MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giám đốc bệnh viện bị bắt vì cáo buộc liên quan đến đường dây bắt cóc trẻ em: Bán giấy tờ giả với giá 13.000 USD/chiếc

09-11-2023 - 20:00 PM | Tài chính quốc tế

Người đứng đầu một bệnh viện ở Trung Quốc đã bị bắt giữ để điều tra xem liệu cơ sở này có hợp tác với các băng đảng nhằm cung cấp danh tính mới cho những đứa trẻ bị bắt cóc hay không.

Giám đốc bệnh viện bị bắt vì cáo buộc liên quan đến đường dây bắt cóc trẻ em: Bán giấy tờ giả với giá 13.000 USD/chiếc - Ảnh 1.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết vụ việc xảy ra ở Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Trước đó, một người dùng mạng xã hội tố cáo giám đốc Bệnh viện Jianqiao đang sử dụng Internet để thông đồng với những kẻ giấu tên nhằm bán giấy khai sinh và các giấy tở khác cho những kẻ bắt cóc trẻ em, hoạt động ở 10 tỉnh thành của Trung Quốc.

Người dùng mạng xã hội này nói rằng giấy tờ giả có giá khoảng 96.000 tệ (13.180 USD) và mọi việc diễn ra trong tối đa 7 ngày. Hiện chưa thể xác định có bao nhiêu trẻ em được cung cấp danh tính mới.

Trong khi đó, tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết nhà chức trách sẽ điều tra và giải quyết vụ việc một cách nghiêm túc và khách quan. Công chúng cũng sẽ nhận được câu trả lời thỏa đáng cho vụ việc.

Bê bối liên quan tới giấy khai sinh đang là chủ đề rất được quan tâm trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Hashtag này có khoảng 200 triệu lượt xem tính tới chiều 7/11.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động trấn áp tội phạm bắt cóc trẻ em. Đây từng là vấn đề nhức nhối trong dư luận quốc gia 1,4 tỷ dân nhiều năm, khi việc các gia đình thường xuyên di chuyển khắp đất nước để lập nghiệp khiến việc giám sát số lượng trẻ em gặp nhiều thách thức.

Số liệu chính thức từ Bộ Công an Trung Quốc cho biết số vụ án liên quan đến buôn bán phụ nữ và trẻ em đã giảm 88% so với thập kỷ trước.

Tham khảo: Bloomberg

Linh Anh

Nhịp sống Thị trường

Trở lên trên