

Hơn 3.200 đồng hồ nhái thương hiệu Rolex, Patek Philippe... bị tịch thu

17/03/2019 09:14

Một số lượng rất lớn đồng hồ nghi làm giả, làm nhái sản phẩm của các hãng đồng hồ danh tiếng: Rolex, Hublot, Tag Heuer, Patek Philippe, Vacheron Constantin, Omega, Rado, Longines, Tissot, Cartier, Montblanc, Chopard, Chanel, Burberry… vừa bị lực lượng quản lý thị trường thu giữ được tại 5 cửa hàng ở Nha Trang.

Đại tiệc mua sắm Ngày độc thân: Giảm thật hay mánh khóe?

Đại tiệc mua sắm Ngày độc thân: Giảm thật hay mánh khóe?

13/11/2018 07:44

Lợi dụng chương trình giảm giá, nhiều gian hàng tại các trang thương mại điện tử bán hàng giả, nhái.

Đăng kí bán hàng trên Lazada, Sendo quá dễ: Hàng giả, hàng nhái tràn lan

Đăng kí bán hàng trên Lazada, Sendo quá dễ: Hàng giả, hàng nhái tràn lan

08/08/2018 08:47

Gần đây thông tin về các cửa hàng trên 2 trang thương mại điện tử lớn công khai bán hàng giả, hàng nhái xuất hiện khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng. Để được bán hàng trên Lazada, Sendo, chỉ cần vài bước đơn giản là người dùng đã có ngay "cửa hàng" trên trang.

Đối thủ đe dọa vị thế của Alibaba tại Trung Quốc bị "sờ gáy" vì cáo buộc bán hàng giả

Đối thủ đe dọa vị thế của Alibaba tại Trung Quốc bị "sờ gáy" vì cáo buộc bán hàng giả

01/08/2018 12:50

Pinduoduo Inc., startup thương mại điện tử mới nổi tại Trung Quốc nay đang bị các cơ quan chức năng nước này điều tra vì nghi bán hàng giả.

Trung Quốc điều tra một trong những công ty khởi nghiệp giá trị nhất của nước này

Trung Quốc điều tra một trong những công ty khởi nghiệp giá trị nhất của nước này

01/08/2018 12:33

Pinduoduo, nền tảng bán hàng trực tuyến 3 năm tuổi đang làm mưa làm gió ở Trung Quốc, đang bị điều tra về các cáo buộc bán hàng giả và vi phạm quy định sở hữu trí tuệ.

Nghi tráo nhãn mác, khách hàng đòi kiện Con Cưng ra tòa

Nghi tráo nhãn mác, khách hàng đòi kiện Con Cưng ra tòa

25/07/2018 07:32

Ông Trương Đình Công Vĩnh (ngụ Q.Tân Bình) cho biết, sẽ kiện ra tòa đối với vụ việc Con Cưng bán hàng giả nhãn mác, gây ảnh hưởng đến tâm lý và có dấu hiệu lừa đảo người tiêu dùng (NTD).

(HOT) Kiểm tra 5 cửa hàng bán xì gà ở Hà Nội, thu giữ cả đống hàng dởm

(HOT) Kiểm tra 5 cửa hàng bán xì gà ở Hà Nội, thu giữ cả đống hàng dởm

08/07/2018 22:04

Rất nhiều cửa hàng kinh doanh, nhất là kinh doanh trên mạng đã lợi dụng để bán hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ...

Sốc: Son mác ngoại giá chỉ từ 10.000 đồng bán tràn lan thị trường

Sốc: Son mác ngoại giá chỉ từ 10.000 đồng bán tràn lan thị trường

07/06/2018 08:22

Nhiều chiêu trò hô biến son giả thành những dòng son của các thương hiệu nổi tiếng để móc túi người tiêu dùng.

Điểm danh những mặt hàng có thể dễ dàng làm giả

Điểm danh những mặt hàng có thể dễ dàng làm giả

19/04/2018 16:48

Mỹ phẩm, sản phẩm thời trang, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, rượu bia, nước giải khát,... đều năm trong nhóm các mặt hàng bị làm giả trầm trọng và có mực độ lưu thông lớn trên thị trường Việt Nam.

Mỹ chỉ trích Alibaba bán hàng giả

Mỹ chỉ trích Alibaba bán hàng giả

13/01/2018 14:00

Chủ tịch của Alibaba khẳng định quan điểm mà phía Mỹ đưa ra cho thấy đầy định kiến và sự phán xét thiếu công bằng.

Vụ 2 triệu lít xăng dỏm: Khởi tố thêm 2 bị can

Vụ 2 triệu lít xăng dỏm: Khởi tố thêm 2 bị can

03/11/2017 22:00

Về vụ bắt quả tang pha 50% xăng - 50% dung môi cộng bột tạo màu thành xăng A92 để bán cho khách hàng 2 triệu lít xăng dỏm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố thêm hai bị can về tội lừa dối khách hàng và tội sản xuất, bán hàng giả.

Lục lại quá khứ, Khaisilk từng thừa nhận bán lụa Trung Quốc từ bài phỏng vấn năm 2013

Lục lại quá khứ, Khaisilk từng thừa nhận bán lụa Trung Quốc từ bài phỏng vấn năm 2013

27/10/2017 08:04

"Về sau, khi công việc làm ăn tấn tới, Khải còn nhập các sản phẩm lụa từ Trung Quốc. Ông không phủ nhận chuyện này, cho rằng 'mẫu mã là do mình thiết kế, mình chỉ đặt hàng theo ý mình'. Kinh doanh 'một vốn, mười lời', nhưng có bài bản, ông Khải tạo ra được tên tuổi riêng, xác lập đẳng cấp cao hơn hẳn so với đối thủ cạnh tranh", bài viết ghi rõ.

Theo chân tổ chức thám tử tư lâu đời nhất Hoa Kỳ điều tra sản xuất đồ giả ở Trung Quốc (Phần 1)

Theo chân tổ chức thám tử tư lâu đời nhất Hoa Kỳ điều tra sản xuất đồ giả ở Trung Quốc (Phần 1)

04/09/2017 08:35

Gần như toàn bộ các sản phẩm giả mạo của thế giới đều đến từ Trung Quốc. Tổ chức thám tử tư lâu đời nhất ở Mỹ được thuê điều tra về vấn đề này.

Bán hàng giả, hàng nhái trực tuyến bị phạt đến 80 triệu đồng

Bán hàng giả, hàng nhái trực tuyến bị phạt đến 80 triệu đồng

24/04/2017 17:21

Hành vi bán hàng giả, hàng nhái trên các trang bán hàng trực tuyến sẽ bị phạt 40-80 triệu đồng, tùy mức độ vi phạm.

Parkson còn lại gì ở Việt Nam khi liên tiếp đóng cửa 3 trung tâm?

Parkson còn lại gì ở Việt Nam khi liên tiếp đóng cửa 3 trung tâm?

19/11/2016 16:12

Sau 3 lần tuyên bố đóng cửa, Parkson đã không còn một trung tâm nào tại Hà Nội. Việc cố thủ với mô hình bán lẻ cộng thêm nhiều scandal bán hàng giả, Parkson đã mất nhiều cảm tình của người tiêu dùng tại Việt Nam.

Lazada bị khách hàng tố lừa đảo bán iPhone 5 hàng dựng

Lazada bị khách hàng tố lừa đảo bán iPhone 5 hàng dựng

25/04/2016 11:50

Thay vì nhận được chiếc điện thoại iPhone 5 “mới 100%” theo như cam kết từ Lazada.vn, khách hàng Nguyễn Đức Long lại nhận được sản phẩm là hàng dựng, đã được kích hoạt trên hệ thống Apple từ lâu và hết thời gian bảo hành.

Alibaba bị Mỹ cảnh báo hàng giả, hàng nhái

Alibaba bị Mỹ cảnh báo hàng giả, hàng nhái

19/12/2015 11:53

Mỹ vừa công bố danh sách “các thị trường hàng giả, hàng nhái khét tiếng" 2015...

Bộ trưởng Bộ Công an: Kiên quyết triệt xóa các ổ nhóm buôn lậu, làm hàng giả

Bộ trưởng Bộ Công an: Kiên quyết triệt xóa các ổ nhóm buôn lậu, làm hàng giả

15/06/2015 10:01

Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu tập trung xác lập các kế hoạch nghiệp vụ, chuyên án triệt xóa các tổ chức, tụ điểm buôn lậu, làm hàng giả, xứng đáng là lực lượng mũi nhọn, là “quả đấm thép” trong công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm này.

Trở lên trên