'Đại bàng' Samsung rót thêm 4 tỷ USD biến Thái Nguyên thành đại bản doanh bán dẫn, tổng vốn đầu tư tại Việt Nam chạm ngưỡng 'không tưởng'
Samsung Electronics đang lên kế hoạch đầu tư khoảng 4 tỷ USD để xây dựng nhà máy đóng gói chip bán dẫn tại Thái Nguyên.
- 26-03-2026Đầu tư kinh doanh trong kỷ nguyên kinh tế số: 'Khẩu vị' đang dịch chuyển từ mô hình tăng trưởng nóng sang vận hành bền vững?
- 25-03-2026Wuling EV Việt Nam mời gọi đầu tư, đặt mục tiêu mở 40 đại lý trong năm 2026
- 06-03-2026Ông lớn bán lẻ Thái Lan muốn chi 1,5 tỷ USD đầu tư vào Việt Nam, mở hơn 30 trung tâm thương mại đến năm 2030
Samsung Electronics được cho là đang chuẩn bị một khoản đầu tư quy mô lớn nhằm xây dựng nhà máy đóng gói chip bán dẫn ở miền Bắc Việt Nam, trong bối cảnh nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu tăng mạnh trên toàn cầu.
Theo các nguồn tin, dự án dự kiến đặt tại tỉnh Thái Nguyên với tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỷ USD và sẽ được triển khai theo nhiều giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu khoảng 2 tỷ USD.
Các nguồn tin cho biết kế hoạch này hiện chưa được công bố chính thức, đại diện Samsung từ chối bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, Bộ Tài chính Việt Nam xác nhận đang làm việc với Samsung để xây dựng biên bản ghi nhớ (MoU) cho một dự án liên quan đến bán dẫn, theo thông cáo phát đi ngày 9/4 nhưng chưa tiết lộ thêm chi tiết.
Việc mở rộng đầu tư diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ toàn cầu đang chạy đua gia tăng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu chip cho AI, trung tâm dữ liệu và các thiết bị điện tử thế hệ mới.
Samsung là một trong những nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên đặt nền móng sản xuất quy mô lớn tại Việt Nam. Tập đoàn Hàn Quốc xây dựng nhà máy đầu tiên tại Bắc Ninh vào năm 2008, trước khi tiếp tục mở tổ hợp sản xuất smartphone tại Thái Nguyên vào năm 2013.
Sau hơn một thập kỷ, Việt Nam đã trở thành trung tâm sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới của Samsung, đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu của hãng.
Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất mới của châu Á. Nhờ lợi thế về chi phí, vị trí địa lý và các hiệp định thương mại, quốc gia này tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư lớn từ các tập đoàn công nghệ.
Samsung hiện là nhà xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái sản xuất điện tử của quốc gia. Chuỗi cung ứng xoay quanh Samsung bao gồm hàng trăm nhà cung cấp linh kiện, từ điện thoại thông minh đến màn hình và các sản phẩm điện tử khác.
Theo số liệu từ Chính phủ Việt Nam, tính đến năm 2024, Samsung đã đầu tư hơn 23,2 tỷ USD vào Việt Nam và tạo ra khoảng 90.000 việc làm cho người lao động.
Trước đó, năm 2022, Samsung đã rót thêm 920 triệu USD vào hoạt động tại Thái Nguyên, nâng tổng vốn đầu tư của nhà máy Samsung Electro-Mechanics tại đây lên 2,3 tỷ USD. Đầu năm nay, tập đoàn cũng cam kết đầu tư thêm 1,2 tỷ USD để sản xuất bảng mạch điện tử cao cấp tại tỉnh này.
Nếu kế hoạch nhà máy đóng gói chip được triển khai, đây sẽ là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cấp chuỗi giá trị công nghệ của Việt Nam khi dần tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Nhịp sống thị trường