MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Địa ốc 24h: Lại "nóng" chuyện tòa Keangnam

08-05-2015 - 23:00 PM | Bất động sản

Mới đây, Keaangnam Landmark, tòa nhà cao nhất Việt Nam được Tòa án Hàn Quốc, thông qua công ty quản lý bất động sản Colliers International, rao bán ở mức 830 tỷ won (khoảng 770 triệu USD).

Sau khi tuyến đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy – Hà Nội) thông xe, nhiều ngôi nhà nơi đây đã bị “biến hình” do tác động của việc đền bù GPMB. Sau khi hoàn thành, nhiều ngôi ngôi nhà trở thành “nhà siêu mỏng, siêu méo” hay thậm chí “siêu khó vào nhà”>>>Nhà 'kỳ dị' ở con đường đắt nhất Thủ đô. Không chỉ có tuyến Nguyễn Văn Huyên, tuyến Trần Phú kéo dài cũng đang tồn tại những ngôi nhà “như cây ATM”, những tòa nhà cao tầng chỉ dày tầm 1m (xem thêm)

Từ 5/5/2015, quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP, và dự án sử dụng đất có giá trị thương mại cao bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, các nhà đầu tư đáp ứng một số điều kiện sẽ được hưởng ưu đãi theo nghị định. >>> Chính sách mới về lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP có hiệu lực

Theo định hướng quy hoạch dọc bờ sông Sài Gòn, thì 930ha của dải đất hữu ngạn sông Sài Gòn được phân thành khu chức năng số 3, gọi là khu bờ tây sông Sài Gòn. Đây là khu vực được định hướng phát triển với những tòa nhà vươn lên tầng cao. Nhà máy đóng tàu Ba Son, những công trình trong khu Tân Cảng sẽ được dời ra khỏi khu vực này và thay vào đó là những khu đa chức năng, khu đô thị cao tầng mới…>>> Phát triển cao tầng ở bờ tây sông Sài Gòn

Sau những thông tin về các vụ bê bối của tập đoàn xây dựng keangnam tại Hàn Quốc bị đổ vỡ, hàng loạt các dự án của Keangnam đang hồi hộp chờ đợi số phận được quyết định. Mới đây, Keaangnam Landmark, tòa nhà cao nhất Việt Nam được Tòa án Hàn Quốc, thông qua công ty quản lý bất động sản Colliers International, rao bán ở mức 830 tỷ won (khoảng 770 triệu USD). >>> Tòa Keangnam rao bán gần 800 triệu USD: Giá đã hợp lý?

Dự án Six Senses Saigon River của Ninh Vân Bay được quy hoạch là một khu nghỉ dưỡng 5 sao có tổng diện tích 55,3ha, tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng. Hiện Ninh Vân Bay đang triển khai giai đoạn 1 có quy mô 32,5ha. Tuy nhiên, tại ĐHCĐ thường niên 2015 vừa qua, TGĐ Ninh Vân Bay cho biết, công ty đang tìm đối tác bán lại dự án hoặc tìm phương án tăng vốn…để giảm gánh nặng nợ nần. Ninh Vân >>> Ninh Vân Bay muốn bán Six Senses Saigon River vì gánh nặng tài chính

Những năm qua, thủ đô Hà nội đã tập trung xây dựng, phát triển hạ tầng để vương lên giúp thủ đô sánh ngang tầm với quốc tế và khu vực. Đi cùng với hệ thống giao thông đồng bộ là những khu đô thị hiện đại, và đồng thời, giá BĐS tại những khu vực đó cũng tăng cao. >>> Bất động sản cao cấp tăng tốc theo hạ tầng

Theo ông David Blackhall, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư VinaLand, thuộc Tập đoàn VinaCapital , thị trường BĐS Việt Nam hiện đang được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư ngoại. Nguyên nhân một phần do Chính phủ Việt Nam đang có động thái “nới lỏng” cho các nhà đầu tư ngoại. Một phần nữa do một thời gian thị trường BĐS rơi vào khủng hoảng, nên gần đây, việc thực hiện những thương vụ M&A đang là chiến lược đầu tư tốt tại Việt Nam…>>> Thị trường BĐS Việt luôn hấp dẫn nhà đầu tư ngoại

Thanh Mai

Thanh Hiên

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên