MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

DN "đằng sau" tòa tháp tài chính cao 108 tầng lấy ý tưởng từ tà áo dài Việt Nam: Sở hữu loạt khách sạn 4 sao, 5 sao tại trung tâm Hà Nội

07-05-2023 - 08:46 AM | Doanh nghiệp

DN "đằng sau" tòa tháp tài chính cao 108 tầng lấy ý tưởng từ tà áo dài Việt Nam: Sở hữu loạt khách sạn 4 sao, 5 sao tại trung tâm Hà Nội

Tháp Phương Trạch Tower nằm tại vị trí trung tâm dự án BRG Smart City, có tổng số vốn đầu tư khoảng 4,2 tỷ USD.

Tháp Phương Trạch Tower là tòa tháp tài chính cao 108 tầng và dự kiến sẽ là tòa tháp cao nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á khi được đưa vào hoạt động, nằm trong thiết kế mặt bằng với vị trí trung tâm tại dự án BRG Smart City, dự án được liên doanh bởi 2 tập đoàn đầu tư bất động sản BRG và Sumitomo Nhật Bản.

Dự án được quy hoạch trên địa bàn hai xã Hải Bối và Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, được xây dựng nằm trên tuyến đường đi từ cầu nhật Tân đến Sân bay Nội Bài.

Tháng 6/2018, hai nhà đầu tư chính thức của dự án là BRG và Sumitomo Nhật bản đã chính thức cấp giấy chứng nhận đầu tư trong hội nghị đầu tư tại Hà Nội.

Dự án có tổng số vốn đầu tư khoảng 4,2 tỷ USD và có diện tích quy hoạch lên đến 2727 ha. Kiến trúc dự án được lấy ý tưởng từ truyền thống Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội nhằm tái hiện lại hình ảnh “Rồng đón ngọc” với trục chính là tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài, đầu hướng về hồ Tây, đuôi hướng về Nội Bài.

DN "đằng sau" tòa tháp tài chính cao 108 tầng lấy ý tưởng từ tà áo dài Việt Nam: Sở hữu loạt khách sạn 4 sao, 5 sao tại các khu "đất vàng" Hà Nội - Ảnh 1.

Phối cảnh vị trí dự án BRG Smart City, ngay chân cầu Nhật Tân

Tháp Phương Trạch Tower được coi là điểm nhấn kiến trúc độc đáo của siêu đô thị thông minh BRG Smart City, nằm ngay điểm đầu vào cửa ngõ Thủ đô nhìn về cầu Nhật Tân. Thiết kế tòa tháp lấy ý tưởng từ tà áo dài truyền thống của nước ta, với hình ảnh uyển chuyển, thướt tha, rơi nhẹ của những tà áo dài đem lại cảm giác thanh thoát.

Tại tầng trệt của tòa tháp, sẽ xây dựng một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ, bao gồm rất nhiều thảm thực vật, các loại cây tán lớn đặc trưng cho môi trường, khí hậu và hệ sinh thái của Việt Nam. Bên trong tòa tháp cao 108 tầng là hệ thống các căn hộ thương mại, khách sạn và dịch vụ, sòng bạc quốc tế chuẩn chất lượng đạt chuẩn 5 sao. Tại tầng cao nhất của tòa tháp còn sở hữu tầm view cực đẹp khi quan sát được toàn bộ cảnh quan của khu đô thị rộng lớn.

DN "đằng sau" tòa tháp tài chính cao 108 tầng lấy ý tưởng từ tà áo dài Việt Nam: Sở hữu loạt khách sạn 4 sao, 5 sao tại các khu "đất vàng" Hà Nội - Ảnh 2.

DN "đằng sau" tòa tháp tài chính cao 108 tầng lấy ý tưởng từ tà áo dài Việt Nam: Sở hữu loạt khách sạn 4 sao, 5 sao tại các khu "đất vàng" Hà Nội - Ảnh 3.

Thiết kế tháp Phương Trạch Tower

Một trong 2 chủ đầu tư của dự án, BRG Group được sáng lập bởi bà Nguyễn Thị Nga từ năm 1993, khởi tạo với ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu. Đến hiện nay, Tập đoàn BRG đang cung cấp những sản phẩm và dịch vụ trong các lĩnh vực bao gồm khách sạn, vui chơi giải trí, bán lẻ, sản xuất và thương mại dịch vụ, bất động sản, tài chính, sân gôn…

Theo giới thiệu trên website, trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn BRG hiện đang có hàng chục công ty thành viên và liên kết trên khắp đất nước và gần 22.000 cán bộ nhân viên.

BRG được biết đến là 1 doanh nghiệp sở hữu các khách sạn, dự án bất động sản nằm ở những vị trí đắc địa tại Hà Nội.

Từ 2009-2012, BRG đã âm thầm mua lại Hilton Hanoi Opera - một khách sạn có vị trí vàng ngay cạnh Nhà hát Lớn và gần hồ Hoàn Kiếm. Năm 2009, BRG mua lại 70% cổ phần khách sạn này từ hai quỹ đầu tư được niêm yết trên thị trường chứng khoán London là VinaLand Limited (VNL) và Vietnam Opportunity Fund Limited (VOF) thuộc quản lý của VinaCapital. Đến năm 2012, BRG thâu tóm nốt 30% còn lại từ đối tác Đức và Áo.

Năm 2013, BRG thông qua công ty con Ngân Anh khai trương khách sạn mang thương hiệu Hilton thứ 2 là Hilton Garden Inn Hanoi tọa lạc trên đường Phan Chu Trinh.

BRG cũng đã hoàn tất thâu tóm Intimex Việt Nam, Intimex được cho là đang quản lý quỹ đất lớn với tổng số trên 2,5 triệu m2 đất, chủ yếu là nhà xưởng, thương mại, văn phòng và siêu thị khắp cả nước, cũng như đang sở hữu tới trên 45,5% tại Công ty Địa ốc Hoàng Đức Long Khánh. Đáng chú ý, Intimex còn là chủ đầu tư dự án khách sạn 6 sao Four Seasons tại khu "đất vàng" 22 – 32 Lê Thái Tổ.

BRG còn đang sở hữu trực tiếp và gián tiếp cổ phần của một số công ty khác như: Công ty TNHH Thung lũng Vua (công ty con của BRG) và CTCP Thương mại và du lịch Ngân Anh là cổ đông lớn đều nắm hơn 27% của Công ty TNHH Một thành viên Thăng Long GTC (góp vốn vào liên doanh đầu tư khách sạn InterContinental West Lake Hà Nội, khu căn hộ cho thuê Pan Horizon Execcutive Residences, dự án Time Square, ...).

Trong mảng sân gôn, Tập đoàn đang sở hữu nhiều sân gôn đẳng cấp thế giới với những phong cách thiết kế độc đáo thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm như Sân golf Kings’ Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Sân golf Đồ Sơn Seaside Golf Resort (Đồ Sơn, Hải Phòng), Sân golf Legend Hill Golf Resort (Sóc Sơn, Hà Nội).

Chủ tịch Tập đoàn BRG, bà Nguyễn Thị Nga cũng đang là Phó Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank - mã: SSB), sở hữu hơn 72,1 triệu cổ phiếu SSB.

Còn Tập đoàn Sumitomo là một trong những tập đoàn thương mại và đầu tư lớn nhất Nhật Bản.

Sumitomo hiện đang có 131 văn phòng trên toàn thế giới; tổng tài sản 71,1 tỷ USD, vốn chủ sở hữu 26,6 tỷ USD, thu nhập ròng 3,8 tỷ USD.

Tại Việt Nam, Tập đoàn đã đầu tư, tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế Việt Nam, bao gồm: các khu công nghiệp; đường sắt đô thị; các nhà máy điện; các dự án sân bay, logistics, bất động sản…

Sumitomo ghi dấu tại loạt dự án lớn như: Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), Khu công nghiệp Thăng Long 2 (Hưng Yên), tổng thầu xây dựng đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị số 1 TP. HCM (Bến Thành – Suối Tiên), tổng thầu xây dựng các nhà máy nhiệt điện Phả Lại, Duyên Hải 3 mở rộng, Phú Mỹ 2-2…

Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, cuối năm 2021, SMBC đã hoàn tất thương vụ 1,4 tỉ USD mua 49% vốn FE Credit từ VPBank.

Ngoài các thương vụ kể trên, Sumitomo còn đầu tư vào mảng bảo hiểm của Việt Nam thông qua thương vụ đầu tư và M&A giữa Sumitomo Life và Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt. Hiện, tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Sumitomo Life tại Bảo Việt lên tới 22,09%, là cổ đông tổ chức lớn thứ 2 của Bảo Việt, chỉ sau Bộ Tài chính.

Ngoài dự án BRG Smart City, Sumitomo còn cùng với BRG kí kết Hợp đồng Liên doanh nhằm phát triển toàn diện chuỗi siêu thị FujiMart tại thị trường Việt Nam.

Huyền Trang

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên