MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 7.000 tỷ USD tiền gửi của người dân nước láng giềng Việt Nam chực chờ đổ vào cổ phiếu, vàng

19-01-2026 - 14:20 PM | Tài chính quốc tế

Với lãi suất tiền gửi giảm xuống gần 1%, người gửi tiền Trung Quốc đang tìm kiếm bến đỗ mới cho khối tiền mặt khổng lồ sắp đáo hạn của họ.

Hơn 7.000 tỷ USD tiền gửi của người dân nước láng giềng Việt Nam chực chờ đổ vào cổ phiếu, vàng- Ảnh 1.

Các hộ gia đình Trung Quốc đang tìm kiếm các khoản đầu tư sinh lời cao hơn khi khoảng 7.000 tỷ USD tiền gửi có kỳ hạn đáo hạn trong năm nay.

Khối tiền tiết kiệm khổng lồ này là hệ quả của cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài và chứng khoán ảm đạm nhiều năm, khiến hàng triệu người gửi tiền trong ngân hàng. Với lãi suất hiện đang giảm xuống gần 1%, nguồn vốn này càng cần một nơi trú ẩn mới.

Các nhà đầu tư đang cân nhắc chuyển hướng sang cổ phiếu, các sản phẩm quản lý tài sản hoặc bảo hiểm. Diễn biến này sẽ phù hợp với nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy tăng trưởng thị trường bền vững để hỗ trợ nền kinh tế nói chung.

“Tôi rất nóng lòng kiếm tiền từ thị trường vốn”, Min Chen, một công chức đến từ Hàng Châu, cho biết. Cô có 2 triệu nhân dân tệ (7,5 tỷ VNĐ) trong các chứng chỉ tiền gửi đáo hạn trong tháng này. Chen dự định chuyển số tiền này sang quỹ tương hỗ vì công việc của cô không cho phép cô mua cổ phiếu trực tiếp. Mặc dù tiền gửi có lãi suất 3,1%, cô vẫn tiếc vì đã bỏ lỡ đợt tăng giá chứng khoán gần đây và đang đặt cược vào những khoản lãi tiếp theo.

Theo báo cáo hồi tháng 12 của các nhà phân tích thuộc công ty chứng khoán Huatai, khoảng 50.000 tỷ nhân dân tệ (hơn 7.000 tỷ USD) tiền gửi có kỳ hạn trên một năm sẽ đáo hạn vào năm 2026, tăng 10.000 tỷ NDT so với năm ngoái. Khoảng 30 nghìn tỷ NDT đang nằm tại các ngân hàng quốc doanh lớn, với phần lớn đáo hạn trong nửa đầu năm, các nhà phân tích cho biết.

Xu hướng tái phân bổ nguồn vốn đã bắt đầu diễn ra. Nhu cầu đối với các hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi tại một số công ty bảo hiểm lớn nhất đang rất mạnh mẽ khi các nhà đầu tư mong muốn lợi nhuận ổn định trong bối cảnh lãi suất tiền gửi thấp.

Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư cũng đang đổ xô vào cổ phiếu khi thị trường chứng khoán phục hồi mạnh mẽ, với giá trị vốn hóa tăng thêm hơn 1.000 tỷ USD trong tháng qua.

Hơn 7.000 tỷ USD tiền gửi của người dân nước láng giềng Việt Nam chực chờ đổ vào cổ phiếu, vàng- Ảnh 2.

Chỉ số chứng khoán Thượng Hải (Trung Quốc) trong 1 năm qua.

Cổ phiếu Trung Quốc tăng kể từ tháng 4/2025, cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ trong bối cảnh căng thẳng thuế quan toàn cầu khi những tiến bộ trí tuệ nhân tạo trong nước tiếp tục thu hút nhà đầu tư. Cổ phiếu công nghệ ghi nhận mức tăng rõ nhất, với chỉ số Star 50 (tương tự Nasdaq) tăng hơn 12% từ đầu 2026.

Ngoài ra, nhà đầu tư Trung Quốc cũng ráo riết mua vàng, góp phần đẩy giá kim loại quý này đạt mức cao kỷ lục.

Những diễn biến trên đánh dấu một bước ngoặt so với các năm trước, khi người gửi tiết kiệm Trung Quốc phải tới nhiều ngân hàng để tìm kiếm mức lãi suất tiền gửi tốt nhất vì chứng khoán sụt giảm. Các ngân hàng Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất tiền gửi 7 lần kể từ năm 2021 để bảo vệ lợi nhuận. Một số ngân hàng nhỏ hơn đã giảm lãi suất tiền gửi có kỳ hạn xuống chỉ còn hơn 1%.

Daisy Wu, cựu chuyên viên nghiên cứu tại một công ty quản lý tài sản, không quá vui khi đầu tư 5 triệu NDT vào sản phẩm quản lý tài sản với mức lãi 5%, đáo hạn vào tháng tới. Bù lại, Wu lãi 25% từ đầu tư vào cổ phiếu và quỹ định lượng vào năm ngoái.

“Hiện tại tôi là nội trợ và có thời gian giao dịch chứng khoán”, Wu đến từ Thượng Hải cho biết. “Tôi có niềm tin vào thị trường năm nay”.

Trên phạm vi rộng hơn, việc chuyển tiền tiết kiệm sang cổ phiếu có thể diễn ra một cách gián tiếp và thận trọng hơn, báo hiệu tốt cho kế hoạch của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy thị trường và tăng chi tiêu tiêu dùng.

May Yan, trưởng bộ phận nghiên cứu tài chính châu Á tại UBS Group, cho biết mặc dù việc một số người rút tiền gửi ngân hàng là điều không thể tránh khỏi, nhưng trên thực tế, hơn 90% trong số hàng chục nghìn tỷ nhân dân tệ tiền tiết kiệm đáo hạn hàng năm vẫn nằm trong hệ thống ngân hàng.

“Tiền sẽ lưu chuyển tự do”, Yan nói trong một cuộc họp báo ở Thượng Hải tuần này. “Nhưng từ góc độ của các ngân hàng, họ vẫn có thể cố gắng giữ chân khách cách quảng bá các sản phẩm quản lý tài sản, bảo hiểm và các quỹ đối tác”.

Bắc Kinh đang nỗ lực tránh lặp lại chu kỳ bùng nổ và suy thoái trong thập kỷ qua, sau khi các chỉ số chứng khoán chính đạt mức cao nhất trong nhiều năm trong 2025. Chỉ số CSI 300 đã tăng liên tục trong 2 năm sau 3 năm suy giảm và dự kiến ​​tăng gần 3% trong năm 2026. Đà tăng trưởng quá nhanh khiến các nhà chức trách phải can thiệp vào tuần trước để siết chặt các quy định về cho vay ký quỹ.

Echo Huang, người làm việc trong ngành xuất bản ở Hàng Châu, cho biết mặc dù cô đang rút khoản tiền gửi 200.000 NDT đáo hạn vào tháng 2, nhưng việc đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu không nằm trong kế hoạch của cô. Người phụ nữ 41 tuổi này vừa chuyển 700.000 NDT từ tiền gửi có kỳ hạn đáo hạn tháng trước sang bảo hiểm niên kim để hưởng lợi suất cao hơn.

“Tôi đã để 1 triệu NDT vào cổ phiếu rồi, nên mua thêm có lẽ hơi mạo hiểm”, Huang nói. “Nhưng việc tìm kiếm các lựa chọn khác khá khó khăn, vì không có nhiều lựa chọn thay thế tốt”.

Tham khảo: Business Times

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên