MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Lê văn quang

Xuất hiện thêm ba "ái nữ" chuẩn bị chi 400 tỷ mua lượng lớn cổ phiếu của công ty bố mẹ

Xuất hiện thêm ba "ái nữ" chuẩn bị chi 400 tỷ mua lượng lớn cổ phiếu của công ty bố mẹ

08/01/2024 10:50

Trọng thời gian gần đây, rất nhiều thiếu gia, ái nữ nhận chuyển nhượng lượng lớn cổ phiếu của công ty bố mẹ và sở hữu khối tài sản "kếch xù".

Ồ ạt rút BHXH một lần: Có nên áp đặt tuổi nghỉ hưu?

Ồ ạt rút BHXH một lần: Có nên áp đặt tuổi nghỉ hưu?

11/07/2022 10:39

Theo số đông bạn đọc Báo Người Lao Động, nên trả lại tuổi nghỉ hưu như trước đây, nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi. Bộ LĐ-TB-XH cũng nên tính toán thật kỹ các nhóm chính sách để làm sao người lao động có thể sống bằng lương hưu.

"Vua tôm" Minh Phú: Lợi nhuận tại Mỹ gần như không có, tại sao cứ phải bám trụ?

"Vua tôm" Minh Phú: Lợi nhuận tại Mỹ gần như không có, tại sao cứ phải bám trụ?

04/07/2022 14:20

Chi phí tăng cao bào mòn lợi nhuận, kèm theo rắc rối phát sinh từ những vụ kiện chống bán phá giá khiến ông Lê Văn Quang - Tổng giám đốc Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú tuyên bố giảm tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

ĐHCĐ Minh Phú: 5 tháng đầu năm giá trị xuất khẩu tăng 25,7% so với cùng kỳ, năm 2022 chắc chắn hoàn thành kế hoạch lợi nhuận

ĐHCĐ Minh Phú: 5 tháng đầu năm giá trị xuất khẩu tăng 25,7% so với cùng kỳ, năm 2022 chắc chắn hoàn thành kế hoạch lợi nhuận

25/06/2022 18:54

"Về giá cổ phiếu, tôi khẳng định 100.000 đồng/cp vẫn thấp, vì Công ty có 1.200 ha đất vùng nuôi, có lúc mua 10.000 đồng/m2, 20.000 đồng, 40.000 đồng/m2. Nếu chỉ tính riêng tiền đất, giá trị MPC phải tăng gấp 10 - 20 lần", đại diện Minh Phú (MPC) cho hay.

Dàn ái nữ "tứ nữ bất bần" giàu có và bí ẩn của doanh nhân bán tôm lớn nhất Việt Nam

Dàn ái nữ "tứ nữ bất bần" giàu có và bí ẩn của doanh nhân bán tôm lớn nhất Việt Nam

09/03/2021 09:47

Minh Phú khá nổi tiếng cả trong nước lẫn quốc tế, nhưng những cô con gái nhà "vua tôm" đều kín tiếng và không xuất hiện trước truyền thông.

Chủ tịch Minh Phú đề xuất 4 cơ chế để biến Việt Nam thành cường quốc sản xuất tôm số 1 thế giới, chiếm 25% thị phần tôm toàn cầu năm 2045

Chủ tịch Minh Phú đề xuất 4 cơ chế để biến Việt Nam thành cường quốc sản xuất tôm số 1 thế giới, chiếm 25% thị phần tôm toàn cầu năm 2045

06/03/2021 19:21

Chủ tịch Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú đề xuất DN được tiếp cận và giải ngân vay ưu đãi các nguồn vốn hỗ trợ phát triển của Chính phủ. Các dự án triển khai được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 5 năm từ khi dự án bắt đầu đi vào hoạt động và hưởng thuế suất thu nhập doanh nghiệp 10% trong các năm tiếp theo của dự án.

Giám đốc Bệnh viện K Trung ương chỉ ra 3 định kiến chết người về bệnh ung thư

Giám đốc Bệnh viện K Trung ương chỉ ra 3 định kiến chết người về bệnh ung thư

13/07/2020 16:54

Sai lầm phổ biến nhất là mắc bệnh ung thư đương nhiên mang bản án tử hình, nếu có điều trị cũng chỉ có thể vớt vát, kéo dài sống thêm một thời gian ngắn.

Minh Phú (MPC): Sắp hoàn thiện nhà máy mới ưu tiên phục vụ EU và Trung Quốc, cổ phiếu vẫn về đáy 2 năm

Minh Phú (MPC): Sắp hoàn thiện nhà máy mới ưu tiên phục vụ EU và Trung Quốc, cổ phiếu vẫn về đáy 2 năm

25/09/2019 08:35

Minh Phú đang chờ cấp phép phần đất cuối cùng cho dự án nhà máy Minh Quí - Cà Mau, tức phần đất dành để xây nhà ở cho công nhân.

Khóc ròng vì mất 706 tỉ đồng do sập bẫy đa cấp của Thăng Long Group

Khóc ròng vì mất 706 tỉ đồng do sập bẫy đa cấp của Thăng Long Group

12/07/2019 14:13

7, Viện Kiểm sát nhân dân (Viện KSND) Tối cao đã xác định về việc thông qua kinh doanh đa cấp, Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thăng Long (Thăng Long Group) và nhóm cựu lãnh đạo Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long (Công ty Thăng Long) đã lừa đảo hơn 36.000 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 706 tỷ đồng.

Sau cáo buộc tránh thuế phá giá tôm, Minh Phú (MPC) điều chỉnh giảm 38% kế hoạch lợi nhuận, chia thêm 20% cổ tức năm 2018

Sau cáo buộc tránh thuế phá giá tôm, Minh Phú (MPC) điều chỉnh giảm 38% kế hoạch lợi nhuận, chia thêm 20% cổ tức năm 2018

26/06/2019 16:51

Tính đến hết quý 1/2019, Minh Phú (MPC) ghi nhận doanh thu tăng hơn 10% lên 3.400 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tương ứng đạt hơn 90 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ 2018. So với chỉ tiêu, Công ty chỉ mới thực hiện được 4% kế hoạch lợi nhuận.

"Vua tôm" Minh Phú kể chuyện kiện tụng phá giá tôm với Mỹ ròng rã 12 năm: Dù rất khó để tạo phần mềm truy xuất điện tử, vẫn phải từ chối thuê vì giá "cắt cổ"

"Vua tôm" Minh Phú kể chuyện kiện tụng phá giá tôm với Mỹ ròng rã 12 năm: Dù rất khó để tạo phần mềm truy xuất điện tử, vẫn phải từ chối thuê vì giá "cắt cổ"

11/06/2019 08:06

Hiện, Minh Phú (MPC) vẫn là doanh nghiệp chiếm tỷ trọng xuất sang Mỹ khá cao tính trên tổng kim ngạch tôm của các doanh nghiệp Việt Nam, đâu đó trên 20% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Đại diện Minh Phú (MPC): Con gà nguyên liệu đi vào và thành phẩm đi ra, dù cũng là thịt gà nhưng xuất xứ khác nhau, không phải nuôi ở đâu là xuất xứ ở đấy!

Đại diện Minh Phú (MPC): Con gà nguyên liệu đi vào và thành phẩm đi ra, dù cũng là thịt gà nhưng xuất xứ khác nhau, không phải nuôi ở đâu là xuất xứ ở đấy!

09/06/2019 08:37

Khi doanh nghiệp nhập nguyên liệu sau đó chế biến ra thành phẩm, thì lượng giá trị gia tăng đạt được đã đủ để thay đổi xuất xứ. Ví dụ như một con gà nguyên liệu đi vào khâu sản xuất, sau đó đi ra thành thành phẩm, tất nhiên đều là thịt gà nhưng mà con gà nguyên liệu và gà thành phẩm có xuất xứ hoàn toàn khác nhau, không hẳn nuôi ở đâu thì là xuất xứ ở đấy, Luật sư đại diện Minh Phú (MPC) dẫn chứng.

Con gái ông Lê Văn Quang cùng thành viên HĐQT Minh Phú đăng ký bán 10,2 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược

Con gái ông Lê Văn Quang cùng thành viên HĐQT Minh Phú đăng ký bán 10,2 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược

15/05/2019 09:11

Thành viên HĐQT Kiêm Phó Tổng giám đốc Minh Phú, ông Lê Văn Điệp, ông Chu Văn An cùng bà Lê Minh Quý vừa đăng ký bán tổng cộng 10,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược thông qua phương thức thỏa thuận.

Vua tôm Minh Phú: Vay lãi suất chợ đen đến 30 – 50%/năm nuôi tôm vẫn có lời!

Vua tôm Minh Phú: Vay lãi suất chợ đen đến 30 – 50%/năm nuôi tôm vẫn có lời!

03/05/2019 10:37

Nếu Việt Nam đảm bảo được nguồn nguyên liệu thì mục tiêu đạt 10 tỷ USD của ngành tôm theo mục tiêu của Thủ tướng sẽ được hoàn thành chậm nhất là trong 2 năm, thay vì 5 năm, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Minh Phú cho biết.

ĐHĐCĐ Minh Phú (MPC): 4 nhà đầu tư từ Nhật, Mỹ, Hàn đang "trả giá" mua cổ phần, tham vọng sau hợp tác chiếm đến 25% thị phần tôm toàn cầu

ĐHĐCĐ Minh Phú (MPC): 4 nhà đầu tư từ Nhật, Mỹ, Hàn đang "trả giá" mua cổ phần, tham vọng sau hợp tác chiếm đến 25% thị phần tôm toàn cầu

29/01/2019 10:21

"Mong muốn đạt 25% thị phần tôm toàn cầu, thì phải tăng trưởng 25%, mà muốn đạt được tăng trưởng này thì phải có tiềm lực tài chính mạnh, và đợt phát hành mong muốn có được những đối tác ưng ý", Chủ tịch Minh Phú nhấn mạnh.

Phân lô, bán nền tại Gia Lai: Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Bí thư và Chủ tịch phường Thắng Lợi

Phân lô, bán nền tại Gia Lai: Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Bí thư và Chủ tịch phường Thắng Lợi

22/01/2019 08:55

Để xảy ra san lấp, tách thửa, phân lô, bán nền trái phép tại địa bàn quản lý, Bí thư và Chủ tịch phường Thắng Lợi (TP.Pleiku, Gia Lai) bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai kiểm tra dấu hiệu sai phạm, bao che.

Minh Phú (MPC) ký được hơn 738 triệu USD hợp đồng sau 10 tháng, giá trị xuất khẩu đạt 81 triệu USD

Minh Phú (MPC) ký được hơn 738 triệu USD hợp đồng sau 10 tháng, giá trị xuất khẩu đạt 81 triệu USD

22/11/2018 19:03

Mỹ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số doanh thu xuất khẩu Minh Phú với trên 254 triệu USD sau 10 tháng, tăng 10% so với cùng kỳ. Xếp thứ hai là thị trường Nhật Bản với 123 triệu USD, thị trường châu Âu tăng mạnh 53% lên 55 triệu USD…

Đà Nẵng hỗ trợ 160 triệu đồng cho cán bộ đầu tiên tự nguyện “nhường ghế”

Đà Nẵng hỗ trợ 160 triệu đồng cho cán bộ đầu tiên tự nguyện “nhường ghế”

20/10/2018 08:33

Một cán bộ đầu tiên của Đà Nẵng được hưởng 160 triệu đồng hỗ trợ sau khi tự nguyện “nhường ghế”.

Chủ tịch MPC: Đang xin vùng nuôi công nghệ cao 10.000 ha, NĐT chiến lược muốn mua 65% vốn

Chủ tịch MPC: Đang xin vùng nuôi công nghệ cao 10.000 ha, NĐT chiến lược muốn mua 65% vốn

12/03/2018 16:05

Ông Lê Văn Quang kỳ vọng vùng nuôi công nghệ cao này sẽ được Chính phủ hỗ trợ 100% vốn. Khi có vùng nuôi và có tôm nguyên liệu đáp ứng đủ nhu cầu, giá thành sẽ tương đương giá các nước khác, toàn bộ thị phần sẽ về tay Minh Phú.

Kinh doanh khởi sắc, "vua tôm" Minh Phú quyết định tăng vốn gấp 3, quay lại sàn niêm yết với mục tiêu xuất khẩu 800 triệu USD

Kinh doanh khởi sắc, "vua tôm" Minh Phú quyết định tăng vốn gấp 3, quay lại sàn niêm yết với mục tiêu xuất khẩu 800 triệu USD

03/03/2018 09:40

Theo như tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Minh Phú, Chủ tịch Lê Văn Quang và người nhà đã lần đầu sau hơn 1 thập kỷ chấp nhận giảm tỷ lệ sở hữu tại Minh Phú để nâng cao sức mạnh tài chính và bổ sung nguồn vốn hoạt động cho Công ty.

Trở lên trên