MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con đỗ đại học, cha mẹ mở tiệc nhưng thầy cô không ai đến: Dân mạng nói giấy báo trúng tuyển có lỗi sai!

19-08-2024 - 08:34 AM | Sống

Chỉ khác một vài chữ nhưng thứ hạng của ngôi trường này khác xa với tưởng tượng của mọi người.

• Tên trường đại học gây hiểu lầm
• Tiêu chí chọn trường đại học cho thí sinh và phụ huynh
• Cách nhìn nhận về những bữa tiệc mừng đỗ đại học

Tháng 7/2024, một gia đình ở An Huy, Trung Quốc đã đặt nhiều bàn tiệc để chúc mừng con gái đỗ đại học Chiết Giang. Mỗi món ăn đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, tỉ mỉ. Ngoài họ hàng và bạn bè, cha mẹ cô bé còn mời tất cả các thầy cô giáo đã dạy dỗ từ khi cô bé còn học tiểu học đến cấp ba tham dự bữa tiệc mừng. Họ thậm chí còn tự tay gửi những tấm thiệp mời tới các thầy cô.

Tuy nhiên, khi bữa tiệc bắt đầu, nữ sinh và gia đình cô đã ngạc nhiên khi phát hiện ra không có bất kỳ thầy cô nào đến dự. Những chỗ ngồi dành cho các thầy cô giáo trống không. Kết quả không ngờ này khiến cha mẹ cô bé cảm thấy chút xấu hổ và thất vọng.

Dù vậy, bữa tiệc mừng vẫn diễn ra vô cùng sôi động. Bởi vì bạn bè và người thân của cô bé đều đã đến để chúc mừng. Sau khi bữa tiệc kết thúc, cha mẹ cô bé đã đăng tải video của bữa tiệc lên tài khoản mạng xã hội cá nhân để lưu giữ kỷ niệm. Nhưng không ai ngờ rằng, đoạn video đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người! 

Tên trường học gây hiểu lầm

Sau khi xem video, một số cư dân mạng tinh ý phát hiện ra tờ giấy báo đỗ của cô bé này có vấn đề. Hóa ra, trường đại học mà cô gái đỗ không phải là trường Đại học Chiết Giang mà mọi người nghĩ đến! Thực tế, trường này không phải là trường danh tiếng mà mọi người vẫn nghĩ, mà là một trường đại học tầm trung. Trước đây, đó là một trường đại học nhỏ, sau đó được Đại học Chiết Giang sáp nhập và đổi tên thành Đại học Thành phố trực thuộc Đại học Chiết Giang.

Mặc dù có sự giống nhau về tên gọi với Đại học Chiết Giang, nhưng hai trường này thực chất có sự khác biệt lớn.

Đại học Chiết Giang là một trong những trường hàng đầu của Trung Quốc. Có người còn châm biếm rằng đây là hành động "treo đầu dê bán thịt chó" điển hình. Một số người cho rằng đây có thể là lý do khiến các thầy cô không đến tham dự bữa tiệc.

Một số người còn cho rằng, việc ăn mừng đỗ vào một trường như vậy là không phù hợp, thậm chí có thể gây hiểu lầm cho các học sinh và phụ huynh khác.

Con đỗ đại học, cha mẹ mở tiệc nhưng thầy cô không ai đến: Dân mạng nói giấy báo trúng tuyển có lỗi sai!- Ảnh 1.

Tuy nhiên, cũng có không ít người lên tiếng bảo vệ gia đình này và trường học. Một nhóm người ủng hộ đã khẳng định công sức mà gia đình đã bỏ ra cho việc giáo dục con cái, tin rằng dù đỗ vào trường đại học nào cũng là một thành tựu đáng ghi nhận.

Họ nhấn mạnh rằng, mặc dù Đại học Thành phố trực thuộc Đại học Chiết Giang không phải là một cơ sở giáo dục hàng đầu, nhưng trong những năm gần đây nó đã có những tiến bộ đáng kể về chất lượng giảng dạy và cơ hội việc làm cho sinh viên.

Trong những năm gần đây, ở Trung Quốc, cùng với sự phổ cập của giáo dục đại học, "tâm lý ham muốn vào trường danh tiếng" đã trở thành một chủ đề được quan tâm. Nhiều người quá chú trọng vào tiếng tăm và thứ hạng của các trường học, cho rằng chỉ khi vào được trường danh tiếng mới có cơ hội phát triển tốt.

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn trường đại học một cách hợp lý trở nên cực kỳ quan trọng đối với những học sinh sắp bước vào cánh cổng đại học.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục, các em học sinh và phụ huynh không nên chỉ quan tâm danh tiếng của trường học. Danh tiếng quả thực quan trọng, nhưng điều cần quan tâm hơn là trường đó có thực sự phù hợp với bản thân hay không.

Tiếp theo, nên chọn một ngành đào tạo phù hợp với điều kiện cá nhân, bao gồm xem xét đến sở thích, khả năng học tập và kế hoạch nghề nghiệp trong tương lai. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là phải xem xét chất lượng giáo dục thực tế của trường đại học đó. 

Bên cạnh đó, việc tổ chức các bữa tiệc mừng cũng cần được nhìn nhận một cách công bằng hơn. 

Truyền thống tiệc mừng tân sinh viên ở Trung Quốc

Ở Trung Quốc, bữa tiệc mừng tân sinh viên đã trở thành một hiện tượng phổ biến. Điều này xuất phát từ sự coi trọng giáo dục của các gia đình. Việc con cái đỗ đạt được coi là niềm tự hào của cả gia đình. Do đó, khi con cái đỗ vào đại học, đặc biệt là những trường đại học nổi tiếng, nhiều cha mẹ chọn tổ chức bữa tiệc mừng tân sinh viên.

Con đỗ đại học, cha mẹ mở tiệc nhưng thầy cô không ai đến: Dân mạng nói giấy báo trúng tuyển có lỗi sai!- Ảnh 2.

Bữa tiệc mừng tân sinh viên không chỉ đơn thuần là một bữa ăn, mà còn mang nhiều ý nghĩa khác.

Đầu tiên, đó là sự ghi nhận và khích lệ cho những nỗ lực của học sinh trong nhiều năm, đồng thời cũng là cách mà gia đình thể hiện niềm vui. Thứ hai, bữa tiệc mừng còn giúp duy trì và mở rộng mối quan hệ xã hội. Thông qua việc mời người thân, bạn bè, giáo viên và bạn học tham dự, gia đình có cơ hội cảm ơn những người đã hỗ trợ con cái trong quá trình học tập và phát triển.

Tuy nhiên, không thể tránh khỏi việc những bữa tiệc mừng tân sinh viên có phần khác biệt so với trước đây. Trong một số trường hợp, nó có thể trở thành một cách thức "khoe của" hoặc thậm chí là "trục lợi tiền mừng".

Dẫu vậy, việc tổ chức tiệc mừng hay không phụ thuộc vào điều kiện và sở thích của mỗi gia đình. 

Theo Sohu

Theo Thùy Anh

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên