MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

đi xuất khẩu lao động

Cặp đôi "siêu lừa đảo" xuất khẩu lao động đi Úc chiếm đoạt gần 30 tỉ đồng

Cặp đôi "siêu lừa đảo" xuất khẩu lao động đi Úc chiếm đoạt gần 30 tỉ đồng

17/09/2021 09:16

"Nổ" là cán bộ cấp cao trong cơ quan Nhà nước, có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin được cho nhiều người đi xuất khẩu lao động tại Úc, Phạm Bá Trạc cùng Lại Thị Vân đã lừa đảo chiếm đoạt của 97 bị hại với tổng số tiền hơn 29,3 tỉ đồng.

Sáu ca mắc COVID-19 nhập cảnh chui: Gia tăng F1, F2

Sáu ca mắc COVID-19 nhập cảnh chui: Gia tăng F1, F2

30/12/2020 10:02

Sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, các ca mắc COVID-19 đã di chuyển đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người khiến cơ quan chức năng phải huy động lực lượng lớn, truy vết xuyên đêm…

Một người bị sốt sau khi trở về từ Trung Quốc lại tiếp tục đi du lịch

Một người bị sốt sau khi trở về từ Trung Quốc lại tiếp tục đi du lịch

02/02/2020 08:19

UBND huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) thông báo về một người dân địa phương bị sốt sau khi trở về từ Trung Quốc sau đó lại tiếp tục đi du lịch.

6 đối tượng được vay vốn ưu đãi đi lao động nước ngoài

6 đối tượng được vay vốn ưu đãi đi lao động nước ngoài

12/01/2020 10:48

6 đối tượng người lao động được hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi khi muốn đi xuất khẩu lao động

Xuất khẩu lao động: Những ngôi nhà báo hiếu xây từ mồ hôi, máu hay những giấc mơ đổi đời phải trả bằng cái giá quá đắt

Xuất khẩu lao động: Những ngôi nhà báo hiếu xây từ mồ hôi, máu hay những giấc mơ đổi đời phải trả bằng cái giá quá đắt

09/11/2019 21:54

Tham vọng đổi đời, tham vọng giàu có một cách nhanh chóng, đó là sự thật không thể phủ nhận. Nhưng còn một sự thật khác: Phần đa chính người bất chấp mạng sống đi kiếm cơ hội đổi đời không được hưởng lợi từ sự đổi đời ấy.

'Mơ' xuất khẩu lao động, 139 người bị lừa hơn 30 tỷ đồng

'Mơ' xuất khẩu lao động, 139 người bị lừa hơn 30 tỷ đồng

08/11/2019 08:42

Ngày 7/11, TAND TP Hà Nội đưa Phùng Thị Mười (SN 1972, Nam Định), Trần Thị Sen (1947, Hà Nội), Lương Văn Hiếu (SN 1988) ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ 39 người chết ở Anh: Xác minh 2 trường hợp ở Huế, Quảng Bình

Vụ 39 người chết ở Anh: Xác minh 2 trường hợp ở Huế, Quảng Bình

30/10/2019 14:19

Trả lời báo chí bên hành lang QH sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, đã nắm được thông tin trình báo của 1 hộ dân.

Từ vụ 39 người chết ở Anh: "Đánh cược" giấc mơ đổi đời ở trời Âu với máu và nước mắt!

Từ vụ 39 người chết ở Anh: "Đánh cược" giấc mơ đổi đời ở trời Âu với máu và nước mắt!

30/10/2019 08:10

Sau những năm mưu sinh ở nước ngoài, nhiều người trở về và có cuộc sống giàu sang. Nhưng không ít người phải vay mượn hàng tỷ đồng để đi làm nhưng phải trả cả nước mắt và máu.

Bí thư Nghệ An: 39 người chết trong container ở Anh là sự việc đáng tiếc

Bí thư Nghệ An: 39 người chết trong container ở Anh là sự việc đáng tiếc

28/10/2019 10:59

Ông Nguyễn Đắc Vinh trao đổi với báo chí bên lề QH sáng nay về vụ 39 người chết trong container ở Anh.

Kiều hối đổ mạnh về TP HCM để mua nhà đất, gửi tiết kiệm?

Kiều hối đổ mạnh về TP HCM để mua nhà đất, gửi tiết kiệm?

22/10/2019 13:45

Dự kiến từ nay đến cuối năm, kiều hối sẽ tiếp tục đổ mạnh về Việt Nam, đặc biệt là TP HCM - nơi thường chiếm gần 50% tổng lượng kiều hối của cả nước.

Người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi

Người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi

11/09/2019 17:02

Mức vốn vay tối đa bằng 100% chi phí người lao động đóng theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã ký với doanh nghiệp. Người lao động được vay vốn mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

40 quận/huyện bị “cấm” lao động đi xuất khẩu tại Hàn Quốc năm 2019

40 quận/huyện bị “cấm” lao động đi xuất khẩu tại Hàn Quốc năm 2019

05/05/2019 21:40

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chính thức công bố công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc ngừng tiếp nhận lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS vào năm 2019.

NLĐ có thể vay 100 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động

NLĐ có thể vay 100 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động

14/03/2019 08:30

Dự thảo đề xuất sửa đổi theo hướng nâng mức vay phải có tài sản bảo đảm tiền vay từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng.

[TÔI ĐẦU TƯ] Những lần từ bỏ chứng khoán đúng đáy của tôi

[TÔI ĐẦU TƯ] Những lần từ bỏ chứng khoán đúng đáy của tôi

06/02/2019 08:37

Tất bật mua bán, lúc rút tiền ra thì huề vốn, nhà đầu tư Thắng mới nhận ra đã có thể nhân 2 nhân 3 tài khoản bằng cách vô cùng đơn giản là chỉ cần "càng lười càng tốt"!

Phó Chủ tịch xã xin nghỉ việc để đi xuất khẩu lao động?

Phó Chủ tịch xã xin nghỉ việc để đi xuất khẩu lao động?

10/01/2019 11:42

​ Do hoàn cảnh gia đình, Phó bí thư thường trực UBND xã Kỳ Tiến và phó chủ tịch UBND xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) viết đơn xin nghỉ việc.

Kẽ hở trong các tour du lịch nước ngoài giúp du khách bỏ trốn ở lại

Kẽ hở trong các tour du lịch nước ngoài giúp du khách bỏ trốn ở lại

28/12/2018 20:46

Có nhiều kẽ hở để các công ty du lịch hoạt động chui và người lao động Việt Nam lợi dụng đường du lịch trốn ra nước ngoài thay vì mất chi phí đi xuất khẩu lao động.

Những phận người phiêu bạt sau đám cháy nhà trọ viện Nhi

Những phận người phiêu bạt sau đám cháy nhà trọ viện Nhi

16/10/2018 10:28

Gần 1 tháng trôi qua kể từ khi xảy ra vụ cháy kinh hoàng ở xóm trọ Viện Nhi T.Ư, nhưng có những gia đình bệnh nhi vẫn vật lộn nhọc nhằn vì không thể kiếm được một chỗ ở thay thế...

Phí đưa thực tập sinh sang Nhật Bản không quá 3.600 USD/người

Phí đưa thực tập sinh sang Nhật Bản không quá 3.600 USD/người

22/03/2017 09:41

Theo dự thảo, hợp đồng phái cử và tiếp nhận thực tập sinh ký với Nghiệp đoàn tiếp nhận phải đáp ứng các điều kiện tối thiểu sau đây: Thời giờ làm việc không vượt quá 8h/ngày và 40 giờ/tuần...

Việt Nam có nguy cơ mất đi 700 triệu USD mỗi năm từ tiền gửi của lao động từ Hàn Quốc?

Việt Nam có nguy cơ mất đi 700 triệu USD mỗi năm từ tiền gửi của lao động từ Hàn Quốc?

01/08/2016 13:02

Mỗi năm, Hàn Quốc tiếp nhận từ 10.000 – 12.000 người Việt Nam sang lao động theo chương trình EPS, thu về nguồn ngoại tệ lớn lên đến 700 triệu USD. Tuy nhiên khoản thu này có khả năng mất đi bởi "quả bom" lao động bỏ trốn đang phát nổ.

Ðầu năm đi nước nào việc nhiều, lương cao?

Ðầu năm đi nước nào việc nhiều, lương cao?

16/02/2016 07:48

Nhật và Đài Loan tiếp tục là hai thị trường xuất khẩu lao động trọng điểm của Việt Nam trong năm 2016.

Trở lên trên