MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Chương trình giáo dục

Trước ý kiến về SGK lớp 1 quá nặng và nhanh, GS Hà Huy Khoái đưa ra quan điểm về chuyện "ăn-học" cực hay, càng đọc càng thấm

Trước ý kiến về SGK lớp 1 quá nặng và nhanh, GS Hà Huy Khoái đưa ra quan điểm về chuyện "ăn-học" cực hay, càng đọc càng thấm

04/10/2020 13:39

“Giảm tải” thế nào? Không phải giảm từ một tháng 15 cân khoai xuống còn 10 cân sắn. Phải thay một cân khoai bằng 2 lạng thịt, 8 lạng hoa quả; thay 3 bài tập bằng một trò chơi; lớn hơn thì bằng cái gì đó có ích.

Bộ trưởng Giáo dục đề nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 2 để phòng dịch Covid-19

Bộ trưởng Giáo dục đề nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 2 để phòng dịch Covid-19

15/02/2020 08:26

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố xem xét tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020 để phòng chống dịch Covid-19.

Học sinh lớp 1 trả lời "11 - 4 = 7" bị đánh giá là sai, phụ huynh phẫn nộ tìm giáo viên thì nhận được lời giải thích bất ngờ

Học sinh lớp 1 trả lời "11 - 4 = 7" bị đánh giá là sai, phụ huynh phẫn nộ tìm giáo viên thì nhận được lời giải thích bất ngờ

11/12/2019 23:01

Học sinh lớp 1 đã thực hiện phép tính "11 - 4 = 7" nhưng lại bị giáo viên gạch đi. Sau khi nhìn thấy bài tập này, phụ huynh đã rất phẫn nộ và cho rằng người thầy này quá ngớ ngẩn...

Việc thi đánh giá năng lực ngoại ngữ sẽ như thế nào sau khi chứng chỉ ngoại ngữ A-B-C bị "khai tử"?

Việc thi đánh giá năng lực ngoại ngữ sẽ như thế nào sau khi chứng chỉ ngoại ngữ A-B-C bị "khai tử"?

01/12/2019 10:43

Những quy định cũng như các loại hình bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ trong thời gian qua gây không ít khó khăn cho những người đang sử dụng các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ này để thi hoặc xét tuyển vào các cơ quan nhà nước, đơn vị hay trong quá trình nâng hạng, chuyển ngạch công chức viên chức.

Bộ GD-ĐT chính thức bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ

Bộ GD-ĐT chính thức bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ

29/11/2019 08:35

Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Ở Na Uy, tù nhân được tập yoga, chơi thể thao như đi nghỉ dưỡng

Ở Na Uy, tù nhân được tập yoga, chơi thể thao như đi nghỉ dưỡng

14/07/2019 20:15

Thông thường, nhà tù là nơi giam giữ và trừng phạt tù nhân bằng những hình thức nghiêm khắc nhất. Thế nhưng nhà tù Halden ở Na Uy lại vận hành theo một mô hình rất khác lạ.

Bí quyết thú vị của bà mẹ Mỹ giúp con tránh xa tivi, yêu đọc sách

Bí quyết thú vị của bà mẹ Mỹ giúp con tránh xa tivi, yêu đọc sách

11/07/2019 22:59

“Việc khơi gợi niềm vui đọc sách là điều duy nhất mà tôi có thể làm được cho con. Và tôi tin một ngày nào đó con bé sẽ biết ơn tôi vì điều này”.

GrabFood hưởng ứng ngày An toàn thực phẩm thế giới lần đầu tiên tại Việt Nam

GrabFood hưởng ứng ngày An toàn thực phẩm thế giới lần đầu tiên tại Việt Nam

09/06/2019 18:06

Với sự hỗ trợ từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế và Grab (thông qua nền tảng GrabFood) vừa phát động chuỗi sự kiện ý nghĩa hưởng ứng ngày An toàn thực phẩm thế giới lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Không phải Mỹ, Anh hay Canada, quốc gia châu Á này mới là nước có trình độ học vấn cao nhất thế giới

Không phải Mỹ, Anh hay Canada, quốc gia châu Á này mới là nước có trình độ học vấn cao nhất thế giới

19/11/2018 11:00

Hàn Quốc là nước có tỷ lệ cao nhất (70%). Trong khi đó tỷ lệ trung bình của các nước OECD chỉ là 43,1%.

Phương pháp giáo dục STEM-một cánh cửa ngỏ tại Việt Nam

Phương pháp giáo dục STEM-một cánh cửa ngỏ tại Việt Nam

12/11/2018 16:56

STEM là viết tắt của các từ Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) và Maths (toán học). Thay vì dạy bốn môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc, STEM kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế.Với cách học này, giáo viên không còn là người truyền đạt kiến thức nữa mà sẽ là người hướng dẫn để học sinh tự xây dựng kiến thức cho chính mình.

Sáng nay (8/9), GS Hồ Ngọc Đại giải đáp về cách đánh vần lạ gây tranh cãi

Sáng nay (8/9), GS Hồ Ngọc Đại giải đáp về cách đánh vần lạ gây tranh cãi

08/09/2018 08:39

Sáng nay 8/9, tại Hà Nội, GS Hồ Ngọc Đại, “cha đẻ” của chương trình Giáo dục công nghệ (GDCN) với cách đánh vần lạ, “ô vuông, hình tròn” đang gây tranh cãi gay gắt những ngày gần đây sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc này.

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018

01/08/2018 08:10

Bỏ quy định trẻ dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế, biểu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, điều chỉnh mức trợ cấp với cán bộ xã đã nghỉ việc... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 08/2018.

Hà Nội đề xuất tăng học phí cao nhất lên tới hơn 40%

Hà Nội đề xuất tăng học phí cao nhất lên tới hơn 40%

02/07/2018 08:12

Trong kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Hà Nội (khai mạc 4/7), UBND thành phố sẽ có tờ trình xin ý kiến HĐND thành phố về thu học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm 2018-2019. Mức tăng cao nhất hơn 40% so với năm 2017.

Bi kịch của những đứa trẻ thế hệ Z: Được bố mẹ “lập trình” để trở thành đứa trẻ luôn hạnh phúc

Bi kịch của những đứa trẻ thế hệ Z: Được bố mẹ “lập trình” để trở thành đứa trẻ luôn hạnh phúc

21/03/2018 10:25

Tất cả chúng ta đều muốn điều tốt nhất cho con mình, mong chúng được hạnh phúc, nhưng thật buồn là những mong muốn ấy lại khiến những đứa trẻ của chúng ta thụt lùi, dễ bị tổn thương và ít sẵn sàng hơn cho cuộc sống của riêng chúng.

Sau 70 năm chia cắt, Hàn Quốc - Triều Tiên khác nhau như thế nào?

Sau 70 năm chia cắt, Hàn Quốc - Triều Tiên khác nhau như thế nào?

31/08/2017 14:12

Sau hàng chục năm chia cắt, hai miền Triều Tiên có sự khác biệt rất lớn từ cơ sở hạ tầng, chương trình giáo dục, văn hóa đến cuộc sống của người dân.

Cuốn sách 259 năm tuổi bất cứ CEO nào cũng nên đọc

Cuốn sách 259 năm tuổi bất cứ CEO nào cũng nên đọc

28/08/2017 19:00

Nữ CEO Eligible, người đứng đầu một trong những công ty chuyên cung ứng cơ sở hạ tầng y tế hàng đầu ở nước Mỹ chia sẻ bản thân đã học hỏi được nhiều điều từ cuốn “Con đường dẫn đến sự giàu có” của tác giả Benjamin Franklin.

Bên trong ngôi trường xa hoa nhất thế giới tại Thụy Sĩ

Bên trong ngôi trường xa hoa nhất thế giới tại Thụy Sĩ

01/07/2017 11:01

Viện Le Rosey của Thụy Sĩ được mệnh danh là ngôi trường đắt đỏ nhất thế giới. Đây là nơi sản sinh ra nhiều tên tuổi nổi tiếng và chỉ dành cho con em giới thượng lưu, với mức học phí cao ngất ngưởng.

Phó hiệu trưởng ĐH Hoa Sen mặc quần đùi, áo thun trong giờ giảng bài: "Tôi mặc như vậy để dạy sinh viên tư duy sáng tạo!"

Phó hiệu trưởng ĐH Hoa Sen mặc quần đùi, áo thun trong giờ giảng bài: "Tôi mặc như vậy để dạy sinh viên tư duy sáng tạo!"

24/04/2017 13:59

Nhiều sinh viên đang xôn xao trước hình ảnh Giáo sư Trương Nguyện Thành, Phó Hiệu trưởng điều hành Trường ĐH Hoa Sen mặc quần soóc ca-rô, áo thun giảng bài trong chương trình Innovation Roadmap (Lộ trình sáng tạo) vào ngày 22 và 23/4 vừa qua.

Trở lên trên