Gần 24.000 bệnh nhân tử vong trong lúc chờ đợi được điều trị tại Canada
Tổ chức nghiên cứu chính sách công Canada SecondStreet.org mới đây đã công bố dữ liệu cho thấy ít nhất 23.746 bệnh nhân tại Canada đã tử vong trong lúc chờ phẫu thuật hoặc chẩn đoán y tế trong năm tài khóa gần nhất.
- 22-12-2025Buồn của nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới: Hết năm vẫn lạc nhịp trong đàm phán với Mỹ, từ đối tác tiềm năng đến quốc gia chịu thuế cao nhất
- 22-12-2025Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, giá vàng nhảy vọt lên đỉnh mọi thời đại
- 22-12-2025Ford cắt lỗ, GM đổi hướng, Toyota làm Hybrid: Liệu xe điện có phải mô hình kinh doanh chưa chín muồi?
Theo SecondStreet.org, dữ liệu được thu thập thông qua các yêu cầu tiếp cận thông tin theo Luật Tự do Thông tin (FOI), bao gồm nhiều loại dịch vụ y tế khác nhau như phẫu thuật tim, phẫu thuật thay khớp háng, chụp MRI cùng nhiều dịch vụ chẩn đoán và điều trị khác.
Chủ tịch SecondStreet.org, ông Colin Craig, cho biết đằng sau những con số thống kê là rất nhiều câu chuyện đau lòng của các bệnh nhân trong những năm cuối đời. Ông nói:
“Có những người cao tuổi phải sống chung với cơn đau mãn tính trong thời gian dài khi chờ phẫu thuật khớp háng, cũng có những đứa trẻ mất đi cha mẹ vì họ không kịp được phẫu thuật tim. Trong khi đó, phần lớn những đau khổ này hoàn toàn có thể tránh được.”
Người dân Canada phải chờ đợi quá lâu ở phòng cấp cứu. Ảnh: iedm.org
Cùng với đó, dữ liệu mới từ Ontario Health cho thấy 355 bệnh nhân đã tử vong trong lúc chờ phẫu thuật tim hoặc các thủ thuật tim mạch. Trong nhiều trường hợp, hồ sơ không ghi rõ thời gian điều trị mục tiêu. Tuy nhiên, có ít nhất 90 trường hợp bệnh nhân tử vong sau khi đã chờ quá thời hạn mục tiêu được công bố hoặc chờ hơn 90 ngày.
Kể từ tháng 4 năm 2018, SecondStreet.org đã thu thập dữ liệu của chính phủ cho thấy hơn 100.876 người Canada đã tử vong trong khi chờ được chăm sóc y tế. Tổ chức này nhận định rằng do dữ liệu của nhiều năm còn thiếu, con số thực tế có thể cao hơn đáng kể.
Báo cáo của SecondStreet.org cũng chỉ ra rằng vấn đề cốt lõi không nằm ở kinh phí mà ở chính sách. Canada hiện vẫn là một trong những quốc gia chi tiêu nhiều nhất thế giới cho chăm sóc sức khỏe, với 244 tỷ CAD (khoảng 173,9 tỷ USD) dành cho hệ thống y tế công trong giai đoạn 2024–2025, mức cao kỷ lục. Chi tiêu bình quân đầu người đã tăng gấp ba lần, lên 5.943 CAD, so với giữa những năm 1990. Tuy nhiên, chi tiêu cao không đồng nghĩa với việc hiệu suất được cải thiện. Tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đội ngũ bác sĩ, cùng với tỷ lệ giường bệnh và trang thiết bị y tế thấp, đã khiến thời gian chờ đợi ngày càng kéo dài.
SecondStreet.org cho biết các phát hiện trên dựa trên các yêu cầu FOI được gửi đến hơn 40 cơ quan y tế cấp tỉnh bang và vùng lãnh thổ. Báo cáo cảnh báo rằng một số khu vực pháp lý chỉ cung cấp dữ liệu một phần, trong khi tỉnh bang Alberta và một số khu vực của Manitoba không cung cấp bất kỳ dữ liệu nào, đồng nghĩa với việc số ca tử vong do phải chờ khám và điều trị y tế trên thực tế có thể còn cao hơn.
Nguồn: Second Street
Thanh Niên Việt