Ngày này năm xưa: 1/2, HP đã ra mắt một ‘siêu phẩm’ vi tính làm rúng động thị trường, không sản phẩm nào có ‘bộ não’ tinh vi đến vậy

Sản phẩm này đến nay vẫn được coi là “biểu tượng” của công ty công nghệ HP.
- 31-01-2023Mặt hàng Việt Nam bị thị trường tỉ dân hạn chế vì "lấn át hàng nội địa": Chủ xưởng người Việt biến nguy thành cơ, làm sản phẩm trở nên đẳng cấp hơn bao giờ hết
- 31-01-2023Các khoản rót tiền ‘nặng đô’ của giới đầu tư thế giới: ‘Sương sương’ là phi trường to bằng 25 sân bóng đá, mạnh tay thì xây ‘thành phố thép’ 86 tỷ USD
- 31-01-2023Khốn khó tứ bề, Twitter lại vừa phải bỏ 300 triệu USD ra trả lãi cho khoản vay của Elon Musk
Ngày 1/2/1972, công ty công nghệ HP đã tung ra thị trường mẫu máy tính bỏ túi HP-35. HP-35 có kích cỡ bằng lòng bàn tay người lớn, với các nút số, dấu, hàm in nổi và mặt hiển thị phép tính điện tử.
Vào thời điểm ra mắt, chiếc máy tính bỏ túi của nhà HP đã làm ‘rúng động’ thị trường. Dù có một mức giá không hề rẻ, 395 USD nhưng sản phẩm này đã bán ra 100.000 chiếc chỉ trong vòng 1 năm đầu tiên.
Đặc biệt, HP-35 không chỉ là chiếc máy tính bỏ túi đầu tiên của HP mà nó còn có chức năng tinh vi và vượt xa các mẫu máy tính để bàn đắt tiền khác. Khi các dòng sản phẩm máy tính bỏ túi của đối thủ chỉ mới có 4 chức năng cơ bản, sử dụng phương pháp nhập liệu đơn giản thông thường, thì HP-35 đã sử dụng ký pháp RPN để thực hiện các thuật toán khoa học. Đây cũng là chiếc máy tính bỏ túi đầu tiên làm được điều này.
Nghĩa là các dòng máy tính bỏ túi khác chỉ có thể giải các biểu thức cơ bản như 4+4=8, còn đối với các phép tính liên quan đến dấu ngoặc đơn thì các dòng máy đó không tính được.
Tính đến hiện tại, dù thị trường đã có nhiều sản phẩm máy tính bỏ túi tiên tiến, HP cũng cho ra mắt nhiều dòng mới nhưng nhiều người sử dụng vẫn coi HP-35 chính là sản phẩm tiêu biểu, cũng như mang tính biểu tượng của HP.
Khởi đầu của HP
Công ty công nghệ HP được thành lập bởi Bill Hewlett và David Packard. Cũng chính vì thế, hãng mới có tên như ngày hôm nay HP - Hewlett Packard.
Ban đầu, hai nhà sáng lập đã mở một xưởng nhỏ ngay trong garage của nhà Packard ở thành phố Palo Alto, bang California vào năm 1939.
Sản phẩm đầu tiên của công ty là bộ dao động âm tần HP200A chuyên được sử dụng để kiểm tra các thiết bị âm thanh. Thời bấy giờ, hãng phim hoạt hình Walt Disney cũng đã mua 8 cái để sử dụng trong quá trình sản xuất phim Fantasia.
Tuy nhiên, tại thung lũng Silicon, thời gian đầu, HP không phải một hắc mã. Trong 30 năm từ khi thành lập, công ty chủ yếu chế tạo các thiết bị kiểm tra và đo lường. Phải đến khoảng năm 1960, HP mới bắt đầu phát triển và đến năm 1966, công ty mới thực sự bước vào thị trường máy tính với hai mẫu minicomputer HP 1000 và HP 2100 dành cho doanh nghiệp.
Tổng hợp
Nhịp sống thị trường
Sự kiện: Ngày này năm xưa
Xem tất cả >>- Lần đầu tiên trong 60 năm hoạt động, Nokia có ‘động thái’ thay đổi chiến lược hoàn toàn mới: Dự báo sắp ‘tái khởi’?
- Trước ‘ông vua’ phần mềm Bill Gates, thế giới đã có một ‘ông trùm’ khoa học hiện đại: Cũng bỏ học giữa chừng, vài năm sau là làm nên nghiệp lớn
- Một siêu phẩm của Hàn Quốc xác lập kỷ lục thế giới, thu về 145 tỷ USD cùng hàng loạt cổ phiếu tăng ‘chóng mặt’ ngày này 3 năm trước
- Ngày này năm xưa: 5/2, Phố Wall trải qua thời kỳ ‘kinh hoàng’, lần đầu tiên trong lịch sử Dow Jones gặp ‘hạn’ lớn
- Ngày này năm xưa: 4/2, một ứng dụng ra đời từ ký túc xá trường Harvard, thay đổi cách dùng Internet của cả thế giới