MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Made in USA

"Nước Mỹ không thể có xe điện 'Made in USA' nếu không có Trung Quốc"

"Nước Mỹ không thể có xe điện 'Made in USA' nếu không có Trung Quốc"

05/12/2023 13:08

Các công ty của Mỹ còn phải học hỏi rất nhiều khi sản xuất pin xe điện.

Các công ty Mỹ "dở khóc dở cười" khi mang dây chuyền sản xuất về quê nhà, giấc mơ "made in USA" biến thành cơn ác mộng

Các công ty Mỹ "dở khóc dở cười" khi mang dây chuyền sản xuất về quê nhà, giấc mơ "made in USA" biến thành cơn ác mộng

25/07/2023 07:02

Nhà máy của Stanley là ví dụ điển hình minh họa cho những khó khăn mà các công ty Mỹ đang gặp phải khi cố gắng mang hoạt động sản xuất trở lại quê nhà.

Sản xuất phụ gia bảo vệ động cơ ô tô, xe máy giả mạo xuất xứ "Made in USA"

Sản xuất phụ gia bảo vệ động cơ ô tô, xe máy giả mạo xuất xứ "Made in USA"

12/07/2021 10:23

Công ty TNHH MOTOR LIFE tổ chức sản xuất các sản phẩm phụ gia chăm sóc, bảo vệ động cơ xe máy như dung dịch làm sạch hệ thống xăng, dung dịch xúc rửa động cơ, dung dịch chống ma sát, bảo vệ động cơ…có dấu hiệu giả mạo xuất xứ hàng hóa...

Các nước phát triển quy định ra sao chuyện gắn nhãn "Made in..."?

Các nước phát triển quy định ra sao chuyện gắn nhãn "Made in..."?

07/07/2019 10:42

Bạn có biết: Nhật Bản có một thị trấn tên là "Usa" nằm ở tỉnh Oita. Hàng xuất khẩu sang Mỹ trong những năm 1960 mang nhãn MADE IN USA, JAPAN, khiến người tiêu dùng nhầm tưởng sản phẩm đã được sản xuất tại Mỹ.

"Made in USA" vs "Made in China": Tại sao Mỹ đánh Huawei? Câu trả lời bắt đầu từ chiếc tivi nhà bạn (P.2)

"Made in USA" vs "Made in China": Tại sao Mỹ đánh Huawei? Câu trả lời bắt đầu từ chiếc tivi nhà bạn (P.2)

24/05/2019 12:49

Đại chiến công nghệ sẽ là chiến tranh lạnh lần thứ 2 mà chẳng có kẻ thắng.

"Made in USA" vs "Made in China": Khi chiến tranh thương mại nâng tầm thành Đại chiến công nghệ (P.1)

"Made in USA" vs "Made in China": Khi chiến tranh thương mại nâng tầm thành Đại chiến công nghệ (P.1)

23/05/2019 11:50

Trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại, khi 1 thế lực mới bành trướng và đe dọa thế lực cũ, xung đột và chiến tranh là điều tất yếu phải xảy ra. Những cuộc đàm phán, thỏa thuận chỉ tạm làm dịu xung đột về lợi ích chứ không thể ngăn cản được xu thế đối đầu giữa các cường quốc.

5 dòng xe hot nhưng người Mỹ lại ngán tận cổ: 2 cái tên đầu tiên gây chú ý với người Việt Nam

5 dòng xe hot nhưng người Mỹ lại ngán tận cổ: 2 cái tên đầu tiên gây chú ý với người Việt Nam

19/03/2019 20:25

Sự khác biệt trong gu mua xe của người Mỹ và những khu vực khác trên thế giới là không hề ít.

Đột kích 'kho hàng giả' của Công ty Thuận Phong

Đột kích 'kho hàng giả' của Công ty Thuận Phong

09/10/2015 16:41

Kho hàng rộng mênh mông, chất rất nhiều chủng loại hàng hóa, trong đó có hàng trăm thùng hàng in nhãn " made in USA" xếp đầy các chai phân bón lá dung tích 1 lít nhãn hiệu "Huma Gro" đã được Bộ KH&CN khẳng định vi phạm về nhãn mác, về chỉ dẫn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và là hàng giả.

Kiểm tra, xử lý vi phạm công ty sản xuất phân bón 'made in USA' giả

Kiểm tra, xử lý vi phạm công ty sản xuất phân bón 'made in USA' giả

10/08/2015 20:20

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại (Ban 389) về việc thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc xử lý vi phạm tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Thuận Phong (Đồng Nai) trong sản xuất, buôn bán phân bón.

Sản xuất phân bón không phép 'made in USA'

Sản xuất phân bón không phép 'made in USA'

17/06/2015 11:00

Dù không có giấy phép sản xuất phân bón, nhưng Cty SX&TM Thuận Phong vẫn tổ chức sản xuất hàng ngàn tấn phân bón bán ra thị trường dán nhãn “made in USA” (sản xuất tại Mỹ) song lại “ra lò” từ tỉnh Đồng Nai.

Mỹ chạy đua hàng giá rẻ với Trung Quốc

Mỹ chạy đua hàng giá rẻ với Trung Quốc

27/08/2014 08:49

Trong làn sóng phục hưng hàng "made in USA", các nhà sản xuất và phân phối Mỹ đang đẩy nhanh cuộc cạnh tranh về giá thành với hàng Trung Quốc (TQ).

Khi các công ty Mỹ "hồi hương"

Khi các công ty Mỹ "hồi hương"

30/06/2014 18:58

Thập kỷ vừa qua, mức lương ở Trung Quốc tăng trung bình 15% mỗi năm, trong khi mức lương trong ngành sản xuất ở Mỹ chỉ tăng trung bình 2,3% mỗi năm.

'Made in USA' nay rẻ hơn 'Made in China'

'Made in USA' nay rẻ hơn 'Made in China'

29/04/2014 09:37

Ngành sản xuất toàn cầu đã ghi nhận sự thay đổi khó tin trong những năm qua. Chi phí sản xuất hàng hóa ở Brazil nay đã đắt hơn 25% so với Mỹ, theo báo cáo mới nhất của The Boston Consulting Group (BCG).

Trở lên trên