MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

GS Đặng Hùng Võ

Gỡ khó giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh đường sắt đô thị

Gỡ khó giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh đường sắt đô thị

19/01/2024 07:55

Thay vì chờ đến khi có quyết định phê duyệt, để dự án không bị vỡ tiến độ, bị nhà thầu nước ngoài phạt vi phạm hợp đồng, nhiều chuyên gia, nhà quản lý cho rằng, các dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT) phải được giải phóng mặt bằng (GPMB) khi có chủ trương đầu tư và tách ra gói riêng.

GS Đặng Hùng Võ: "Cứ ra dự án NOXH nào thì chỉ vài năm sau lại rao bán với giá cao hơn rất nhiều"

GS Đặng Hùng Võ: "Cứ ra dự án NOXH nào thì chỉ vài năm sau lại rao bán với giá cao hơn rất nhiều"

01/06/2023 06:24

Về việc hàng nghìn người tập trung xếp hàng bốc thăm trúng suất mua NOXH ở Hà Nội, GS Đặng Hùng Võ cho rằng: "Trong số những người ghi tên bao nhiêu người cần nhà, bao nhiêu người lợi dụng để bán tìm cơ hội kiếm tiền".

Bất động sản liệu rơi vào “giấc ngủ đông” dài như 10 năm trước?

Bất động sản liệu rơi vào “giấc ngủ đông” dài như 10 năm trước?

23/12/2022 05:05

Vào giai đoạn 2011-2013, nhiều doanh nghiệp BĐS phải chiết khấu giá đến 80% nhưng vẫn kén người mua. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại tình trạng bất động sản giảm giá trên diện rộng chưa thực sự nhiều.

Quy hoạch “băm nát” đường Lê Văn Lương: Ai đồng ý “chủ trương” này?

Quy hoạch “băm nát” đường Lê Văn Lương: Ai đồng ý “chủ trương” này?

07/07/2022 17:37

“Nếu đại diện Thành phố Hà Nội nói rằng, “quy hoạch cao tầng” trên tuyến đường Lê Văn Lương đã được “thống nhất chủ trương” thì cần phải làm rõ, ai đồng ý, ai phê duyệt chủ trương này?”.

Vì sao các khu công nghiệp ở Việt Nam chưa thu hút được 'đại bàng' từ châu Âu?

Vì sao các khu công nghiệp ở Việt Nam chưa thu hút được 'đại bàng' từ châu Âu?

10/06/2022 14:19

Hiện, cả nước đã thành lập được 335 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích 97.840 ha, trong đó 260 KCN đã đi vào hoạt động. Phần lớn, các KCN mới chỉ thu hút các nhà đầu tư đến từ châu Á, còn các nhà đầu tư lớn từ châu Âu, Bắc Mỹ còn khiêm tốn.

GS Đặng Hùng Võ: Người giàu ở Việt Nam chủ yếu là nhờ sốt đất, doanh nghiệp BĐS cũng chỉ mong sốt đất

GS Đặng Hùng Võ: Người giàu ở Việt Nam chủ yếu là nhờ sốt đất, doanh nghiệp BĐS cũng chỉ mong sốt đất

20/04/2022 07:27

GS. Đặng Hùng Võ cho rằng hiện những người mong muốn giàu lên nhờ đất càng ngày càng nhiều và người có tiền muốn đi theo con đường bất động sản để tiếp tục giàu thêm lại càng nhiều hơn nữa. Thực trạng người Việt làm giàu nhanh từ đất đai là một điều đáng buồn.

Có tiền đi mua đất thì dễ sinh lời nhưng “có nên đầu tư đất khi giá bất động sản Việt Nam đang tăng quá cao?”

Có tiền đi mua đất thì dễ sinh lời nhưng “có nên đầu tư đất khi giá bất động sản Việt Nam đang tăng quá cao?”

18/04/2022 16:59

Đầu tư BĐS có còn dễ sinh lời khi cơn sốt đất ngày một tăng cao đã khiến giá đất trên khắp cả nước lập kỷ lục mới. Theo GS Đặng Hùng Võ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường, “nếu giá đất lên quá cao, nền kinh tế Việt Nam không chịu nổi”.

Giá nhà đất TP HCM quá cao: Dẹp loạn đầu cơ

Giá nhà đất TP HCM quá cao: Dẹp loạn đầu cơ

12/12/2019 11:04

Các chuyên gia đều cho rằng chỉ khi nhà nước có biện pháp kiểm soát nạn đầu cơ mới hạ nhiệt được giá nhà đất ở TP HCM cũng như địa phương khác.

Ông Đặng Hùng Võ đề xuất tăng thuế để hạn chế di cư vào Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh: Đó là thuế gì?

Ông Đặng Hùng Võ đề xuất tăng thuế để hạn chế di cư vào Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh: Đó là thuế gì?

25/11/2019 14:10

"Mỗi người tùy theo khả năng thu nhập của mình mà lựa chọn nơi ở cho phù hợp. Mọi người luôn mong muốn cuộc sống tiện lợi nhất, nhưng năng lực lao động sẽ quyết định thu nhập là là cơ sở để lựa chọn nơi sinh sống cho phù hợp", GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT cho biết.

GS Đặng Hùng Võ: Thị trường bất động sản đang có những biểu hiện bất ổn

GS Đặng Hùng Võ: Thị trường bất động sản đang có những biểu hiện bất ổn

28/10/2019 09:02

GS Đặng Hùng Võ cho rằng cơ chế phân lô bán nền là nguyên nhân làm xuất hiện các dự án "ma". Sự bất ổn của thị trường bất động sản đang biểu hiện khác với các giai đoạn trước. Muốn thị trường phát triển ổn định, cần bỏ chính sách chia lô bán nền, khung pháp luật phải chỉnh lý lại theo hướng chi tiết và tạo được đồng bộ giữa các luật có liên quan đến thị trường bất động sản.

Dân mua phải chung cư vi phạm có quyền trả nhà hay đòi lại tiền?

Dân mua phải chung cư vi phạm có quyền trả nhà hay đòi lại tiền?

20/07/2019 15:33

Người dân hoàn toàn có thể khởi kiện chủ đầu tư nếu như phát hiện căn hộ ở chung cư đã mua có sai phạm.

GS Đặng Hùng Võ: 'Không nhất thiết phải thu hồi, hủy sổ hồng của dân chung cư ông Thản'

GS Đặng Hùng Võ: 'Không nhất thiết phải thu hồi, hủy sổ hồng của dân chung cư ông Thản'

18/07/2019 13:41

Theo GS Đặng Hùng Võ, với thực tế hiện nay, không nhất thiết phải thu hồi "sổ hồng" của người dân "chung cư ông Lê Thanh Thản" mà lúc này cần xử lý mọi sai phạm của chủ đầu tư.

Bất động sản nghỉ dưỡng nửa cuối năm nay sẽ diễn biến thế nào?

Bất động sản nghỉ dưỡng nửa cuối năm nay sẽ diễn biến thế nào?

15/05/2019 13:23

Sáng nay (15/5), hội thảo "Xu hướng mới và cơ hội đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng nửa cuối 2019" đã được Tạp chí đầu tư bất động sản CafeLand tổ chức tại Hà Nội.

Ông Đặng Hùng Võ: Người nhiều tiền ở Việt Nam thích cái gì độc nhất vô nhị

Ông Đặng Hùng Võ: Người nhiều tiền ở Việt Nam thích cái gì độc nhất vô nhị

10/03/2019 15:21

GS Đặng Hùng Võ cho rằng các dự án bất động sản siêu cao cấp thường không hướng vào tệp khách hàng người Việt Nam do xu hướng đầu tư giữa khách trong nước và nước ngoài khác nhau.

Chuyên gia nói về 'lệnh' siết chuyển nhượng dự án BĐS du lịch

Chuyên gia nói về 'lệnh' siết chuyển nhượng dự án BĐS du lịch

25/12/2018 22:33

GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho rằng, việc tăng cường kiểm soát chuyển nhượng các dự án bất động sản du lịch là cần thiết, nhưng phải phù hợp với đời sống kinh doanh và không nên cứng nhắc làm cho hoạt động đầu tư du lịch ở các địa phương bị ngưng trệ.

'Nhà siêu mỏng, siêu méo là điểm đen, điểm nóng'

'Nhà siêu mỏng, siêu méo là điểm đen, điểm nóng'

26/11/2018 09:15

Xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo là câu chuyện được bàn đi bàn lại. Theo chuyên gia, ách tắc lớn nhất trong xử lý loại nhà này là giải phóng mặt bằng, đặc biệt là hợp khối các trường hợp không đủ tiêu chuẩn diện tích.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu ý kiến về xử lý các dự án "treo"

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu ý kiến về xử lý các dự án "treo"

12/10/2018 13:26

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu ý kiến của GS Đặng Hùng Võ về việc xử lý các dự án "treo".

Giáo sư Đặng Hùng Võ: Hà Nội nên tạm dừng việc xây các khu tái định cư

Giáo sư Đặng Hùng Võ: Hà Nội nên tạm dừng việc xây các khu tái định cư

03/09/2018 17:33

Theo GS Đăng Hùng Võ, việc xây dựng nhà tái định cưđã bộc lộ quá nhiều bất cập. TP. Hà Nội không thể cứ tiếp tục xây dựng những khu nhà tái định cư để rồi không có người ở, gây lãng phí ngân sách.

GS Đặng Hùng Võ: Có nhiều lỗ hổng rất lớn ở khung pháp lý về dự án BT

GS Đặng Hùng Võ: Có nhiều lỗ hổng rất lớn ở khung pháp lý về dự án BT

03/08/2018 09:14

Những bất cập của dự án BT vẫn là câu chuyện “dài kỳ” khi hành lang pháp lý trong thực hiện các dự án này còn nhiều lỗ hổng.

Đề xuất bỏ việc ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm một lần

Đề xuất bỏ việc ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm một lần

16/06/2018 17:03

Theo GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường, nguồn thu từ đất đã chiếm khoảng trên dưới 10% ngân sách các địa phương, đây là nguồn thu rất quan trọng của các tỉnh, thành.

Trở lên trên