MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Leflair

Leflair muốn bổ nhiệm lại người cũ làm CEO, đảm nhận chiến lược M&A và thu hút vốn tiến tới IPO

Leflair muốn bổ nhiệm lại người cũ làm CEO, đảm nhận chiến lược M&A và thu hút vốn tiến tới IPO

13/04/2022 08:33

Đáng chú ý, Công ty cũng bổ nhiệm ông Loic Gautier làm Tổng Giám đốc điều hành (CEO) của LFG. Được biết, ông Loic Gautier là một trong hai lãnh đạo của Leflair Việt Nam trước khi Sopa mua lại.

Leflair "hồi sinh" dưới tay chủ mới: Doanh số vượt 3 lần kỳ vọng, Sopa đã IPO tại Mỹ và dự kiến rót thêm vốt vào nền tảng tại Việt Nam

Leflair "hồi sinh" dưới tay chủ mới: Doanh số vượt 3 lần kỳ vọng, Sopa đã IPO tại Mỹ và dự kiến rót thêm vốt vào nền tảng tại Việt Nam

18/11/2021 09:36

Thu về 26 triệu USD sau IPO, Sopa cũng sẽ tiếp tục rót vốn vào nền tảng mua sắm hàng hiệu giá tốt Leflair nhằm mở rộng chiến lược đầu tư kinh doanh ra các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á trong năm 2022.

Đại diện Sopa: Mua lại Leflair là chiến lược để lấn sân vào phân khúc tiêu dùng cao cấp Việt Nam

Đại diện Sopa: Mua lại Leflair là chiến lược để lấn sân vào phân khúc tiêu dùng cao cấp Việt Nam

21/09/2021 15:53

Society Pass không có bất cứ liên quan gì đến pháp nhân cũ từng vận hành Leflair tại Việt Nam – đơn vị vốn đã tuyên bố phá sản và được chấp thuận mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật. Society Pass sẽ không liên quan và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm với bất cứ hoạt động nào của doanh nghiệp cũ đã từng sử dụng thương hiệu Leflair.

Công ty công nghệ Mỹ tuyên bố mua lại và sẽ hồi sinh thương hiệu Leflair tại Việt Nam ngay trong Quý 3/2021

Công ty công nghệ Mỹ tuyên bố mua lại và sẽ hồi sinh thương hiệu Leflair tại Việt Nam ngay trong Quý 3/2021

23/06/2021 16:34

Liên quan đến các công nợ với nhà cung cấp tại Việt Nam, Society Pass nhấn mạnh chỉ mua lại thương hiệu Leflair từ đối tác là nhà sáng lập ở Hồng Kông, không liên quan đến pháp nhân tại Việt Nam cũng như 2 cá nhân là Pierre-Antoine Brun và Loic Gautier.

Hậu phá sản, ông chủ Tây của Leflair cay đắng trả lời báo Việt Nam: Người đời thích nghe chuyện một công ty thất bại hơn là những câu chuyện thành công

Hậu phá sản, ông chủ Tây của Leflair cay đắng trả lời báo Việt Nam: Người đời thích nghe chuyện một công ty thất bại hơn là những câu chuyện thành công

11/08/2020 09:10

"Các thông tin thường bị cường điệu hóa. Người đời thích nghe câu chuyện một công ty hay cá nhân nào đó thất bại còn hơn cả những câu chuyện thành công", Loïc Gautier - Cofounder kiêm CEO Leflair chia sẻ quanh câu chuyện phá sản của sàn thương mại điện tử chuyên hàng hiệu này.

Hậu phá sản, CEO Leflair “vỡ lẽ”: Startup Việt Nam chỉ đang ở giai đoạn 0 đến 1, vẫn ủng hộ “đốt tiền” tăng trưởng

Hậu phá sản, CEO Leflair “vỡ lẽ”: Startup Việt Nam chỉ đang ở giai đoạn 0 đến 1, vẫn ủng hộ “đốt tiền” tăng trưởng

06/08/2020 14:45

“Tăng trưởng là câu trả lời cho mọi vấn đề mà một startup có thể có. Bạn nên luôn luôn theo đuổi sự tăng trưởng vì nó có thể giúp giải quyết các vấn đề khác", CEO Leflair - Loic Gautier cho hay.

CEO sàn TMĐT phá sản Leflair kể về lần suýt gọi được 40 triệu USD và điều hối tiếc nhất khi gây dựng công ty: Khi không độc lập tài chính, bạn chẳng thể tự đưa ra quyết định cho chính DN mình!

CEO sàn TMĐT phá sản Leflair kể về lần suýt gọi được 40 triệu USD và điều hối tiếc nhất khi gây dựng công ty: Khi không độc lập tài chính, bạn chẳng thể tự đưa ra quyết định cho chính DN mình!

05/08/2020 11:12

"10 năm qua, thế hệ chúng ta đã đọc quá nhiều sách về Facebook và Google, tiếp xúc quá nhiều với thế giới của "công nghệ" và "vốn mạo hiểm" - nơi người ta huy động đến cả hàng trăm triệu USD. Trên thực tế, các doanh nghiệp này chỉ chiếm phần rất nhỏ, nhưng lại được truyền thông tung hô khiến nhiều người hiểu lầm rằng đây là cách duy nhất để xây dựng một doanh nghiệp", CEO Leflair tâm sự.

Cựu sáng lập Leflair lên tiếng: Mối quan hệ giữa chúng tôi với Maison hoàn toàn không liên quan đến tài sản của Leflair, mà chỉ dựa trên chuyên môn cá nhân

Cựu sáng lập Leflair lên tiếng: Mối quan hệ giữa chúng tôi với Maison hoàn toàn không liên quan đến tài sản của Leflair, mà chỉ dựa trên chuyên môn cá nhân

09/05/2020 09:12

Trước đó, trong lần làm việc cuối cùng với 138 nhà cung cấp việc, đại diện Leflair đã tuyên bố sẽ phá sản. Tuy nhiên, quá trình giãn cách xã hội nhằm ứng phó dịch Covid-19 đã trì hoãn quá trình phá sản của Leflair. Hiện, Gautier cho biết tòa án địa phương sẽ chỉ định một người thanh lý trong vài tuần tới.

Lùm xùm Leflair: Cục CSĐT, Cục Lãnh sự, toà án đồng loạt tiếp nhận đơn tố cáo

Lùm xùm Leflair: Cục CSĐT, Cục Lãnh sự, toà án đồng loạt tiếp nhận đơn tố cáo

08/05/2020 10:44

Cục CSĐT tội phạm, Cục Lãnh sự, Toà án Nhân dân TP.HCM, Công an TP.HCM đồng loạt tiếp nhận đơn thư tố cáo của nhiều công ty, là những nhà cung cấp cho Leflair.

Maison chiêu mộ 2 ông chủ tai tiếng Leflair để đổi lấy dữ liệu khách hàng?

Maison chiêu mộ 2 ông chủ tai tiếng Leflair để đổi lấy dữ liệu khách hàng?

07/05/2020 18:18

Trước việc Maison cho rằng chỉ thuê 2 ông chủ tai tiếng Leflair làm tư vấn, hàng trăm nhà cung cấp đồng loạt phản đối và đưa ra nhiều dẫn chứng phản bác.

Lùm xùm thanh toán công nợ chưa lắng xuống, 2 cựu sáng lập Leflair đã được bổ nhiệm làm lãnh đạo cấp cao của Maison Group

Lùm xùm thanh toán công nợ chưa lắng xuống, 2 cựu sáng lập Leflair đã được bổ nhiệm làm lãnh đạo cấp cao của Maison Group

06/05/2020 08:43

Điều đáng nói, Maison lại là một trong số nhà cung cấp của Leflair, thậm chí nằm trong danh sách có công nợ với Leflair. Thông tin từ nhà cung cấp cho hay, Loic và Pierre đảm nhận 2 vị trí rất quan trọng trong việc phát triển kênh e-commerce cho Maison Group.

Diễn biến mới vụ Leflair bị tố ôm nợ 2 triệu USD: Founder tuyên bố sẽ phá sản!

Diễn biến mới vụ Leflair bị tố ôm nợ 2 triệu USD: Founder tuyên bố sẽ phá sản!

10/03/2020 22:17

Theo biên bản cuộc họp đại diện Leflair và nhóm nhà cung cấp ký xác nhận, Leflair sẽ làm việc với đơn vị vận chuyển để trả hàng cho tất cả nhà cung cấp trước ngày 20/3. Đồng thời, Leflair sẽ hoàn tất ký văn bản xác nhận công nợ trước ngày 25/3 và thanh toán tất cả công nợ trước ngày 31/3.

Ôm nợ hàng chục tỷ, Leflair gửi gắm nhà cung cấp: Đang thương thảo với một số nhà đầu tư chiến lược, phải "kiên nhẫn và đoàn kết" mới thành công được!

Ôm nợ hàng chục tỷ, Leflair gửi gắm nhà cung cấp: Đang thương thảo với một số nhà đầu tư chiến lược, phải "kiên nhẫn và đoàn kết" mới thành công được!

07/03/2020 09:12

Nhóm nhà cung cấp đã gửi đơn tố cáo doanh nghiệp cùng 2 nhà sáng lập lên các cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát, Cục quản lý xuất nhập cảnh, Tổng lãnh sự quán Pháp tại Việt Nam...

Leflair bị tố ôm nợ 2 triệu USD: Tài khoản cạn tiền, đại diện pháp lý không ra mặt, nhà cung cấp bức xúc sự việc này là "có chủ đích" và "tận dụng niềm tin"

Leflair bị tố ôm nợ 2 triệu USD: Tài khoản cạn tiền, đại diện pháp lý không ra mặt, nhà cung cấp bức xúc sự việc này là "có chủ đích" và "tận dụng niềm tin"

06/03/2020 09:05

Nhà cung cấp giày dép nhận định sự việc hôm nay của Leflair là "có chủ đích" và "tận dụng niềm tin của nhà cung cấp". Khi mà, đại diện pháp lý không bao giờ ra mặt, gửi email hay gọi điện thoại đều không được; trong khi đồng sáng lập còn lại là ông Pierre chịu làm việc nhưng không đưa ra câu trả lời xác đáng. "Tôi cảm thấy không được tôn trọng", vị này nói.

Leflair bị tố ôm nợ 2 triệu USD của 500 nhà cung cấp Việt: Founder đưa ra 2 hướng giải quyết hoặc tìm nhà đầu tư mới và trả tiền, hoặc tuyên bố phá sản

Leflair bị tố ôm nợ 2 triệu USD của 500 nhà cung cấp Việt: Founder đưa ra 2 hướng giải quyết hoặc tìm nhà đầu tư mới và trả tiền, hoặc tuyên bố phá sản

04/03/2020 21:32

Sau hơn 1 tháng startup hàng hiệu giá rẻ leflair thông báo sẽ đóng cửa trang thương mại điện tử tại Việt Nam, 500 nhà cung cấp Việt tố đơn vị này ôm nợ hàng chục tỷ đồng.

Đóng cửa chưa lâu, startup hàng hiệu giá rẻ Leflair bị tố ôm nợ 2 triệu USD của 500 nhà cung cấp Việt, khách đặt online cũng bị “bùng” hàng

Đóng cửa chưa lâu, startup hàng hiệu giá rẻ Leflair bị tố ôm nợ 2 triệu USD của 500 nhà cung cấp Việt, khách đặt online cũng bị “bùng” hàng

04/03/2020 09:07

Leflair chưa kịp làm thị trường Việt Nam vơi bớt bất ngờ vì cú rút chân đầu tháng 2 thì mới đây, startup hàng hiệu giá rẻ này lại bị tố nợ tiền nhà cung cấp và không chuyển hàng dù khách đã thanh toán đầy đủ.

Trở lên trên