MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ vừa bán một ‘tờ tiền cũ’ với giá kỷ lục 11,6 tỷ đồng khiến nhiều người ngỡ ngàng

22-09-2023 - 13:42 PM | Tài chính quốc tế

Mỹ vừa bán một ‘tờ tiền cũ’ với giá kỷ lục 11,6 tỷ đồng khiến nhiều người ngỡ ngàng

Trong một phiên đấu giá mới đây, tờ 10.000 USD được Mỹ phát hành năm 1934 đã được bán với mức giá kỷ lục.

Tờ Business Insider (BI) đưa tin, tờ 10.000 USD được phát hành năm 1934 vừa được bán với giá kỷ lục 480.000 USD (tương đương hơn 11,6 tỷ đồng) tại buổi đấu giá của Heritage Auctions. Tờ tiền này không được lưu hành công khai và được giữ ở tình trạng nguyên bản nên được mua với mức giá đắt đỏ như vậy.

Mặt trước của tờ tiền có in hình Salmon Chase - Bộ trưởng Bộ tài chính Mỹ thời kỳ cố Tổng thống Abraham Lincoln. Ở mặt sau, tờ tiền có dòng chữ viết hoa: “The United States of America Ten Thousand Dollars”.

Mỹ vừa bán một ‘tờ tiền cũ’ với giá kỷ lục 11,6 tỷ đồng khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Trước đó một tờ 10.000 USD tương tự nhưng có số seri không hiếm bằng đã được bán với giá khoảng 300.000 USD (khoảng 7,3 tỷ đồng) vào tháng 5/2022. Theo CNN, kỷ lục trước đó của tờ 10.000 USD năm 1934 là 384.000 USD (khoảng 9,3 tỷ đồng) được bán vào tháng 9/2020.

Trong một thông cáo báo chí, chuyên gia Dustin Johnston của Heritage Auctions cho biết: “Những tờ tiền mệnh giá lớn luôn thu hút sự quan tâm của các nhà sưu tập ở mọi cấp độ”. Tờ tiền này được đánh giá là vật phẩm nổi bật có thể giúp bộ sưu tập đồ cổ của người mua trở nên “sáng giá” hơn.

Mỹ đã phát hành các tờ tiền có mệnh giá cao như 500 USD, 1.000 USD, 10.000 USD trong suốt những năm 1800 và đầu những năm 1900, nhưng do công chúng hạn chế sử dụng nên chúng đã bị ngừng lưu hành và xóa bỏ vào năm 1969.

Tờ 100.000 USD được phát hành năm 1934 - là tờ tiền có mệnh giá cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên nó chỉ dành cho các giao dịch nội bộ giữa Cục Dự trữ Liên bang và các cơ quan khác của chính phủ. Nó chưa bao giờ được lưu hành công khai.

Ngày nay, tờ 100 USD có in hình Benjamin Franklin - người đóng vai trò rất quan trọng trong những ngày đầu hình thành nước Mỹ - là tờ tiền có mệnh giá lớn nhất được lưu hành. Tính đến năm 2009, chỉ có 336 tờ 10.000 USD, 342 tờ 5.000 USD và 165.362 tờ 1.000 USD còn tồn tại.

Tham khảo BI, CNN

Bạch Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên