MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Lưu Bích Hồ

Độ mở lớn, chuyên gia lo về sức bật kinh tế Việt năm 2019

Độ mở lớn, chuyên gia lo về sức bật kinh tế Việt năm 2019

19/12/2018 17:34

Nền kinh tế Việt Nam vẫn phụ thuộc lớn vào FDI, chiếm tới 25% GDP, 75% giá trị xuất khẩu...

Sản xuất được ô tô, smartphone, ngành công nghiệp Việt Nam bắt đầu "cất cánh" trong năm 2018?

Sản xuất được ô tô, smartphone, ngành công nghiệp Việt Nam bắt đầu "cất cánh" trong năm 2018?

17/12/2018 19:30

"Năm 2018 đã phát lộ một hiện tượng mới là công nghiệp ô tô VinFast, một thương hiệu Việt Nam mới được trình làng, tuy chỉ là sự ra mắt sản phẩm", TS. Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (Bộ KHĐT) nói với Trí Thức Trẻ.

SCIC về "siêu Uỷ ban": Mối lo "Nhà nước nhỏ trong một nhà nước lớn"?

SCIC về "siêu Uỷ ban": Mối lo "Nhà nước nhỏ trong một nhà nước lớn"?

19/09/2018 06:25

Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để phát huy được vai trò của SCIC mà vẫn đảm bảo được tính thống nhất của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tái cơ cấu ngân hàng còn đối mặt với nhiều thách thức

Tái cơ cấu ngân hàng còn đối mặt với nhiều thách thức

03/07/2018 09:30

Theo chuyên gia kinh tế Lưu Bích Hồ, tái cơ cấu phải làm cho bằng được thì ngành ngân hàng mới phát triển bền vững và là huyết mạch của nền kinh tế.

Khuyến khích kinh tế ngầm thành chính thức

Khuyến khích kinh tế ngầm thành chính thức

27/01/2018 09:33

“Tình trạng kinh tế ngầm diễn ra khắp nơi trên thế giới với tỷ trọng từ 16 - 25% GDP các quốc gia. Tuy nhiên, việc tính toán, thống kê khu vực kinh tế ngầm không dễ dàng. Ngay cả ở những nước có nền quản trị tốt, tính minh bạch cao cũng rất khó khăn trong việc kiểm soát và thu thuế tại khu vực kinh tế này”, các chuyên gia nhận xét.

Các chuyên gia kinh tế nói gì về “khu vực kinh tế chưa được quan sát”?

Các chuyên gia kinh tế nói gì về “khu vực kinh tế chưa được quan sát”?

26/01/2018 02:49

“Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát” đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện. Nhiều chuyên gia kinh tế đã nêu lên những điểm cần chú ý khi “đụng chạm” tới khu vực kinh tế chưa được quan sát này.

TS. Nguyễn Đình Cung: Nên có một cơ quan ở trung ương, kiểm soát Trưởng đặc khu kinh tế

TS. Nguyễn Đình Cung: Nên có một cơ quan ở trung ương, kiểm soát Trưởng đặc khu kinh tế

23/11/2017 08:52

Trung ương cần thiết lập ủy ban giám sát chính quyền đặc khu nếu chọn phương án 1 về tổ chức chính quyền địa phương trong Dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

TS Lưu Bích Hồ: Đừng bao giờ để vòng xoáy của những năm trước quay trở lại!

TS Lưu Bích Hồ: Đừng bao giờ để vòng xoáy của những năm trước quay trở lại!

04/10/2017 11:11

Thể chế là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế 9 tháng đầu năm. Dù vậy, Chính phủ sẽ vẫn còn nhiều việc phải làm để cải thiện hơn nữa tình hình. Trong đó, ổn định kinh tế vĩ mô là điều cần được chú trọng khi phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017.

TS Lưu Bích Hồ chỉ ra cách "hút ngược" 3 tỷ USD mua bất động sản ở Mỹ của người Việt

TS Lưu Bích Hồ chỉ ra cách "hút ngược" 3 tỷ USD mua bất động sản ở Mỹ của người Việt

27/07/2017 15:32

Vẫn có nhiều người chọn đầu tư ở trong nước thay vì chuyển tiền ra nước ngoài mua bất động sản. Dù vậy, nhà nước vẫn cần cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi để người dân tin tưởng đầu tư.

Chỉ nên chọn một khâu để làm

Chỉ nên chọn một khâu để làm

26/03/2017 05:15

Phóng viên Báo Hải quan phỏng vấn ông Lưu Bích Hồ (ảnh), nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về các giải pháp để có thể bảo vệ cũng như phát triển ngành ô tô trong nước.

Đến 2050 kinh tế Việt Nam vượt Thái Lan, Italia?

Đến 2050 kinh tế Việt Nam vượt Thái Lan, Italia?

13/02/2017 09:25

Ngay cả với tốc độ thần kỳ, kinh tế Việt Nam cũng rất khó có thể vượt Thái Lan, Canada, Italia...

Việt Nam bao giờ hết bi kịch "sợ cạnh tranh"?

Việt Nam bao giờ hết bi kịch "sợ cạnh tranh"?

08/08/2016 09:48

Theo Diễn đàn kinh tế thế giới, Việt Nam đang xếp thứ 71 trên 140 nền kinh tế về sức cạnh tranh, trong khi đó, Malaysia đứng thứ 9, còn Thái Lan đứng vị trí 52.

Vay 7.000 tỷ làm cao tốc Vân Đồn – Móng Cái: "Không cần phân biệt mèo trắng hay mèo đen"

Vay 7.000 tỷ làm cao tốc Vân Đồn – Móng Cái: "Không cần phân biệt mèo trắng hay mèo đen"

04/08/2016 15:40

Nếu đứng trên góc độ tài chính thuần tuý thì không cần phân biệt “mèo trắng hay mèo đen”, miễn Việt Nam có nguồn vốn để đầu tư và phát triển.

Tái cơ cấu kinh tế: "3 năm gỡ rối chưa xong"

Tái cơ cấu kinh tế: "3 năm gỡ rối chưa xong"

22/05/2015 19:47

TS Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, đánh giá: Chúng ta mới đi mon men bên ngoài, chưa thực chất đi vào guồng tái cơ cấu.

Việt Nam nhiều học hàm Thạc sĩ, Tiến sĩ...tại sao sáng tạo trong kinh tế kém Lào?

Việt Nam nhiều học hàm Thạc sĩ, Tiến sĩ...tại sao sáng tạo trong kinh tế kém Lào?

16/09/2014 11:43

Việt Nam là đất nước có số lượng người có học hàm thạc sĩ, tiến sĩ,..vào loại cao nhất thế giới.

Trở lên trên