MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Luật lao động

Dân công nghệ dính "lời nguyền tuổi 35": Vừa đón sinh nhật đã bị sa thải, đi xin việc không nơi nào nhận!

Dân công nghệ dính "lời nguyền tuổi 35": Vừa đón sinh nhật đã bị sa thải, đi xin việc không nơi nào nhận!

25/04/2024 15:56

Ngành công nghệ nổi tiếng với mức lương cao, môi trường chuyên nghiệp. Thế nhưng, khi bước vào độ tuổi ngoài 30, ai cũng có nguy cơ bị sa thải.

Lý do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị hoán đổi để nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4

Lý do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị hoán đổi để nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4

05/04/2024 14:14

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hoán đổi ngày làm việc bình thường làm bù sang ngày khác thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục. Điều này giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Làm gì khi công ty buộc bạn 'tự nguyện nghỉ việc'? – Thực hiện ngay 4 VIỆC để sếp ‘nể’, quan trọng nhất là đừng nghĩ mình kém cỏi!

Làm gì khi công ty buộc bạn 'tự nguyện nghỉ việc'? – Thực hiện ngay 4 VIỆC để sếp ‘nể’, quan trọng nhất là đừng nghĩ mình kém cỏi!

18/03/2024 15:45

Đây là những điều bạn cần làm nếu không may rơi vào tình thế bị cấp trên buộc "tự nguyện nghỉ việc".

Người lao động còn được nghỉ dịp nào trong năm 2024?

Người lao động còn được nghỉ dịp nào trong năm 2024?

16/03/2024 09:01

Các dịp nghỉ lễ, tết của người lao động được quy định tại bộ luật lao động năm 2019.

Có nên giảm giờ làm của doanh nghiệp xuống 44h mỗi tuần?

Có nên giảm giờ làm của doanh nghiệp xuống 44h mỗi tuần?

21/12/2023 08:18

Để giảm giờ làm việc cho người lao động trong khu vực doanh nghiệp thì cần tạo ra lộ trình phù hợp; đưa điều đó vào trong thỏa ước lao động hoặc luật lao động để tạo ra sự đồng thuận chung, cũng như không ảnh hưởng tới hoạt động đặc thù của các doanh nghiệp.

Điều kiện để nữ được nghỉ hưu khi 55 tuổi, nam 60 tuổi

Điều kiện để nữ được nghỉ hưu khi 55 tuổi, nam 60 tuổi

30/07/2023 07:19

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có 20 năm đóng được nghỉ hưu khi nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi, thay vì áp dụng lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu theo luật lao động với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tức thấp hơn từ 2 năm với nam và 5 năm với nữ.

Bộ Lao động không đồng thuận giảm tuổi nghỉ hưu với giáo viên mầm non

Bộ Lao động không đồng thuận giảm tuổi nghỉ hưu với giáo viên mầm non

08/07/2023 15:42

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cho phép giáo viên mầm có tuổi nghỉ hưu thấp hơn 5 năm so với tuổi nghỉ hưu chung do giáo viên mầm non chịu nhiều áp lực, ức chế tâm lý ảnh hưởng tới sức khoẻ thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không đồng thuận và cho rằng có thể xem xét đưa vào diện ngành nghề nặng nhọc để được nghỉ hưu trước tuổi.

Người lao động được nghỉ 5 ngày dịp Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2023

Người lao động được nghỉ 5 ngày dịp Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2023

29/03/2023 14:54

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2023 liền sát với dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương nên người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp.

Bộ Công an lý giải đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan, hạ sĩ quan CAND

Bộ Công an lý giải đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan, hạ sĩ quan CAND

14/03/2023 16:02

Riêng đối với nữ sĩ quan cấp Tướng thì đề nghị vẫn giữ như quy định hiện nay là 60 tuổi, vì đã bằng tuổi nghỉ hưu của lao động nữ theo quy định của luật lao động.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của học sinh 23 tỉnh, thành

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của học sinh 23 tỉnh, thành

09/12/2022 13:47

Đến hôm nay, 23 tỉnh, thành phố công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của học sinh, giáo viên, trong đó địa phương nghỉ dài nhất 14 ngày.

Dịp Tết Dương lịch 2023, người lao động được nghỉ mấy ngày?

Dịp Tết Dương lịch 2023, người lao động được nghỉ mấy ngày?

27/10/2022 13:34

Theo Cục An toàn lao động (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), việc nghỉ Tết Dương lịch 2023 thực hiện theo đúng quy định tại Luật Lao động 2019. Do ngày 1/1/2023 vào Chủ nhật, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày 2/1/2023. Tuỳ theo lịch làm việc của mỗi đơn vị, người lao động sẽ được nghỉ từ 2 đến 3 ngày.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022, người lao động được nghỉ 4 ngày?

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022, người lao động được nghỉ 4 ngày?

10/08/2022 20:11

Trong dịp Quốc khánh 2/9/2022, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể được nghỉ lễ đến 4 ngày liên tục.

Để các em thiếu nhi quay số trúng thưởng: Vi phạm luật lao động?

Để các em thiếu nhi quay số trúng thưởng: Vi phạm luật lao động?

04/07/2022 08:44

Hình ảnh các em thiếu nhi mặc đồng phục học sinh tham gia quay thưởng xổ số kiến thiết (XSKT) tại một số tỉnh miền Tây khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Vì sao phải lựa chọn học sinh, mà không phải đối tượng nào khác, trong khi các em chưa đủ tuổi lao động?

Tesla bị cựu nhân viên kiện vì “sa thải hàng loạt”

Tesla bị cựu nhân viên kiện vì “sa thải hàng loạt”

22/06/2022 07:19

Các cựu nhân viên Tesla đã đệ đơn kiện công ty ô tô điện của Mỹ này với cáo buộc quyết định "sa thải hàng loạt" là vi phạm luật liên bang.

Apple tăng lương cho nhân viên giữa bão lạm phát

Apple tăng lương cho nhân viên giữa bão lạm phát

26/05/2022 14:46

Apple tiếp tục tăng lương cho nhân viên tại Mỹ sau đợt tăng lương hồi tháng 2, mức tăng tối thiểu 10%.

Ồ ạt rút BHXH một lần: Nhìn thẳng vấn đề để sửa luật

Ồ ạt rút BHXH một lần: Nhìn thẳng vấn đề để sửa luật

17/05/2022 11:24

Những ngành nghề lao động nặng nhọc, độc hại theo quy định của luật lao động và luật BHXH hiện nay đã khá cũ kỹ mang dáng dấp thời bao cấp, chưa bao quát tất cả ngành nghề.

Một ngân hàng gây 'sốc' cho nhân viên được nghỉ sinh nhật hưởng nguyên lương

Một ngân hàng gây 'sốc' cho nhân viên được nghỉ sinh nhật hưởng nguyên lương

12/05/2022 10:20

Trong khi xã hội vẫn quan niệm làm việc tại ngân hàng tuy lương cao nhưng thời gian mỗi ngày tại công sở còn nhiều hơn thời gian dành cho gia đình, một ngân hàng mới đây đã gây “sốc” với chính sách phúc lợi mới.

Đi làm dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5 được tính lương thế nào?

Đi làm dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5 được tính lương thế nào?

30/03/2022 06:57

Người lao động đi làm vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4, mùng 1/5 được xem là làm thêm giờ vào ngày lễ và được trả mức lương tăng thêm theo quy định tại Luật Lao động 2019.

Trở lên trên