MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Dư nợ tín dụng

Cách nào khơi thông 'cục máu đông' bất động sản?

Cách nào khơi thông 'cục máu đông' bất động sản?

08/03/2023 15:31

“Tín dụng được coi là “nguồn sữa” chính cho doanh nghiệp bất động sản (BĐS). Tuy nhiên, ngoài tín dụng, cần thêm giải pháp cấp vốn cho thị trường này”- TS. Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) nhấn mạnh.

Các ngân hàng đã "bơm" bao nhiêu tiền ra nền kinh tế từ đầu năm đến nay?

Các ngân hàng đã "bơm" bao nhiêu tiền ra nền kinh tế từ đầu năm đến nay?

07/03/2023 18:10

Tăng trưởng tín dụng những tháng đầu năm nay không còn được “hăng hái” như năm ngoái.

Bao lâu nữa thì thị trường BĐS phục hồi?

Bao lâu nữa thì thị trường BĐS phục hồi?

07/03/2023 16:13

PGS.TS Vũ Sỹ Cường cho rằng, trong nền kinh tế thị trường, việc kinh doanh phải có lời có lãi, doanh nghiệp phải tự cân đối dòng tiền. Điều này đồng nghĩa với việc lúc làm ăn được, doanh nghiệp phải tự cân nhắc để có dự phòng, có biện pháp để điều chỉnh khi thị trường suy giảm.

Bất động sản đi xuống: Ngân hàng lo “vượt bão” nợ xấu

Bất động sản đi xuống: Ngân hàng lo “vượt bão” nợ xấu

14/02/2023 07:43

Theo Ngân hàng Nhà nước, dư nợ tín dụng của lĩnh vực bất động sản cuối năm 2022 đã lên tới 2,58 triệu tỷ đồng, tăng hơn 24% so với năm 2021. Đây là mức cao nhất trong 5 năm qua. Ngành ngân hàng đang có tỷ lệ nợ xấu 1,81% - tăng nhẹ so với mức 1,67% hồi cuối năm 2021. Trước tình cảnh “bi đát” của lĩnh vực BĐS và những bài toán khó xử lý lúc này, nguy cơ nợ xấu có thể “phình” lên.

Big 4 ngân hàng sẽ đối thoại với doanh nghiệp bất động sản để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng dự án

Big 4 ngân hàng sẽ đối thoại với doanh nghiệp bất động sản để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng dự án

09/02/2023 16:08

Trao đổi tại Hội nghị tín dụng bất động sản do NHNN tổ chức sáng 8/2, đại diện 3 ngân hàng thương mại quốc doanh là VCB, BIDV, VietinBank cho biết, ngân hàng sẽ ngồi làm việc với từng doanh nghiệp bất động sản để tháo gỡ từng vướng mắc, khó khăn cụ thể của từng dự án.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Doanh nghiệp bất động sản tiếp tục rà soát, bán bớt dự án

Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Doanh nghiệp bất động sản tiếp tục rà soát, bán bớt dự án

09/02/2023 13:14

Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị doanh nghiệp bất động sản rà soát lại và tiếp tục bán bớt dự án, củng cố nguồn lực tài chính để thực hiện các dự án có hiệu quả hơn.

Năm 2022, tín dụng bất động sản tăng gần 25%, đạt 2,58 triệu tỷ đồng

Năm 2022, tín dụng bất động sản tăng gần 25%, đạt 2,58 triệu tỷ đồng

08/02/2023 11:18

Ngân hàng Nhà nước cho biết, dư nợ tín dụng bất động sản đến cuối năm 2022 đạt khoảng 2,58 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 24,27% so với cuối năm 2021.

Thị trường bất động sản: 'Nín thở' trước cuộc họp giải cứu

Thị trường bất động sản: 'Nín thở' trước cuộc họp giải cứu

08/02/2023 08:16

Doanh nghiệp và người dân hy vọng Hội nghị về công tác tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sáng 8/2 sẽ đưa ra giải pháp cụ thể. Theo đó, nhiều đơn vị kiến nghị hàng loạt vấn đề liên quan tín dụng doanh nghiệp, dự án.

Kết quả khảo sát: Các ngân hàng kỳ vọng gì ở năm 2023?

Kết quả khảo sát: Các ngân hàng kỳ vọng gì ở năm 2023?

09/01/2023 16:01

Theo khảo sát, lợi nhuận trước thuế các ngân hàng được nhận định tiếp tục có tăng trưởng nhưng chưa đạt mức kỳ vọng.

VietinBank dự kiến lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2022 đạt hơn 19.450 tỷ đồng

VietinBank dự kiến lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2022 đạt hơn 19.450 tỷ đồng

03/01/2023 15:18

Ngày 30/12/2022, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đã có Nghị quyết phê duyệt chính thức các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022.

5 biểu đồ cho thấy sự bất thường của thị trường nhà ở Mỹ: Có hay không khả năng khủng hoảng 2008 lặp lại?

5 biểu đồ cho thấy sự bất thường của thị trường nhà ở Mỹ: Có hay không khả năng khủng hoảng 2008 lặp lại?

13/10/2022 13:09

Thị trường đang xảy ra điều chưa từng có tiền lệ: các chỉ số đo lường sức khỏe của thị trường sụt giảm nhanh chóng, nhưng giá thì không hề lao dốc.

Thêm room tín dụng, ngân hàng vẫn chật vật cho vay

Thêm room tín dụng, ngân hàng vẫn chật vật cho vay

13/09/2022 06:44

Ngân hàng (NH) Nhà nước vừa phân bổ room tín dụng còn lại của năm 2022 cho mỗi NH thương mại từ 0,7% đến 4%. Các NH bắt đầu giải ngân cho vay nhưng với số tiền vẫn hạn chế.

"Nếu không cẩn thận Việt Nam có thể phải giải cứu thị trường bất động sản như Trung Quốc"

"Nếu không cẩn thận Việt Nam có thể phải giải cứu thị trường bất động sản như Trung Quốc"

25/08/2022 07:06

Nêu thực tế thị trường bất động sản Trung Quốc thời gian qua bị siết quá chặt dẫn đến phải giải cứu, TS. Cấn Văn Lực lưu ý nếu không cẩn thận Việt Nam có thể rơi vào tình cảnh tương tự...

Ngân hàng 'ồ ạt' rao bán dự án condotel, khu resort để siết nợ

Ngân hàng 'ồ ạt' rao bán dự án condotel, khu resort để siết nợ

13/08/2022 15:16

Các ngân hàng lớn đang rao bán dự án condotel, sân golf, resort… để xử lý nợ xấu. Đáng chú ý, có những khoản nợ bán hạ giá cả trăm tỷ nhưng vẫn không ai mua.

Hơn 784.000 tỷ đồng của ngân hàng đang nằm trong các dự án bất động sản

Hơn 784.000 tỷ đồng của ngân hàng đang nằm trong các dự án bất động sản

29/07/2022 15:19

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến 30/6/2022 dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 784.575 tỷ đồng.

Ngân hàng nắm giữ hơn 154.000 tỷ trái phiếu bất động sản, xây dựng

Ngân hàng nắm giữ hơn 154.000 tỷ trái phiếu bất động sản, xây dựng

15/07/2022 10:47

Thống đốc NHNN cho biết, số dư đầu tư trái phiếu doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản chiếm gần một nửa tổng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Hé lộ kết quả kinh doanh quý 2 của các ngân hàng tốt hơn nhiều so với quý 1

Hé lộ kết quả kinh doanh quý 2 của các ngân hàng tốt hơn nhiều so với quý 1

06/07/2022 14:50

Tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng được các TCTD nhận định về cơ bản giữ nguyên hoặc có chiều hướng “giảm nhẹ” trong quý II/2022 và quý III/2022 so với quý liền trước.

Ngân hàng cho vay tới 85% giá trị bất động sản, liệu có mạo hiểm?

Ngân hàng cho vay tới 85% giá trị bất động sản, liệu có mạo hiểm?

30/06/2022 08:26

Chuyên gia cho rằng, trước đây, trong biểu vay của ngân hàng không bao giờ cho vay quá 70% vốn của một dự án, nhưng nay ngân hàng cho vay đến 80-85% giá trị căn nhà thì quá nguy hiểm.

Kiểm soát rủi ro trái phiếu doanh nghiệp nhưng không can thiệp hành chính vào thị trường

Kiểm soát rủi ro trái phiếu doanh nghiệp nhưng không can thiệp hành chính vào thị trường

23/05/2022 14:31

Cần vừa kiến tạo phát triển cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp, vừa kiểm soát được rủi ro, sớm hoàn thiện hành lang pháp lý. Cơ quan quản lý kiểm soát nhưng không nên can thiệp hành chính quá nhiều vào thị trường.

Dòng tiền cho vay bất động sản tập trung vào phân khúc cá nhân

Dòng tiền cho vay bất động sản tập trung vào phân khúc cá nhân

19/05/2022 18:43

Sở dĩ dư nợ tín dụng phần lớn tập trung vào cá nhân là do Ngân hàng Nhà nước đang siết vốn vay các dự án đầu cơ vì nhiều rủi ro và tránh nợ xấu cao.

Trở lên trên