MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Biên chế

Hà Nội sẽ được chủ động hơn về quyết biên chế, chi thu nhập tăng thêm?

Hà Nội sẽ được chủ động hơn về quyết biên chế, chi thu nhập tăng thêm?

14/03/2024 10:38

Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật cũng như tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc quy định về quản lý biên chế, thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô là cần thiết.

Hà Nội sắp xếp, kiện toàn chức năng, biên chế 10 sở, ngành

Hà Nội sắp xếp, kiện toàn chức năng, biên chế 10 sở, ngành

13/07/2023 13:31

Sau khi thí điểm thành công tại Văn phòng UBND thành phố, Hà Nội sẽ tập trung triển khai việc sắp xếp, kiện toàn chức năng, biên chế tại 10 sở chuyên ngành liên quan nhiều tới người dân và doanh nghiệp.

Định mức phân bổ cao nhất 72 triệu đồng/biên chế từ năm 2022

Định mức phân bổ cao nhất 72 triệu đồng/biên chế từ năm 2022

10/09/2021 16:22

Theo Nghị quyết vừa được ban hành, Khối các cơ quan TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, áp dụng định mức phân bổ 72 triệu đồng/biên chế.

Làm gì để bỏ được “biên chế suốt đời”?

Làm gì để bỏ được “biên chế suốt đời”?

06/11/2018 07:59

“Biên chế suốt đời” được hiểu như một người đã được tuyển dụng vào biên chế thì nghiễm nhiên được hưởng mọi chế độ, quyền lợi suốt đời, dù họ làm việc có hiệu quả hay không.

Bộ Tài chính được giao chỉ tiêu biên chế nhiều nhất năm 2018

Bộ Tài chính được giao chỉ tiêu biên chế nhiều nhất năm 2018

07/05/2018 17:13

Chỉ tiêu biên chế công chức nhà nước mà Bộ Tài chính được giao chiếm gần 27% tổng biên chế công chức năm 2018...

Chính phủ yêu cầu triệt để tiết kiệm chi thường xuyên

Chính phủ yêu cầu triệt để tiết kiệm chi thường xuyên

23/02/2018 11:40

Tiếp tục thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản...

Bộ Tài chính đứng đầu cả nước về số lượng biên chế

Bộ Tài chính đứng đầu cả nước về số lượng biên chế

08/02/2018 15:33

Tổng biên chế công chức năm 2018 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng)… là 265.106 biên chế, trong đó riêng Bộ Tài chính là hơn 70 nghìn người.

Kiểm toán Nhà nước phát hiện thừa hơn 57.000 biên chế

Kiểm toán Nhà nước phát hiện thừa hơn 57.000 biên chế

15/01/2018 10:57

Trong quản lý biên chế công chức, viên chức, người lao động, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) phát hiện thừa 57.175 người so với biên chế được giao và đã có kiến nghị chấn chỉnh. Đồng thời, KTNN chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

BOT Cai Lậy và biên chế phình to: Sự vô lý một cách "hợp lý", đâu là nguyên nhân?

BOT Cai Lậy và biên chế phình to: Sự vô lý một cách "hợp lý", đâu là nguyên nhân?

10/12/2017 15:23

Dù bị dư luận phản đối rất mạnh, Bộ GTVT vẫn đưa ra bằng chứng về luật pháp cho thấy BOT Cai Lậy không sai. Cùng thời điểm, câu chuyện về biên chế phình to cũng có điểm tương tự: mục tiêu là giảm biên chế nhưng số lượng lại tăng thêm gần 100.000 và có những giải trình hợp lý về sự cần thiết phải tăng lên.

Số người giữ chức danh lãnh đạo ở một số cơ quan, địa phương còn nhiều, không hợp lý

Số người giữ chức danh lãnh đạo ở một số cơ quan, địa phương còn nhiều, không hợp lý

30/10/2017 09:40

Tình trạng Trung ương có tổ chức, cơ quan nào thì địa phương có tổ chức, cơ quan đó vẫn phổ biến...

Sẽ giảm 10% biên chế

Sẽ giảm 10% biên chế

28/10/2017 09:24

Đây là một trong những mục tiêu của Nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 vừa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành.

Sẽ giảm 240.000 biên chế sự nghiệp công lập?

Sẽ giảm 240.000 biên chế sự nghiệp công lập?

06/10/2017 13:34

Sẽ tinh giản chức danh kế toán, y tế học đường, tài xế, bảo vệ, nhân viên phục vụ để các đơn vị sự nghiệp công lập tự cân đối kinh phí hoặc thuê ngoài.

Tinh gọn bộ máy: Lấy đá ghè chân mình cũng phải làm

Tinh gọn bộ máy: Lấy đá ghè chân mình cũng phải làm

05/10/2017 07:58

Tinh giản biên chế, thu gọn bộ máy lâu nay được xem là khó và nhạy cảm, bởi không ai lấy đá ghè chân mình.

Giám đốc phân trần 19/38 công chức Sở Y tế làm sếp

Giám đốc phân trần 19/38 công chức Sở Y tế làm sếp

07/09/2017 16:31

Sở Y tế Bình Định hiện có 38 cán bộ, nhân viên thì 19 người được giữ chức lãnh đạo từ các phòng ban trở lên. Trong đó, 3 phòng có số lượng “sếp” nhiều hơn chuyên viên.

Thiếu biên chế cho 600 Phó Chủ tịch xã trẻ

Thiếu biên chế cho 600 Phó Chủ tịch xã trẻ

08/08/2017 13:38

Nhiều đội viên của dự án được đánh giá là hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng chưa được bố trí công việc tại địa phương vì các huyện nghèo không còn biên chế.

“Biên chế cứ phình ra thì không tài nào cơ cấu lại ngân sách”

“Biên chế cứ phình ra thì không tài nào cơ cấu lại ngân sách”

12/06/2017 20:39

Nói về ngân sách nhưng thực ra liên quan đến các bộ ngành, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng các lĩnh vực phải tập trung, phải cùng thực hiện đồng bộ mới được.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sẽ thí điểm bỏ biên chế ở những trường có thương hiệu

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sẽ thí điểm bỏ biên chế ở những trường có thương hiệu

26/05/2017 13:46

“Việc chuyển sang chế độ hợp đồng “có ra – có vào” đối với giáo viên là cần thiết để từng bước cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng đội ngũ gắn liền với quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục”, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chia sẻ.

Hà Nội sẽ giảm 10% biên chế, nâng chất lượng công chức

Hà Nội sẽ giảm 10% biên chế, nâng chất lượng công chức

07/02/2017 08:00

Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, thành phố đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT để giảm số công chức, viên chức phường, xã; tiếp tục sáp nhập các trung tâm ở tuyến quận/huyện. Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND triển khai tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ công chức và cơ quan hành chính nhà nước...

Thứ trưởng cứ về hưu là lập hội, xin tiền, xin xe, xin đủ thứ

Thứ trưởng cứ về hưu là lập hội, xin tiền, xin xe, xin đủ thứ

22/09/2016 14:30

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân ngày 22-9 thẳng thắn nêu thực trạng thứ trưởng cứ về hưu là ra làm chủ tịch hiệp hội, rồi xin nhà, xin xe, thậm chí xin cả biên chế.

Thủ tướng: Đất nước 90 triệu dân mà trả lương cho 11 triệu người, cần tinh giản biên chế

Thủ tướng: Đất nước 90 triệu dân mà trả lương cho 11 triệu người, cần tinh giản biên chế

01/07/2016 19:27

Khẳng định trước mắt sẽ chưa điều chỉnh các chỉ tiêu mà Quốc hội giao cho năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế để giảm chi ngân sách.

Trở lên trên