MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

đòi nợ

Bắt ổ nhóm cho vay lãi 'cắt cổ' ở Hà Nội, thu nhiều súng đạn

Bắt ổ nhóm cho vay lãi 'cắt cổ' ở Hà Nội, thu nhiều súng đạn

11/09/2019 17:03

Lê Xuân Minh (39 tuổi, trú huyện Thường Tín, Hà Nội) cầm đầu ổ nhóm tổ chức tín dụng đen, cho vay lãi suất "cắt cổ" từ 180-365%/năm. Cảnh sát đã bắt, tạm giữ Minh và 3 đối tượng, thu giữ 4 khẩu súng, nhiều sổ sách vay nợ tổng giá trị lên tới gần 16 tỷ đồng.

Đa phần công ty đòi nợ thuê đều hoạt động sai, Công an TP.HCM đưa ra 2 khuyến cáo

Đa phần công ty đòi nợ thuê đều hoạt động sai, Công an TP.HCM đưa ra 2 khuyến cáo

06/08/2019 08:29

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (CATP) cho biết: Trên địa bàn TP vẫn còn 67 công ty thu hồi nợ, trong đó 46 công ty được cấp giấy phép.

Vay 550 triệu đồng, sau 2 tháng phải trả... hơn 1,6 tỉ đồng!

Vay 550 triệu đồng, sau 2 tháng phải trả... hơn 1,6 tỉ đồng!

11/07/2019 21:15

Chưa đầy 2 tháng sau khi vay 550 triệu đồng, các đối tượng đã đe dọa, buộc nạn nhân trả tổng cộng hơn 1,6 tỉ đồng cả gốc và lãi.

Sắp xử vụ ngân hàng yêu cầu bán nhà của doanh nhân

Sắp xử vụ ngân hàng yêu cầu bán nhà của doanh nhân

07/07/2019 23:15

Nguyên đơn là Ngân hàng Agribank Sóc Trăng kiện đòi bị đơn là Công ty cổ phần, sản xuất, thương mại Vị Xuyên, ở tỉnh Nam Định trả 7,5 tỉ đồng và đòi quyền bán nhà của một cổ đông công ty...

Vì sao tín dụng đen có “đất” để phát triển?

Vì sao tín dụng đen có “đất” để phát triển?

05/07/2019 18:12

“Tín dụng đen” như những chiếc vòi bạch tuộc đã và đang len lỏi từ thành thị đến nông thôn và gây ra những hậu quả khôn lường. Trước những diễn biến phức tạp của “tín dụng đen”, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm.

Vì sao phải siết hoạt động của công ty tài chính?

Vì sao phải siết hoạt động của công ty tài chính?

01/04/2019 11:23

Theo chuyên gia, quyết định của NHNN là rất cần thiết để hướng đến chất lượng tín dụng và hình thành khuôn khổ kiểm soát rủi ro cho công ty tài chính.

Vay “nóng” bủa vây sinh viên

Vay “nóng” bủa vây sinh viên

15/03/2019 08:43

Sinh viên đi vay vài ba trăm ngàn đã khó, vậy mà có những dịch vụ sẵn sàng cho vay vài triệu đồng với thủ tục rất đơn giản. Chính vì thủ tục nhanh, gọn, lẹ lại được cầm “tiền tươi” nên nhiều sinh viên đã không lường được những chiêu trò tín dụng với lãi suất “cắt cổ” đã và đang bủa vây các trường đại học.

Tín dụng đen giả danh cảnh sát đi đòi nợ

Tín dụng đen giả danh cảnh sát đi đòi nợ

09/03/2019 14:46

Các đối tượng tín dụng đen chủ yếu là đối tượng hình sự từ nơi khác (hầu hết từ các tỉnh phía Bắc) đến Lâm Đồng để câu kết, móc nối với các đối tượng hình sự trên địa bàn.

Sẽ có chính sách tín dụng ưu đãi cho lĩnh vực chế biến, chế tạo

Sẽ có chính sách tín dụng ưu đãi cho lĩnh vực chế biến, chế tạo

16/12/2018 07:21

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 11/2018...

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an không để xảy ra đòi nợ theo kiểu "xã hội đen"

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an không để xảy ra đòi nợ theo kiểu "xã hội đen"

30/11/2018 20:33

Bộ Công an phải báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 01/3/2019.

Mánh lới tinh vi của đối tượng cho vay nặng lãi “siết cổ” con nợ

Mánh lới tinh vi của đối tượng cho vay nặng lãi “siết cổ” con nợ

06/10/2018 10:40

Khi các con nợ không còn khả năng chi trả, các đối tượng cho vay nặng lãi tổ chức đòi nợ một cách bài bản với các cấp độ khác nhau. Ban đầu, chúng dùng nhóm chuyên đòi nợ sử dụng sim rác để nhắn tin đe dọa con nợ. Nếu con nợ bỏ trốn thì gây áp lực đối với người thân...

Ngân hàng dễ bị mất quyền đòi nợ khi định giá khoản nợ bằng giá trị tài sản bảo đảm

Ngân hàng dễ bị mất quyền đòi nợ khi định giá khoản nợ bằng giá trị tài sản bảo đảm

04/10/2018 07:34

Việc định giá các khoản nợ sẽ rất dễ bị thiếu chính xác nếu như các công ty thẩm định giá chỉ thực hiện xác định lại giá trị tài sản đảm bảo và cho đó là giá trị khoản nợ.

Kiến nghị cấm đòi nợ thuê: Không xã hội đen cũng cấm tất cho lành?

Kiến nghị cấm đòi nợ thuê: Không xã hội đen cũng cấm tất cho lành?

29/09/2018 22:15

Nếu các cơ quan thực thi pháp luật làm hết trách nhiệm và bảo vệ tốt quyền lợi của người cho vay thì người dân đã không phải dựa nhiều vào dịch vụ đòi nợ thuê.

Vì sao tín dụng đen phát triển mạnh?

Vì sao tín dụng đen phát triển mạnh?

21/09/2018 12:27

Tín dụng đen đang ngày càng hoành hành và phát triển dưới nhiều hình thức khác nhau, gây nhiều hệ lụy cho an ninh trật tự xã hội. Vậy những nguyên nhân nào khiến loại hình cho vay với lãi suất dù "cắt cổ" và lắm rủi ro nhưng vẫn phát triển mạnh thời gian qua?

Đùng một cái gánh nợ dù không vay đồng nào

Đùng một cái gánh nợ dù không vay đồng nào

10/08/2018 11:13

Chỉ đến khi nhận được tin nhắn đòi nợ của công ty tài chính hoặc đến ngân hàng vay vốn, khách hàng mới ngã ngửa mình đang là con nợ.

VCCI kiến nghị bỏ điều kiện đòi nợ phải có bằng cấp

VCCI kiến nghị bỏ điều kiện đòi nợ phải có bằng cấp

22/06/2018 15:33

Bộ Tài chính đang kiến nghị sửa đổi Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14.6.2007 của Chính phủ về kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ này về dịch vụ đòi nợ, với đề xuất mức vốn điều lệ tối thiểu với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ là 2 tỉ đồng và giám đốc DN phải có bằng đại học trở lên. Dự thảo này đang vấp phải phản ứng của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Lãi vay tiêu dùng tới 84%/năm, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm gì?

Lãi vay tiêu dùng tới 84%/năm, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm gì?

15/06/2018 07:22

NHNN cần chú trọng kiểm soát cho vay, đảm bảo sự hài hòa giữa khu vực ngân hàng và các công ty tài chính, đồng thời ngăn chặn những hành vi phạm tội.

Sẽ có thay đổi lớn nhằm dẹp văn hóa đòi nợ phản cảm

Sẽ có thay đổi lớn nhằm dẹp văn hóa đòi nợ phản cảm

14/06/2018 07:35

Hai vấn đề nổi cộm nhất hiện nay trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng của các công ty tài chính đó là văn hóa đòi nợ và lãi suất. Đặc biệt, văn hóa đòi nợ thì gây phản cảm còn lãi suất thì vẫn ở mức rất cao.

Thu hồi nợ của VPBank đang đạt mức cao nhất từ trước tới nay

Thu hồi nợ của VPBank đang đạt mức cao nhất từ trước tới nay

21/05/2018 23:41

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc Ngân hàng VPBank – VPB với các nhà đầu tư trong buổi gặp mặt ngày 21/5.

BIDV tìm tổ chức bán đấu giá khoản nợ gần 2.300 tỷ của "bông hồng vàng" Phú Yên

BIDV tìm tổ chức bán đấu giá khoản nợ gần 2.300 tỷ của "bông hồng vàng" Phú Yên

18/05/2018 12:45

Trong số 4 tài sản đảm bảo cho khoản nợ có 5,2 triệu cổ phiếu GTT do bà Võ Thị Thanh sở hữu.

Trở lên trên