MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hành động quen thuộc khi gọi điện thoại có thể bị Bộ Công an phạt tới 80 triệu đồng, người dân cần biết

Theo Thái Hà | 27-03-2026 - 13:11 PM | Xã hội

Nội dung này được nêu tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trong thời gian gần đây, nhiều người dùng điện thoại phản ánh tình trạng liên tục nhận được các cuộc gọi nháy máy (chỉ đổ chuông 1-2 hồi rồi tắt). Khi người dân gọi lại vì lo lắng có việc gấp, đầu dây bên kia thường là hệ thống tự động hoặc nhân viên tư vấn mời chào mua bất động sản, vay tiêu dùng hoặc tham gia các khóa học chứng khoán.

Đây không chỉ là hành vi gây phiền nhiễu thông thường mà sắp tơi sẽ trở thành hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng với mức phạt hành chính lên đến 80 triệu đồng.

Cụ thểm theo điểm C khoản 5 Điều 44 dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an soạn thảo quy định:

Phạt tiền từ 60 - 80 triệu đồng đối với hành vi sau: Tạo hàng loạt cuộc gọi nhỡ nhằm dụ dỗ người sử dụng gọi điện thoại, nhắn tin đến các số cung cấp dịch vụ nội dung để trục lợi hoặc để cung cấp thông tin, quảng cáo.

Lưu ý: Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị thu hồi số điện thoại thực hiện hành vi vi phạm.

Chiêu "nháy máy 1 giây" – mồi nhử của các đường dây lừa đảo

Cơ quan công an thời gian qua đã liên tục cảnh báo, những cuộc gọi nháy máy này không thể trực tiếp đánh cắp thông tin cá nhân hay tài chính nhưng lại mở đường cho những hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi hơn. Cụ thể:

Hành động quen thuộc khi gọi điện thoại có thể bị Bộ Công an phạt tới 80 triệu đồng, người dân cần biết - Ảnh 1.

Từ đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân đối với chiêu trò lừa đảo mới như sau:

Hành động quen thuộc khi gọi điện thoại có thể bị Bộ Công an phạt tới 80 triệu đồng, người dân cần biết - Ảnh 2.

Các chuyên gia an ninh mạng nhận định, những cuộc gọi nháy máy tưởng như vô hại thực chất là "cửa ngõ" để tội phạm công nghệ cao thu thập dữ liệu, từng bước dệt nên mạng lưới lừa đảo ngày càng tinh vi. Sự cảnh giác của người dân – đặc biệt là thói quen không gọi lại, không chia sẻ thông tin cá nhân – chính là "lá chắn" đầu tiên để bảo vệ bản thân và cộng đồng trong thời đại số.

Việc nháy máy dụ dỗ người dùng gọi lại để quảng cáo không còn là một sắp tới sẽ trở thành hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng. Với sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Công an, các cá nhân, tổ chức cố tình sử dụng chiêu trò này sẽ phải đối mặt với mức phạt kinh tế không hề nhỏ.

Theo Thái Hà

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên