Sẽ xuất hiện những tòa nhà chọc trời?
Thông tin từ các cơ quan hữu trách ở Lâm Đồng cho biết những tòa nhà chọc trời chưa từng thấy ở phố núi Đà Lạt đang được chính quyền tỉnh xem xét để cho xây dựng.
Những tòa nhà này có hướng nhìn về đỉnh núi Langbiang - đỉnh núi được xem là biểu tượng của thành phố cao nguyên này suốt 115 năm đô thị này hình thành và khu vực hạ lưu hồ Xuân Hương.
Theo đó, dự án “Công viên văn hóa-đô thị” có nguồn vốn đầu tư 1.445 tỷ đồng, sẽ có ba tòa nhà cao đến 20 tầng làm văn phòng cho thuê, thương mại, dịch vụ, khách sạn.
Dự án khu Ánh Sáng có vốn đầu tư 40 triệu USD đề nghị được xây bốn cao ốc văn phòng-thương mại-dịch vụ cao 11 tầng, một cao ốc cao 18 tầng và một tòa nhà cao 20 tầng, cùng đó là một loạt căn nhà phân lô biệt lập.
Có tin cho hay để triển khai hai dự án khổng lồ này, UBND tỉnh Lâm Đồng có thể sẽ điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Đội Có và ấp Ánh Sáng nói trên từ công năng “công viên-văn hóa-tái bố trí dân cư” sang những dự án đầu tư “đậm tính” địa ốc và thương mại.
Năm trước, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã chấp thuận cho Công ty cổ phần Du lịch Delta (TP.HCM) xây một tòa thương mại cao đến 15 tầng trên diện tích 3.000 m2 ở đường Phan Như Thạch, ngay “tâm” thành phố. Nhà đầu tư đang triển khai xây dựng tòa nhà này.
Được biết, vài năm gần đây ở Đà Lạt có bốn công trình thuộc khu trung tâm và lân cận đã được cho phép xây hoàn tất với cao trình 6-8 tầng, gồm khách sạn: Vietsovpetro, Golf III, Ngọc Lan (mới) và Sai Gon-Dalat đã bị giới kiến trúc “phê bình” đã tạo nên những tiền lệ phá hỏng không gian, cảnh quan Đà Lạt.
CÙNG CHUYÊN MỤC
Từ sở hữu tài sản đến sở hữu phong cách sống: Lựa chọn mới của giới tinh hoa
19:30 , 10/06/2026