MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Bộ Giáo dục - Đào tạo

Nhiều tiến sĩ, thạc sĩ Trường Đại học Quảng Bình phải bán hàng online... vì bị nợ lương?

Nhiều tiến sĩ, thạc sĩ Trường Đại học Quảng Bình phải bán hàng online... vì bị nợ lương?

10/01/2024 14:26

Trong số gần 150 giảng viên, người lao động "kêu cứu" ở Trường Đại học Quảng Bình bị nợ lương từ 2-8 tháng, thì có nhiều người là tiến sĩ, thạc sĩ. Để có tiền xoay xở, họ phải lên mạng bán hàng online.

Lương giáo viên chưa được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp

Lương giáo viên chưa được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp

14/12/2023 20:57

Theo Bộ GD&ĐT, tiền lương của nhà giáo chưa được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp, chưa đáp ứng mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết 29-NQ/TW.

Bộ Giáo dục - đào tạo nói gì về 'trường đại học' và 'đại học'?

Bộ Giáo dục - đào tạo nói gì về 'trường đại học' và 'đại học'?

09/12/2022 11:53

Thứ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo Hoàng Minh Sơn trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ về chuyện "trường đại học" và "đại học" thu hút sự quan tâm của dư luận.

Thí sinh trường chuyên bị điểm 0 vì ngủ quên: Trưởng điểm thi nói gì?

Thí sinh trường chuyên bị điểm 0 vì ngủ quên: Trưởng điểm thi nói gì?

03/08/2022 15:40

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022, một thí sinh ở Cà Mau đạt điểm thi rất cao nhưng bị điểm 0 môn Tiếng Anh do ngủ quên trong giờ thi.

[Infographic] Toàn cảnh lịch nghỉ hè của học sinh cả nước

[Infographic] Toàn cảnh lịch nghỉ hè của học sinh cả nước

22/05/2022 11:47

Khung thời gian năm học 2021-2022 của Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành quy định thời điểm kết thúc năm học phải trước ngày 31-5. Dưới đây là lịch nghỉ hè cụ thể của 59/63 tỉnh, thành phố trên cả nước

Hàng ngàn trường mầm non ''biến mất'' trong đại dịch- chủ trường phải bán đất để giữ cơ sở

Hàng ngàn trường mầm non ''biến mất'' trong đại dịch- chủ trường phải bán đất để giữ cơ sở

20/03/2022 16:14

"Tôi rất yêu nghề, yêu cơ sở nhưng không giải thể trường thì không còn cách nào khác... ", chị Hạnh chia sẻ.

Thủ tướng: Bộ GD&ĐT thảo luận với các địa phương về việc cho học sinh đi học trở lại

Thủ tướng: Bộ GD&ĐT thảo luận với các địa phương về việc cho học sinh đi học trở lại

27/02/2020 16:31

Thủ tướng nêu rõ, về vấn đề đi học lại của học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và UBND các tỉnh, thành phố xem xét trong khung chương trình mà Bộ đã công bố.

Đại biểu Quốc hội: Phải có giải pháp công nhận lại những học sinh học thật lại bị trượt vì gian lận thi cử!

Đại biểu Quốc hội: Phải có giải pháp công nhận lại những học sinh học thật lại bị trượt vì gian lận thi cử!

31/05/2019 10:23

Tranh luận với Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tại phiên thảo luận Quốc hội sáng nay (31/5), đại biểu Nguyễn Mai Bộ - đoàn An Giang cho rằng Bộ trưởng chưa đề cập đến giải pháp để giải quyết quyền lợi của các em học sinh đã bị tuột mất cơ hội.

Đuổi học 64 SV trong vụ sửa điểm thi, các trường có được gọi bổ sung?

Đuổi học 64 SV trong vụ sửa điểm thi, các trường có được gọi bổ sung?

13/03/2019 08:56

Trong vụ gian lận thi cử tại Hoà Bình, cơ quan điều tra kết luận có 64 thí sinh được hưởng lợi từ việc sửa điểm thi THPT quốc gia. Dư luận đặt câu hỏi những thí sinh này đã "cướp" đi cơ hội của 64 thí sinh khác. Vậy, các trường có được phép gọi bổ sung hay không?

Cục trưởng Mai Văn Trinh: Sẽ sớm trả lại điểm thi thật cho thí sinh ở Sơn La, Hòa Bình

Cục trưởng Mai Văn Trinh: Sẽ sớm trả lại điểm thi thật cho thí sinh ở Sơn La, Hòa Bình

10/08/2018 10:16

Theo ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục - Đào tạo), hiện đã xác định được danh sách người làm sai lệch điểm thi của thí sinh ở Hòa Bình, Sơn La. Cơ quan chức năng đang nỗ lực hết sức để trả lại điểm thi thật cho thí sinh.

NÓNG: Người đầu tiên phát hiện sự bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 lên tiếng

NÓNG: Người đầu tiên phát hiện sự bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 lên tiếng

20/07/2018 09:46

Sự việc điểm thi THPT Quốc gia 2018 bị can thiệp dễ dàng, dẫn tới những kết quả sai lệch đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều người có lẽ không biết rằng, trước khi báo chí vào cuộc phản ánh, một nhóm giáo viên tại Hà Nội đã phát hiện sự bất thường trong những điểm số của kỳ thi năm nay.

Đề xuất cải tiến tiếng Việt của PGS. TS Bùi Hiền chỉ là ý tưởng cá nhân, đừng vội 'ném đá'

Đề xuất cải tiến tiếng Việt của PGS. TS Bùi Hiền chỉ là ý tưởng cá nhân, đừng vội 'ném đá'

30/11/2017 21:07

Ý kiến của PGS. TS Bùi Hiền về việc cải tiến chữ Quốc ngữ là đề xuất trong một hội thảo khoa học của ngành Ngôn ngữ học. Tuy nhiên, đó chỉ là ý tưởng, đề xuất của một cá nhân, chưa được tổ chức có thẩm quyền nào công nhận. Ông Bùi Hiền có luận cứ của riêng ông, chúng ta nên ghi nhận tinh thần, thái độ của ông đối với tiếng Việt như một nhà giáo, nhà khoa học nghiêm túc, tâm huyết chứ không nên ném đá, chỉ trích quá nặng nề.

Hơn 5.400 cán bộ, công chức bị tinh giản biên chế

Hơn 5.400 cán bộ, công chức bị tinh giản biên chế

14/12/2015 14:17

Tính đến 30/11/2015, đã có 14 Bộ, ngành, 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tinh giản biên chế năm 2015 và 1 Bộ, ngành, 13 tỉnh, thành phố đề nghị giải quyết tinh giản biên chế đợt 1 năm 2016 với số đối tượng tinh giản là 5.433 người.

Quý II, Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng kết quả kê khai tài sản 2013

Quý II, Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng kết quả kê khai tài sản 2013

11/04/2014 16:13

Thanh tra Chính phủ sẽ tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2013; đánh giá một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Trở lên trên