MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

đất canh tác

900 tấn sắn không có người mua, nông dân đào hố chôn

900 tấn sắn không có người mua, nông dân đào hố chôn

14/12/2023 11:10

Nông dân trồng sắn (củ đậu) tại vùng chuyên canh sắn ở thôn Dương Quang (xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) như ngồi trên lửa vì nguy cơ mất trắng hàng trăm tấn sắn.

Dừng khai thác mỏ cát và khắc phục sạt lở bờ sông Mã

Dừng khai thác mỏ cát và khắc phục sạt lở bờ sông Mã

19/11/2023 14:56

Liên quan đến việc bờ sông Mã thuộc địa phận xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, bị sạt lở nghiêm trọng, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa yêu cầu dừng hoạt động khai thác tại mỏ cát số 18 và khẩn trường khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông.

Những khu tái định cư vắng bóng người dân

Những khu tái định cư vắng bóng người dân

02/11/2023 10:06

Tỉnh Kon Tum đã chi hàng trăm tỉ đồng để thực hiện những dự án tái định cư nhưng sau khi hoàn thành, người dân lại không tới ở vì nhiều bất cập

Thu nhập cao nhờ chuyển từ sắn sang sâm

Thu nhập cao nhờ chuyển từ sắn sang sâm

02/09/2023 20:23

Việc đưa mô hình trồng sâm Bố Chính tại những vùng đồi trồng ngô, sắn đang giúp người dân ở xã Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) thu nhập tốt hơn và bền vững hơn.

Đồng thuận hiến đất mở đường

Đồng thuận hiến đất mở đường

22/08/2023 07:25

Xã Hòa Khương đang là địa phương dẫn đầu phong trào hiến đất mở đường ở huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Từ sự vận động thiết thực, hiệu quả của chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể, người dân Hòa Khương đã tự nguyện hiến đất mở đường vào Nghĩa trang liệt sĩ và Nghĩa trủng Phước Ninh của thành phố.

Trung Quốc giới thiệu giống lúa mới cho thu hoạch nhiều năm, không cần gieo hạt lại

Trung Quốc giới thiệu giống lúa mới cho thu hoạch nhiều năm, không cần gieo hạt lại

19/10/2022 18:59

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), Chính phủ Trung Quốc đang khuyến khích nông dân trồng một giống lúa lâu năm mới có thể thu hoạch trong vài năm mà không cần gieo hạt lại.

Nghịch lý lương thực dùng để nuôi ... ô tô

Nghịch lý lương thực dùng để nuôi ... ô tô

07/07/2022 18:13

Mặc cho những kệ thực phẩm trống rỗng và giá lương thực tăng cao ngất ngưởng, một số loại cây trồng đang được dùng làm nguồn nguyên liệu để sản xuất nhiên liệu sinh học cho ô tô, xe tải.

Mưa kỉ lục trong 60 năm ở Trung Quốc dự báo mùa hè khắc nghiệt: Bắc Kinh bắt đầu hành động

Mưa kỉ lục trong 60 năm ở Trung Quốc dự báo mùa hè khắc nghiệt: Bắc Kinh bắt đầu hành động

20/06/2022 08:44

Các cơn mưa lớn bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc gây thiệt hại về người và của.

Khủng hoảng đất đe dọa thế giới

Khủng hoảng đất đe dọa thế giới

08/06/2022 07:15

Theo Công ước Liên Hiệp Quốc (LHQ) về chống sa mạc hóa, tình trạng suy thoái đất có thể gây thiệt hại tổng cộng 23.000 tỉ USD trên toàn thế giới đến năm 2050.

Thế giới cạn kiệt “vàng đen”, lương thực, thuốc men và khí hậu đều bị đe dọa

Thế giới cạn kiệt “vàng đen”, lương thực, thuốc men và khí hậu đều bị đe dọa

06/06/2022 15:02

Liên hợp quốc tuyên bố đất là hữu hạn và dự đoán chúng ta sẽ trải qua thảm hoạ mất loại “vàng đen” này trong vòng 60 năm.

Hải Dương có thêm hai cụm công nghiệp gần 120ha

Hải Dương có thêm hai cụm công nghiệp gần 120ha

30/03/2022 21:32

Hai Cụm công nghiệp Tứ Cường và Tứ Cường - Chi Lăng Bắc tại huyện Thanh Miện do An Lộc Phát HD và TeLin làm chủ đầu tư.

Đại đô thị 460ha với khu phức hợp bể bơi tạo sóng lớn nhất thế giới chuẩn bị được xây dựng tại Văn Giang, Hưng Yên

Đại đô thị 460ha với khu phức hợp bể bơi tạo sóng lớn nhất thế giới chuẩn bị được xây dựng tại Văn Giang, Hưng Yên

25/08/2021 10:53

Theo thông tin chính thức từ Vinhomes, khu phức hợp bể bơi tạo sóng lớn nhất thế giới với quy mô 18.1ha sẽ là một trong những tiện ích lớn nhất tại đại đô thị Vinhomes Dream City.

Fecon muốn lấn sân sang lĩnh vực BĐS bằng siêu đô thị tại Hưng Yên

Fecon muốn lấn sân sang lĩnh vực BĐS bằng siêu đô thị tại Hưng Yên

09/06/2021 11:33

UBND tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Mỹ Hào Garden City cho Công ty Fecon.

7.000 tỷ đồng cải tạo sông Tích: 16 nghìn ha đất nông nghiệp vẫn 'khát' nước

7.000 tỷ đồng cải tạo sông Tích: 16 nghìn ha đất nông nghiệp vẫn 'khát' nước

26/04/2021 21:12

Dự án Tiếp nước cải tạo, khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ (huyện Ba Vì, Hà Nội) – (dự án cải tạo sông Tích) được phê duyệt với mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng có mục tiêu cung cấp nước tưới cho 16.000 ha đất sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng 11 năm nay, hàng trăm hộ dân không có nước tưới tiêu, sông Tích đang dần trở thành dòng sông “chết”.

Lao động di cư ảnh hưởng đến tái cơ cấu kinh tế Việt Nam

Lao động di cư ảnh hưởng đến tái cơ cấu kinh tế Việt Nam

24/04/2021 20:29

Sự dịch chuyển lao động là nhu cầu tất yếu của phát triển, song cũng tạo ra nhiều tác động đến quá trình tái cơ cấu kinh tế tại Việt Nam.

Nhập nhằng các dự án sân golf

Nhập nhằng các dự án sân golf

12/04/2021 07:49

Với hàng loạt sân golf được cấp phép thời gian gần đây, các chuyên gia cho rằng, cần có cơ chế quản lý chặt bất động sản nghỉ dưỡng “ăn theo” sân golf, áp thuế như đất dịch vụ - thương mại thông thường.

Hà Nội: Có thêm khu đô thị gần 47ha tại huyện Đan Phượng

Hà Nội: Có thêm khu đô thị gần 47ha tại huyện Đan Phượng

26/11/2020 12:00

UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định 5205/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu đô thị Hồng Thái, tỷ lệ 1/500 tại xã Thượng Mỗ và xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng.

Dân số toàn cầu sẽ đạt 9,7 tỷ năm 2050, làm sao nông nghiệp Việt Nam vừa đáp ứng nhu cầu, vừa không gây ô nhiễm?

Dân số toàn cầu sẽ đạt 9,7 tỷ năm 2050, làm sao nông nghiệp Việt Nam vừa đáp ứng nhu cầu, vừa không gây ô nhiễm?

07/07/2020 13:51

Chỉ riêng trong năm 2019, nhiệt độ Việt Nam đã tăng 0,9 độ C, dẫn đến kỷ lục hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long và tình trạng thiếu nước ngày càng trầm trọng. Nghiên cứu chỉ ra rằng biến đổi khí hậu sẽ làm giảm sản lượng thu hoạch trong khu vực tới 17% và thu hẹp đất canh tác tới 20% vào năm 2050.

Lãng phí hàng trăm hécta đất vì dự án treo

Lãng phí hàng trăm hécta đất vì dự án treo

25/03/2020 08:36

Trong khi người dân địa phương không có đất canh tác thì hàng trăm hécta đất ở xã Cát Hanh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) thuộc dự án Khu Công nghiệp Hòa Hội lại bị bỏ hoang gần 11 năm qua.

Trở lên trên