MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

đảo nợ

Vay nợ mới để đảo nợ cũ: Bao giờ mới cân đối được ngân sách?

Vay nợ mới để đảo nợ cũ: Bao giờ mới cân đối được ngân sách?

02/06/2015 17:17

Đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định trong luật lấy ngay khoản vay mới để trả nợ gốc sẽ dẫn đến ngân sách nợ nần triền miên.

Nợ công sẽ giảm dần

Nợ công sẽ giảm dần

19/05/2015 09:04

Theo khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, nợ công của nước ta đến cuối năm 2014 là 60,3% GDP và theo kế hoạch đến năm 2016 sẽ tăng lên mức cao nhất là 64,9% GDP, các năm sau đó sẽ giảm dần, đến năm 2020 còn khoảng 60,2% GDP, nằm trong giới hạn quy định an toàn cho phép là không quá 65% GDP.

Ngân hàng âm thầm 'cướp' khách VIP của đối thủ

Ngân hàng âm thầm 'cướp' khách VIP của đối thủ

02/05/2015 09:01

“Nếu anh chưa vay thì em mời anh vay, nếu anh vay rồi thì em vẫn mời anh vay, mời anh chuyển dư nợ sang ngân hàng em” - điệp khúc tiếp cận khách hàng của nhiều cán bộ tín dụng thời gian gần đây.

1 tỷ USD và nước cờ chủ động đảo nợ

1 tỷ USD và nước cờ chủ động đảo nợ

16/02/2015 09:42

Ngày 6/11/2014, tại San Francisco (Mỹ), sau gần 10 năm kể từ lần đầu “đem chuông đi đấm xứ người”, Việt Nam lần thứ hai phát hành thành công 1 tỷ USD trái phiếu Chính phủ (TPCP). Điều này ngoài giảm gánh lãi vay còn nâng uy tín Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế lên mức mới.

Toàn văn nội dung phát biểu về nợ công của Thủ tướng Chính phủ

Toàn văn nội dung phát biểu về nợ công của Thủ tướng Chính phủ

19/11/2014 20:16

Chính phủ xác định nợ công của quốc gia là vấn đề hệ trọng. Dù nợ công đã tăng sát trần cho phép, Chính phủ chủ động tăng vay trả nợ và đã có kế hoạch, trả nợ đầy đủ.

Phó thủ tướng: Năm 2014 vay đảo nợ khoảng 77 nghìn tỷ đồng

Phó thủ tướng: Năm 2014 vay đảo nợ khoảng 77 nghìn tỷ đồng

17/11/2014 10:27

Đến cuối năm 2013, nợ công bằng 54,2% GDP, nợ Chính phủ 42,3% GDP; dự kiến cuối năm 2014 nợ công khoảng 60,3% GDP, nợ Chính phủ 46,9% GDP, nằm trong giới hạn cho phép theo quy định.

"Đây là cách huy động vốn khá sáng suốt của Việt Nam"

"Đây là cách huy động vốn khá sáng suốt của Việt Nam"

13/11/2014 07:44

Đó là đánh giá của ông Richard Daskin, Trưởng bộ phận tư vấn đầu tư thuộc RSD Advisors New York, Mỹ nhân dịp Việt Nam phát hành 1 tỉ USD trái phiếu Chính phủ ra thị trường.

[INFOGRAPHIC] Việt Nam đã huy động 2,75 tỷ USD trái phiếu quốc tế như thế nào?

[INFOGRAPHIC] Việt Nam đã huy động 2,75 tỷ USD trái phiếu quốc tế như thế nào?

12/11/2014 12:12

Tuần trước, Chính phủ Việt Nam đã lần thứ 3 trong vòng 9 năm qua, huy động thành công vốn trên thị trường tài chính quốc tế với quy mô 1 tỷ USD, lãi suất cố định 4,8% và thời hạn 10 năm.

Nợ công đang níu áo mỗi người dân

Nợ công đang níu áo mỗi người dân

21/10/2014 12:24

“Nợ nó đè lên đầu lên cổ...” - ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội gần đây khiến nhiều bạn đọc, cử tri lo lắng.

Tái cơ cấu đầu tư công mới chỉ giải quyết phần ngọn

Tái cơ cấu đầu tư công mới chỉ giải quyết phần ngọn

27/09/2014 20:16

Theo TS Trần Du lịch, Ủy viên Ủy ban kinh tế Quốc hội, tái cơ cấu đầu tư công cần gắn liền với mục tiêu an toàn nợ công.

Phát hành trái phiếu quốc tế, Việt Nam sẽ thể hiện được mình?

Phát hành trái phiếu quốc tế, Việt Nam sẽ thể hiện được mình?

11/09/2014 14:40

Việc phát hành thành công một trái phiếu được đăng ký mua nhiều với lãi suất thấp sẽ chứng tỏ được với thị trường quốc tế rằng những yếu tố vĩ mô kể trên đã thay đổi – báo cáo của VPBS nhận định.

Có nên phát hành trái phiếu quốc tế?

Có nên phát hành trái phiếu quốc tế?

29/08/2014 14:56

Dường như Chính phủ đã chọn đúng thời điểm để xem xét việc đảo nợ như thế này, trong bối cảnh lãi suất vay nợ trên thế giới có xu hướng giảm do các ngân hàng trung ương đã và đang nới lỏng tiền tệ.

Giải pháp cho nợ công: Lấy dài nuôi ngắn

Giải pháp cho nợ công: Lấy dài nuôi ngắn

11/06/2014 09:23

“Vấn đề đặt ra là phải huy động được vốn để vừa phục vụ phát triển mới, vừa phục vụ cho vay đảo nợ. Điều đó có nghĩa là thời hạn vay mới phải dài hơn thời hạn vay các khoản cũ.”

Giải pháp cho nợ công: Đi vay thời hạn dài trả nợ cho khoản vay ngắn

Giải pháp cho nợ công: Đi vay thời hạn dài trả nợ cho khoản vay ngắn

10/06/2014 16:44

“Vấn đề đặt ra là phải huy động được vốn để vừa phục vụ phát triển mới, vừa phục vụ cho vay đảo nợ. Điều đó có nghĩa là thời hạn vay mới phải dài hơn thời hạn vay các khoản cũ.”

“Mời” ông chủ tư nhân ra khỏi ngân hàng?

“Mời” ông chủ tư nhân ra khỏi ngân hàng?

12/03/2014 11:50

Có khá nhiều tập đoàn tư nhân lớn đang biến ngân hàng thành con tin của mình...

Nợ công của Việt Nam: Dự kiến 59,8% GDP vào cuối năm 2014

Nợ công của Việt Nam: Dự kiến 59,8% GDP vào cuối năm 2014

30/12/2013 17:41

Mức phát hành trái phiếu Chính phủ cho đầu tư năm 2014 là 100.000 tỷ đồng. Trong đó, dành 70.000 tỷ đồng dùng để đảo nợ

Nhân viên ngân hàng lừa 8,6 tỉ đồng để ăn chơi

Nhân viên ngân hàng lừa 8,6 tỉ đồng để ăn chơi

24/12/2013 09:15

TAND tỉnh Long An vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Văn Vũ 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo phải trả lại cho các bị hại số tiền 8,6 tỉ đồng.

“Chạy” nợ ngân hàng

“Chạy” nợ ngân hàng

20/11/2013 07:29

Với mức phí của số tiền vay để trả nợ ngân hàng đầu tiên là 1,5%, cộng phí dịch vụ 4%-5% và lãi suất cho vay 12,5%/năm của ngân hàng thứ hai, tính ra lãi suất vay tiền để “chạy” nợ lên tới 18% -19%/năm

Trở lên trên