MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Em gái kín tiếng của ông Dũng "lò vôi": Sở hữu chuỗi khách sạn 3 sao, 5 sao ở Bình Dương, Đồng Nai, công ty đã được "chia" cho người thừa kế

08-11-2023 - 14:35 PM | Doanh nghiệp

Em gái kín tiếng của ông Dũng "lò vôi": Sở hữu chuỗi khách sạn 3 sao, 5 sao ở Bình Dương, Đồng Nai, công ty đã được "chia" cho người thừa kế

Bà Cúc từng sở hữu đến 60% vốn của Công ty TNHH Thanh Lễ.

Doanh nhân Huỳnh Thị Kim Cúc (sinh năm 1964 tại Bình Định) được biết đến là em gái đại gia Huỳnh Uy Dũng (hay còn gọi Dũng "lò vôi'') – chồng bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Huỳnh Thị Kim Cúc hiện tại đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thanh Lễ.

Công ty TNHH Thanh Lễ thành lập năm 1999, địa chỉ trụ sở chính hiện ở số 816 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Ngành nghề chính theo đăng ký kinh doanh là Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Công ty Thanh Lễ là doanh nghiệp có tiếng tại tỉnh Bình Dương. Doanh nghiệp này là chủ chuỗi khách sạn The Mira bao gồm Khách sạn The Mira tại TP.Thủ Dầu Một, một trong những khách sạn 5 sao đầu tiên ở tỉnh Bình Dương; Khách sạn The Mira Boutique tại 318A Đại lộ Bình Dương; Khách sạn 5 sao The Mira Central Park tại Biên Hòa – Đồng Nai.

Em gái kín tiếng của ông Dũng "lò vôi": Sở hữu chuỗi khách sạn 3 sao, 5 sao ở Bình Dương, Đồng Nai, công ty đã được "chia" cho người thừa kế - Ảnh 1.

Tháng 3 năm nay, Công ty Thanh Lễ đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng và các sở, ngành liên quan về việc xin chủ trương và hướng dẫn lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp khách sạn, căn hộ dịch vụ cao cấp The Mira tại số 7 Yersin, P.10, TP.Đà Lạt.

Dự án được đề xuất có diện tích 4.030 m2 với chức năng là khách sạn, căn hộ dịch vụ cao cấp, khối làm trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, dịch vụ và công cộng. Đặc biệt, dự án sẽ bố trí bãi đáp trực thăng phục vụ nhu cầu du lịch, y tế và cứu nạn .

Thanh Lễ được chia cho người thừa kế?

Vốn điều lệ hiện tại của công ty Thanh Lễ là 200 tỷ đồng.

Trước đó, bà Huỳnh Thị Kim Cúc sở hữu 60% vốn của công ty và ông Nguyễn Văn Cư nắm 40%. Theo một bài viết trên Báo Công An Nhân Dân từ năm 2007, ông Nguyễn Văn Cư là chồng của bà Huỳnh Thị Kim Cúc.

Đến ngày 22/11/2022, cơ cấu cổ đông của Thanh Lễ có sự thay đổi, bà Huỳnh Thị Kim Cúc chỉ nắm giữ 10% vốn của Công ty Thanh Lễ. Phần vốn còn lại được chia đều cho các cổ đông gồm: Ông Nguyễn Huỳnh Thanh Lễ (SN 1991) nắm 30%; ông Nguyễn Huỳnh Mẫn Tài (SN 1988) nắm 30%; bà Nguyễn Huỳnh Trà My (SN 1999) nắm 30%.

Ngoài Công ty Thanh Lễ, bà Huỳnh Thị Kim Cúc còn là đại diện pháp luật của CTCP Thương mại Dịch vụ Du lịch và Nhà hàng - Khách sạn The Mira.

Quá trình hoạt động

Theo giới thiệu, năm 1995, Công ty TNHH Thanh Lễ chính thức đi vào hoạt động với đội ngũ nhân viên khoảng 60 người, với lĩnh vực kinh doanh chính là vật liệu xây dựng và trang trí nội thất. Năm 2002, công ty TNHH Thanh Lễ đã đầu tư trung tâm đăng kiểm để phục vụ xe cơ giới.

Một năm sau đó, Thanh Lễ đã mở rộng sang lĩnh vực Giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non bằng việc thành lập Trường tư thục mẫu giáo Trà My 1 số 43 đường Ngô Quyền phường Phú Cường.

Đến năm 2006, Công ty Thanh Lễ đã đầu tư thêm hai trường mẫu giáo: Trà My 2 nằm trên đường số 32 Huỳnh Văn Lũy và Trà My 3 nằm trên đường số 13 Bạch Đằng, phường Phú Cường. Năm 2007, Công ty Thanh Lễ chính thức đưa hai cơ sở trên vào hoạt động và thành lập một chuỗi Trường mẫu giáo Trà My. Hiện nay, chuỗi trường đã có trên 2000 cháu đang theo học.

Năm 2011, công ty Thanh Lễ quyết định mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực Nhà hàng – Khách sạn. Năm 2013, Khách sạn The Mira do Công ty TNHH Thanh Lễ làm Chủ đầu tư chính thức đi vào hoạt động.

4 năm sau, Khách sạn The Mira Boutique được khánh thành và hoạt động. Đến năm 2018, Công ty TNHH Thanh Lễ mở rộng thị trường kinh doanh sang khu vực Biên Hòa - Đồng Nai với khách sạn chuẩn 5 sao đầu tiên tại khu vực – The Mira Central Park.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên