MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

đường nhập lậu

Đường tồn kho cao kỷ lục, Hiệp hội Mía đường nói gì?

Đường tồn kho cao kỷ lục, Hiệp hội Mía đường nói gì?

11/05/2017 15:06

Hiệp hội Mía đường Việt Nam nói rằng nguyên nhân chủ yếu của việc đường tồn kho hiện nay là do tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại đường ngày càng phức tạp.

Nguyên nhân gì khiến đường tồn kho ở mức cao kỷ lục trong lịch sử?

Nguyên nhân gì khiến đường tồn kho ở mức cao kỷ lục trong lịch sử?

10/05/2017 09:54

Sức tiêu thụ đường trong nước thời gian gần đây bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đường gian lận thương mại đang hoành hành.

Ngành mía đường “đau đầu” với đường nhập lậu

Ngành mía đường “đau đầu” với đường nhập lậu

29/12/2016 20:28

Tại hội nghị thương mại ngành mía đường niên vụ 2016-2017, do Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 29/12, nhiều doanh nghiệp thương mại đường bày tỏ bức xúc trước áp lực đường nhập lậu từ Thái Lan đang được tiêu thụ mạnh trên thị trường.

Đường đẩy giá mía tăng, nông dân lãi khá

Đường đẩy giá mía tăng, nông dân lãi khá

29/09/2016 17:00

Trong vòng một tháng qua, giá đường tăng mạnh. Đến nay giá bán sỉ của các nhà máy 15.500 - 16.500 đ/kg, tăng hơn 2.000 đ/kg. Giá đường tăng khiến giá thu mua mía tăng theo, người trồng mía lãi khá.

Phát hiện một lượng lớn đường nhập lậu

Phát hiện một lượng lớn đường nhập lậu

17/09/2016 09:30

Cục Hải quan Long An cho biết đơn vị này phối hợp với Đội 2, Chi cục Quản lí thị trường tỉnh Long An bắt giữ hai xe tải đang vận chuyển một lượng lớn đường cát lậu từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Nghịch lý đường tồn kho nhưng giá cao

Nghịch lý đường tồn kho nhưng giá cao

09/08/2016 08:15

Hiệp hội Mía đường Việt Nam khẳng định nguồn cung có thể dư thừa do các doanh nghiệp ngành mía đường vẫn đang tồn kho hàng trăm ngàn tấn đường, cộng với hạn ngạch nhập khẩu lên đến 185.000 tấn đường. Tuy nhiên, trên thị trường, người tiêu dùng vẫn đang phải mua đường với giá cao.

Lại nhập khẩu thêm đường ngoài cam kết WTO

Lại nhập khẩu thêm đường ngoài cam kết WTO

10/06/2016 16:51

Những năm qua, Việt Nam vẫn phải NK đường theo hạn ngạch thuế quan cam kết với WTO. Nhưng năm nay, ngoài hạn ngạch nói trên, nước ta sẽ phải NK thêm một lượng đường khá lớn.

'Đường Việt' trước sức ép gia tăng của 'đường Thái'

'Đường Việt' trước sức ép gia tăng của 'đường Thái'

17/02/2016 08:16

Điều lo ngại nhất với đường Việt Nam trong thời gian tới sẽ là sự cạnh tranh mạnh mẽ của đường Thái Lan khi mà Việt Nam đã gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN.

Mỗi năm nửa triệu tấn đường Thái nhập lậu vào Việt Nam

Mỗi năm nửa triệu tấn đường Thái nhập lậu vào Việt Nam

08/01/2016 08:29

Ông Nguyễn Hải, Tổng Thư ký Hiệp hội Mía đường Việt Nam, cho biết đường nhập lậu có nguồn gốc từ Thái Lan từ lâu đã hoành hành gây khó khăn rất nhiều cho đường trong nước.

Chênh lệch giá cao, đường nhập lậu ồ ạt về Việt Nam

Chênh lệch giá cao, đường nhập lậu ồ ạt về Việt Nam

25/06/2015 14:51

Chi cục quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cho biết trong thời gian qua, hàng nhập lậu qua đường biên giới Tây Ninh chủ yếu là đường cát và thuốc lá vì chênh lệch giá cao.

Thua lỗ, nông dân quay lưng với cây mía

Thua lỗ, nông dân quay lưng với cây mía

13/04/2015 16:01

Ngành mía đường đang gặp khó khi đường tồn đọng, đường nhập lậu, nông dân thua lỗ liên tiếp nhiều năm. Hàng loạt địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã giảm diện tích trồng mía.

Tạm giữ hơn 40 tấn đường nghi là nhập lậu

Tạm giữ hơn 40 tấn đường nghi là nhập lậu

03/04/2015 08:14

Rạng sáng ngày 2-4, Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan Đồng Tháp đã hoàn tất các thủ tục lấy mẫu các loại đường, tạm giữ tang vật khoảng 17 tấn đường trong vụ truy đuổi, khám xét một kho hàng có chứa đường nghi là nhập lậu tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

“Vị đắng” mía đường

“Vị đắng” mía đường

21/10/2014 16:39

Dù đã được cảnh báo từ lâu nhưng đến nay, ngành mía đường Việt Nam vẫn tiếp tục loay hoay với “phương trình”: Đường nội giá cao, cung thừa và đường nhập lậu giá rẻ.

Ngành mía đường lại khổ!

Ngành mía đường lại khổ!

17/09/2014 15:51

Hai năm trở lại đây, ngành mía đường đã hết thời kỳ ngọt ngào khi phải đối diện với việc nguồn cung trong nước đã vượt quá nhu cầu tiêu thụ.

Trồng mía nhiều nhưng giá đường cao ngất

Trồng mía nhiều nhưng giá đường cao ngất

18/06/2014 14:24

Hiệp hội Mía đường Việt Nam đang kiến nghị Chính phủ ban hành nghị định về mía đường để giúp hoạt động của ngành ổn định và bền vững.

Hướng đi nào cho ngành mía đường Việt Nam?

Hướng đi nào cho ngành mía đường Việt Nam?

06/03/2014 08:55

Hiện mùa thu hoạch mía đường đang vào vụ nhưng lượng đường tồn kho tại các nhà máy đường lên tới trên 400.000 tấn và đang tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

Tồn kho ngút trời: Hướng đi nào cho ngành mía đường VN?

Tồn kho ngút trời: Hướng đi nào cho ngành mía đường VN?

06/03/2014 08:12

việc Bộ Công Thương chỉ cho phép xuất đường RS mà không cho xuất đường RE thì càng gây thêm tình trạng ế ẩm, tồn kho lớn của đường RE

Nghịch lý đường dư thừa nhưng lại hạn chế xuất khẩu

Nghịch lý đường dư thừa nhưng lại hạn chế xuất khẩu

28/02/2014 09:42

Nguyên nhân chính dẫn đến lượng đường tồn kho trong nước quá lớn là nguồn đường lậu tràn ngập trên thị trường.

Thua từ đường đến... bắp!

Thua từ đường đến... bắp!

17/01/2014 10:58

Đường, bắp, đậu nành đến trái cây trong nước giá thành lúc nào cũng cao nên phần lớn không đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại giá rẻ ngay tại thị trường nội địa.

Giá đường trong nước cao gấp đôi đường nhập lậu

Giá đường trong nước cao gấp đôi đường nhập lậu

11/01/2014 07:57

Theo thống kê của Cục Quản lý giá, tính tại các nhà máy đường trên cả nước, tồn kho đường đến cuối năm 2013 là 167.000 tấn. Giá bán buôn đường tháng 12-2013 giảm nhẹ 100 - 500 đồng/kg so với tháng trước đó.

Trở lên trên