MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Doanh nghiệp Thái Lan

Về tay người Thái, lãi ròng Nhựa Bình Minh tăng phi mã 2 năm liên tục, lần đầu vượt 1.000 tỷ, cổ phiếu tăng gấp đôi trong 1 năm

Về tay người Thái, lãi ròng Nhựa Bình Minh tăng phi mã 2 năm liên tục, lần đầu vượt 1.000 tỷ, cổ phiếu tăng gấp đôi trong 1 năm

25/01/2024 16:39

Lũy kế năm 2023, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu 5.156 tỷ đồng, giảm 12,6% nhưng do giá vốn giảm giúp công ty lãi ròng 1.042 tỷ đồng trong năm qua, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến hẹn lại lên: Mỗi năm người Thái đều thâu tóm thêm những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong nhiều lĩnh vực

Đến hẹn lại lên: Mỗi năm người Thái đều thâu tóm thêm những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong nhiều lĩnh vực

24/03/2022 11:33

Sau những tên tuổi như Nhựa Bình Minh, Bao bì Tín Thành, thời gian qua lại chứng kiến thêm một doanh nghiệp đầu ngành bao bì Việt Nam về tay chủ đầu tư người Thái - Nhựa Ngọc Nghĩa. Với nhiều ngành, diễn biến trên đã trở nên quen thuộc. Trong hơn 10 năm qua, các tập đoàn Thái Lan ngày càng khẳng định vị trí của mình qua những thương vụ thâu tóm các doanh nghiệp Việt lớn trong lĩnh vực tiêu dùng, năng lượng, bao bì, nông nghiệp, vv.

Hàng loạt công ty tốt nhất Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực đang nằm trong tay người Thái, chủ sở hữu gồm cả hoàng gia và các tỷ phú giàu nhất châu Á

Hàng loạt công ty tốt nhất Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực đang nằm trong tay người Thái, chủ sở hữu gồm cả hoàng gia và các tỷ phú giàu nhất châu Á

26/02/2021 00:03

Tập đoàn SCG, thuộc sở hữu của hoàng gia Thái Lan; C.P Group nhà Chearavanont; TTC Group của ông chủ Charoen Sirivadhanabhakdi; Central Group nhà Chirathivat đều đang nắm trong tay những khoản đầu tư lớn tại Việt Nam, doanh thu mỗi năm của họ hàng tỷ USD.

Những câu hỏi quanh nhà máy nước sông Đuống

Những câu hỏi quanh nhà máy nước sông Đuống

07/11/2019 08:30

Để phục vụ nhà máy nước sạch sông Đuống, Hà Nội đã có nhiều ưu đãi đối với nhà đầu tư, thậm chí xác định “móc tiền túi” bù giá cho nước sông Đuống. Thế nhưng, khi vừa khánh thành giai đoạn một, 34% cổ phần nhà máy nước đã được sang tay cho doanh nghiệp Thái Lan.

Doanh nghiệp Thái Lan mua 34% cổ phần Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống

Doanh nghiệp Thái Lan mua 34% cổ phần Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống

02/11/2019 22:01

Theo nguồn tin riêng của Báo Xây dựng, ngày 8/8/2019, Công ty Cổ phần đại chúng điện và nước WHA (gọi tắt là WHA) một doanh nghiệp Thái lan đã cho phép Công ty WHAUP (SG)2DR PtE.Ltd là một công ty con của WHAUP (SG)1DR PtE.Ltd ký hợp đồng mua bán với ông Đỗ Tất Thắng - một cổ đông của Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống (SDWTP) để mua 33.986.774 cổ phần, tương đương với 34% tổng số cổ phần của SDWTP.

Doanh nghiệp Thái Lan muốn xây nhà máy điện tại Việt Nam, công suất ban đầu đạt 6.000 MW

Doanh nghiệp Thái Lan muốn xây nhà máy điện tại Việt Nam, công suất ban đầu đạt 6.000 MW

03/09/2019 14:49

Tờ Bangkok Post dẫn lời ông Ratthaphol Cheunsomchit, PGĐ điều hành Công ty Phát triển Năng lượng Gulf cho biết tập đoàn này đã trình kế hoạch lên Chính phủ Việt Nam.

Điện mặt trời hút nhà đầu tư ngoại

Điện mặt trời hút nhà đầu tư ngoại

20/08/2019 16:26

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục triển khai dự án điện mặt trời sau thời hạn ưu đãi giá 30/6. Tập đoàn Na Uy mới đây rót vốn làm nhà máy có công suất bằng 1/4 điện mặt trời Việt Nam hiện tại. Doanh nghiệp Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản... đầu tư, góp vốn vào Việt Nam.

Doanh nghiệp Thái Lan muốn chi 7,8 tỷ USD làm điện khí ở Cà Ná

Doanh nghiệp Thái Lan muốn chi 7,8 tỷ USD làm điện khí ở Cà Ná

21/03/2019 20:50

Tập đoàn Phát triển năng lượng Gulf đã lên kế hoạch đầu tư dự án điện khí 7,8 tỷ USD tại Cà Ná (Ninh Thuận)...

Nguyễn Kim-Khoản đầu tư "đen đủi" của gia tộc giàu có nhất Thái Lan?

Nguyễn Kim-Khoản đầu tư "đen đủi" của gia tộc giàu có nhất Thái Lan?

14/07/2018 11:07

Với việc bị truy thu thuế "khủng" cùng với việc Nguyễn Kim mất vị thế đầu bảng trong ngành vào tay đối thủ thì có vẻ như Nguyễn Kim là một khoản đầu tư không may mắn của Central Group.

Phía sau chuyện người Thái bán phở Việt rôm rả ở Mỹ

Phía sau chuyện người Thái bán phở Việt rôm rả ở Mỹ

24/06/2018 10:19

Phở Việt Nam lại được một doanh nghiệp nước ngoài phát triển thành công trên thị trường quốc tế.

Các dự án thua lỗ ngành hóa chất: Bấp bênh giải cứu

Các dự án thua lỗ ngành hóa chất: Bấp bênh giải cứu

20/01/2018 07:42

Chia sẻ tại hội nghị tổng kết ngày 19/1, đại diện nhiều đơn vị của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) cho hay, về tổng thể, hoạt động của các đơn vị đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, nguy cơ tụt hậu về công nghệ, mất sức cạnh tranh, gánh nặng trả nợ ngân hàng và giải cứu hoạt động của nhiều doanh nghiệp ngành phân bón sẽ là vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới.

Không chỉ Sabeco, hàng loạt doanh nghiệp lớn nhất nhì trong nhiều lĩnh vực tiềm năng đã thuộc quyền kiểm soát của người Thái

Không chỉ Sabeco, hàng loạt doanh nghiệp lớn nhất nhì trong nhiều lĩnh vực tiềm năng đã thuộc quyền kiểm soát của người Thái

15/12/2017 13:45

Đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam trong 5 năm trở lại đây, các doanh nghiệp Thái Lan đã nắm trong tay những doanh nghiệp hàng đầu tại rất nhiều lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng cao trong tương lai như bán lẻ, nông nghiệp, vật liệu xây dựng và sắp tới sẽ là bia.

Câu chuyện DN Việt "mang chuông đi đánh xứ người": Có đi 100 hội chợ hay nhiều hơn nữa mà tư duy tiếp cận thị trường không thay đổi thì mãi vẫn quanh quẩn

Câu chuyện DN Việt "mang chuông đi đánh xứ người": Có đi 100 hội chợ hay nhiều hơn nữa mà tư duy tiếp cận thị trường không thay đổi thì mãi vẫn quanh quẩn

31/07/2017 13:29

Bà Nguyễn Phi Vân, Cố vấn về nhượng quyền thương hiệu cho chính phủ Malaysia, cho rằng muốn xuất khẩu và thâm nhập vào các nước trong khu vực và trên thế giới cần có tư duy về thị trường khu vực.

Thị trường bán lẻ: Sự thắng thế của “Kiềng ba chân”

Thị trường bán lẻ: Sự thắng thế của “Kiềng ba chân”

04/01/2017 08:00

Năm 2016 có thể xem là 1 năm khá sôi động của thị trường bán lẻ Việt Nam. Trong đó đáng chú ý là những bước chân của các DN ngoại từ các thương vụ mua bán đến các chiến lược thông minh chuyên nghiệp “kiềng ba chân” đang dần chiếm lĩnh thị trường. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp nội nên có sự thay đổi mạnh mẽ hơn.

“Ông lớn” xi măng LafargeHolcim rút khỏi Việt Nam, “bỏ túi” 580 triệu USD

“Ông lớn” xi măng LafargeHolcim rút khỏi Việt Nam, “bỏ túi” 580 triệu USD

05/08/2016 14:38

Tập đoàn LafargeHolcim vừa ra thông báo bán toàn bộ 65% cổ phần tại liên doanh ở Việt Nam cho một doanh nghiệp Thái Lan với mức giá khoảng 580 triệu USD.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan: Người Thái tự hào được đóng góp cho Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan: Người Thái tự hào được đóng góp cho Việt Nam

09/07/2016 10:26

Trong 5 năm gần đây, thương mại song phương đã tăng trưởng hơn 40%. Ngay cả trước những biến động khôn lường của nền kinh tế toàn cầu thì năm 2015, mức tăng trưởng tiếp tục đạt 10% với tổng kim ngạch 13 tỷ USD.

Môi trường đầu tư của Việt Nam chạy sau Thái Lan... 20 năm

Môi trường đầu tư của Việt Nam chạy sau Thái Lan... 20 năm

08/07/2016 20:15

Đây là nhận xét của ông Sanan Angubolkul – Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam về môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam trong khi trả lời câu hỏi báo giới nhân buổi họp báo Thái Lan – Việt Nam thúc đẩy hợp tác kinh tế cho sự thịnh vượng chung chiều ngày 8/7.

Cơn bão đầu tư của Thái Lan ồ ạt đổ bộ Việt Nam

Cơn bão đầu tư của Thái Lan ồ ạt đổ bộ Việt Nam

23/06/2016 09:11

2.000 doanh nghiệp Thái Lan bày tỏ thiện ý muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam và ảnh hưởng không chỉ cảm nhận được qua con số.

Ông Vũ Vinh Phú: Sức ép từ Thái, Mỹ, Úc chỉ 3 phần, còn doanh nghiệp Việt tự "hại" nhau đến 7 phần

Ông Vũ Vinh Phú: Sức ép từ Thái, Mỹ, Úc chỉ 3 phần, còn doanh nghiệp Việt tự "hại" nhau đến 7 phần

18/05/2016 14:56

Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cho rằng, nguyên nhân thị phần bán lẻ Việt Nam rơi vào tay nước ngoài có nhiều lý do. Tuy nhiên, sức ép từ doanh nghiệp Thái Lan, Úc, Mỹ chỉ 30% còn người Việt hại nhau đến 70%.

Đại gia Thái đầu tư tỉ đô vào Việt Nam: Người tiêu dùng lợi nhất, tại sao phải tẩy chay?

Đại gia Thái đầu tư tỉ đô vào Việt Nam: Người tiêu dùng lợi nhất, tại sao phải tẩy chay?

16/05/2016 14:29

Dù có gây ra những khó khăn nhất định, nhưng nếu nhìn rộng hơn, sự góp mặt của hàng Thái về lâu về dài, không chỉ có lợi cho người tiêu dùng Việt, mà bản thân doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ tốt lên.

Trở lên trên