MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

đạm ninh bình

Trụ cột lung lay, quen thói giơ tay xin hỗ trợ

Trụ cột lung lay, quen thói giơ tay xin hỗ trợ

12/10/2016 07:26

Kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn, ngân sách đang hụt thu. Trong hoàn cảnh đó, đáng ra, những doanh nghiệp nhà nước (DNNN) - được mệnh danh là những quả đấm thép, được xác định đóng vai trò chủ đạo phải là trụ cột cho nền kinh tế, nhân tố hỗ trợ lớn cho ngân sách.

4 "cục nợ" kéo Vinachem từ tập đoàn lãi nghìn tỷ mỗi năm thành doanh nghiệp lỗ nặng

4 "cục nợ" kéo Vinachem từ tập đoàn lãi nghìn tỷ mỗi năm thành doanh nghiệp lỗ nặng

19/09/2016 07:00

Một trong những Tập đoàn kinh tế chủ lực của đất nước, vốn có phong độ tốt nhờ sở hữu rất nhiều doanh nghiệp lớn, làm ăn có hiệu quả như Vinachem cũng đã phải chịu lỗ nặng bởi những đứa con "mới sinh".

Đạm Ninh Bình lỗ lớn, Vinachem đề xuất chuyển 2.700 tỷ nợ vay thành vốn góp

Đạm Ninh Bình lỗ lớn, Vinachem đề xuất chuyển 2.700 tỷ nợ vay thành vốn góp

15/09/2016 17:01

Vinachem đề nghị khoanh khoản vay của Dự án cải tạo – mở rộng nhà máy Phân đạm Hà Bắc tại Ngân hàng phát triển Việt Nam với dư nợ tính đến 29/02/2016 là 3.957 tỷ đồng trong thời gian 5 năm.

Lỗ lớn, nợ nhiều, Đạm Ninh Bình “kêu cứu” Thủ tướng

Lỗ lớn, nợ nhiều, Đạm Ninh Bình “kêu cứu” Thủ tướng

14/09/2016 21:37

Từ khi đi vào hoạt động đến hết tháng 6/2016, Đạm Ninh Bình đã lỗ tổng cộng gần 2.700 tỷ, còn nợ tính đến cuối 2015 là hơn 8.300 tỷ...

Đạm Ninh Bình gồng mình trả nợ Trung Quốc

Đạm Ninh Bình gồng mình trả nợ Trung Quốc

19/08/2016 13:37

Cty TNHH MTV Đạm Ninh Bình (Nhà máy đạm Ninh Bình) đang phải “gồng mình” trả khoản nợ Ngân hàng Eximbank Trung Quốc lên tới 5.000 tỷ đồng với lãi suất 4%. Ngoài ra, nhà máy này thường xuyên xảy ra sự cố, việc mua thiết bị dự phòng phụ thuộc nhà thầu Trung Quốc và càng sản xuất càng lỗ...

Dự án thua lỗ nghìn tỷ rồi mất trắng: Ai phê duyệt thì phải chịu trách nhiệm!

Dự án thua lỗ nghìn tỷ rồi mất trắng: Ai phê duyệt thì phải chịu trách nhiệm!

21/07/2016 19:24

Không thể hình sự hóa các vấn đề dân sự, nên các dự án đầu tư của doanh nghiệp là quyết định của doanh nghiệp. Đây chính là lý do không thể truy được trách nhiệm lãnh đạo khi để hàng nghìn tỷ nhà nước mất trắng khi rót vào các dự án.

Đạm Ninh Bình lỗ 2.000 tỷ trong 4 năm, "người anh em" Đạm Hà Bắc lỗ gần 700 tỷ chỉ trong 1 năm

Đạm Ninh Bình lỗ 2.000 tỷ trong 4 năm, "người anh em" Đạm Hà Bắc lỗ gần 700 tỷ chỉ trong 1 năm

10/06/2016 16:24

Sẽ là khá bất công khi mà chỉ một mình Đạm Ninh Bình bị “điểm mặt chỉ tên” bởi vì người anh em Đạm Hà Bắc thậm chí còn lỗ lớn hơn nhiều.

Lỗ 2.000 tỉ, đạm Ninh Bình cầu cứu

Lỗ 2.000 tỉ, đạm Ninh Bình cầu cứu

16/05/2016 11:54

Lại thêm một nhà máy vốn đầu tư gần 11.000 tỉ đồng được tập đoàn nhà nước đầu tư, do doanh nghiệp Trung Quốc làm tổng thầu, từ khi hoạt động đến nay liên tục thua lỗ lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Đạm Ninh Bình: Nhà máy 12.000 tỷ, 4 năm lỗ 2.000 tỷ đồng

Đạm Ninh Bình: Nhà máy 12.000 tỷ, 4 năm lỗ 2.000 tỷ đồng

12/05/2016 16:06

Nhà máy Đạm Ninh Bình (Cty TNHH Một thành viên Đạm Ninh Bình, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Vinachem) được đầu tư lên đến 12.000 tỷ đồng vừa đi vào hoạt động đã hỏng hóc, gây ô nhiễm môi trường. Tới nay, đã có 400/1.000 công nhân phải nghỉ việc. Nhà máy càng sản xuất càng lỗ và hiện đã lỗ luỹ kế lên tới hơn 2.000 tỷ đồng.

Tháo gỡ khó khăn cho Công ty Đạm Ninh Bình

Tháo gỡ khó khăn cho Công ty Đạm Ninh Bình

04/03/2015 08:51

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho Công ty Đạm Ninh Bình.

Sản lượng phân Urê nhập khẩu giảm 16%

Sản lượng phân Urê nhập khẩu giảm 16%

11/12/2014 14:00

Đến ngày 15/11, cả nước đã nhập khẩu hơn 3,44 triệu tấn phân bón các loại với tổng giá trị kim ngạch hơn 1,12 tỷ USD, lần lượt giảm 16% và 25%. Nguyên nhân nhờ thuế nhập khẩu Urê tăng lên mức 3% từ mức 0% 3 từ đầu tháng 7/2014.

Tăng thuế nhập khẩu phân bón: Khuyến khích sản xuất trong nước

Tăng thuế nhập khẩu phân bón: Khuyến khích sản xuất trong nước

14/08/2014 11:01

Dù nhu cầu phân bón thời gian tới dự kiến tăng cao nhưng do chủ động được nguồn cung nên giá mặt hàng này trong nước dự báo sẽ chỉ biến động tăng nhẹ.

Tín dụng “chạy marathon”

Tín dụng “chạy marathon”

16/07/2014 13:18

Với những gì đang diễn ra, các ngân hàng đều nhận thấy chất lượng tín dụng mới là quan trọng chứ không phải tăng trưởng về số lượng.

Lãi suất không còn là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp

Lãi suất không còn là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp

15/07/2013 09:03

Thông thường, lãi suất là yếu tố quan trọng và được quan tâm đầu tiên khi doanh nghiệp muốn vay ngân hàng, nhưng hiện nay tình hình đã có nhiều thay đổi.

Trở lên trên