MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Muốn sống lâu, tránh xa 4 loại cây": Nếu trong nhà xuất hiện 1 trong số này, chuyển đi ngay còn kịp

14-05-2023 - 22:10 PM | Sống

"Muốn sống lâu, tránh xa 4 loại cây": Nếu trong nhà xuất hiện 1 trong số này, chuyển đi ngay còn kịp

Có những loài cây hoa trông đẹp, tưởng lành, nhưng thực chất ẩn chứa toàn chất độc bên trong, rất nguy hiểm nếu trồng trong nhà.

‏Mỗi người trong chúng ta đều mong cầu đạt được hết những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Vì vậy chúng ta cố gắng hết sức để thay đổi bản thân, cũng như thay đổi môi trường và điều kiện sống xung quanh. Đặc biệt, nhiều người dành nhiều công sức và tâm huyết để biến ngôi nhà của mình thành nơi nghỉ chân đầy bình yên, tràn ngập nguồn năng lượng tích cực.‏

‏Ngoài việc trang trí nhà cửa, mọi người còn trồng một số loại hoa và cây cảnh trong nhà để tăng thêm phần sinh động cho không gian. Thói quen này không chỉ giúp họ được bao quanh bởi hương thơm và sắc màu cây cỏ, mà còn hưởng thụ không khí thêm phần trong lành. Tâm trạng cũng từ đó tốt hơn. ‏

‏Tuy nhiên, bạn có biết rằng trồng hoa cũng cần có một phạm trù kiến thức nhất định. Ví dụ như loại hoa nào có thể trồng trong nhà, loại hoa nào chỉ nên trồng ngoài trời… Điều này đòi hỏi chúng ta phải hiểu rõ từng loại hoa và cách nuôi sống chúng.‏

‏Nếu chẳng may trồng nhầm một loại hoa có tác động tiêu cực đến thể chất và tinh thần, nó có thể trở thành "vũ khí thầm lặng", tấn công sức khỏe mọi người.‏

‏Chính vì lẽ đó, dù muốn trang trí cho ngôi nhà thêm phần tươi mát, bạn cũng không nên sử dụng 4 loại cây sau đây. ‏

‏1. Hoa cúc trắng‏

photo-1683902003663

‏Hoa cúc trắng được coi là tượng trưng của sự đau buồn, thường gợi nhớ đến sự chia ly và cái chết. Ảnh minh họa: Internet‏

‏Hoa cúc trắng thường được dùng để thờ cúng. Chúng ta thường mang theo hoa cúc trắng khi đi tảo mộ, cúng bái để tưởng nhớ tổ tiên. Vì vậy hoa cúc trắng được coi là tượng trưng của sự đau buồn, thường gợi nhớ đến sự chia ly, buồn thương. Nhiều người cũng kiêng kỵ, cảm thấy không may mắn nếu thường xuyên để trong nhà.‏

‏Do vậy, dù cúc là một trong Tứ quý (mai, trúc, cúc, tùng - đại diện cho xuân, hạ, thu, đông), người ta cũng chỉ trồng các giống hoa cúc có các màu sắc đẹp rực rỡ như cam, vàng, đỏ… trong nhà.‏

‏2. Trúc Đào‏

‏Loại cây không nên trồng trong nhà được nhiều người khuyến cáo đó là cây Trúc Đào. Loại cây này có thể dễ dàng thấy được ở một vài địa điểm công cộng. Hoa nở màu hồng nhạt, mang vẻ đẹp rất thơ mộng và hấp dẫn. Tuy nhiên, đây lại là loài cây cực độc, có thể gây nguy hiểm tới tính mạng.‏

‏Không phải tự nhiên mà Trúc Đào được mệnh danh là "sự quyến rũ của thần chết", độc hại đến mức có thể gây ra các phản ứng nghiêm trọng khi tiếp xúc gần. Nguyên nhân là do cây có còn chứa chất oleandrin và neriin cực độc. ‏

photo-1683902008796

‏Những triệu chứng ngộ độc trúc đào biểu hiện ở trạng thái khó chịu, bải hoải chân tay, buồn nôn, chóng mặt. Ảnh minh họa: Internet‏

‏Nếu không may chạm phải hoặc nuốt phải, bạn sẽ biểu hiện buồn nôn, ói mửa hoặc tiêu chảy. Cùng với đó là nhịp tim rối loạn và thậm chí mất kiểm soát hơi thở, dẫn đến hôn mê. Nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ gây tử vong. ‏

‏Vì vậy, tuyệt đối không nên trồng trong nhà loài cây này kẻo gây nguy hiểm cho bản thân và gia đình. ‏

‏3. Hoa thủy tiên‏

‏Hoa thủy tiên có màu trắng - vàng đan xen, nhìn khá đẹp nên nhiều người thích sử dụng để bày trí. Tuy nhiên, họ không biết rằng, bề ngoài hấp dẫn là vậy, bên trong hoa thủy tiên lại tiềm ẩn nguy cơ khôn lường.‏

‏Loài hoa này chứa nhiều chất alkaloids rất độc. Khi ăn phải lượng lớn, bệnh nhân sẽ có các triệu chứng như chóng mặt, nôn mửa, lơ mơ hoặc co giật, tiêu chảy. Đặc biệt, rễ cây thủy tiên còn chứa khoảng 0,06% narcissin - là chất độc thay đổi theo độ tuổi của cây. ‏

‏Nếu ăn phải chúng trước khi cây ra hoa thì sẽ gây giãn đồng tử, khô nước bọt, tim đập nhanh. Còn sau khi cây ra hoa thì lại gây triệu chứng tiết nước bọt, toát mồ hôi, buồn nôn, tiêu chảy.‏

photo-1683902012762

‏Hoa thủy tiên tuy đẹp nhưng lại tiềm ẩn chất độc khôn lường. Ảnh minh họa: Internet‏

‏4. Cây vạn niên thanh‏

‏Cây vạn thiên thanh không có lợi khi đặt trong nhà. Chất canxi oxalat có trong cây nếu tiếp xúc với các vùng da nhạy cảm sẽ gây kích ứng, khiến bạn có cảm giác bỏng rát, sưng tấy. ‏

‏Nếu vô tình nhai phải lá cây, những tinh thể Calcium Oxalate có thể gây ra cảm giác ngứa, đau rát, phù trong miệng và đường tiêu hóa, sùi bọt mép, nôn mửa… Trong một số trường hợp, việc tiếp xúc với lá cây cũng có thể gây ra các triệu chứng này nhưng rất hiếm, chủ yếu chỉ là viêm da nhẹ. Đa số trường hợp bị ngộ độc là trẻ nhỏ hoặc thú nuôi.‏

‏Theo các chuyên gia, vạn niên thanh tuy có độc nhưng chỉ ở một chừng mực nhất định nếu nuốt phải hoặc bị dính mủ cây với lượng lớn chứ không gây chết người cực nhanh như tin đồn. Ngoài ra không phải ai cũng bị những triệu chứng trên mà tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người.‏

photo-1683902017610

‏Với những nguy cơ trên, mọi người nên lưu ý, cân nhắc kỹ lưỡng khi có ý định trồng 4 loại cây này trong nhà. Thay vào đó, chúng ta có thể ưu tiên trồng một số loại hoa và cây an toàn hơn. Điều này không chỉ đảm bảo về mặt sức khỏe, mà còn là một cách hữu hiệu để giải tỏa áp lực, mệt mỏi tích tụ sau cả ngày làm việc. ‏

‏Thực ra chúng ta không nên coi thường những chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Đôi khi, chính các tiểu tiết lại có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng ta. Nó sẽ góp phần thay đổi môi trường sống, những người thân trong gia đình và hơn hết là trạng thái tinh thần của cá nhân chúng ta. Khi tinh thần thoải mái, đời sống của mọi người cũng sẽ ngày một thuận lợi hơn. ‏

‏*Nguồn: Sohu

Phương Mộc

Thể thao & Văn hóa

Trở lên trên