MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Nhập ngũ

Bộ Quốc phòng nói gì về lý do tạm hoãn gọi nhập ngũ người trúng tuyển đại học?

Bộ Quốc phòng nói gì về lý do tạm hoãn gọi nhập ngũ người trúng tuyển đại học?

30/03/2024 09:20

Bộ Quốc phòng đã trả lời cử tri tỉnh An Giang kiến nghị không tạm hoãn gọi nhập ngũ công dân trúng tuyển đại học, cao đẳng.

Tỷ lệ thất nghiệp cao, học sinh thi vào trường quân sự tăng kỷ lục ở Trung Quốc

Tỷ lệ thất nghiệp cao, học sinh thi vào trường quân sự tăng kỷ lục ở Trung Quốc

23/08/2023 19:21

Tờ PLA Daily của Trung Quốc đưa tin các trường quân sự ở nước này vừa ghi nhận tỷ lệ tuyển sinh cao kỷ lục kể từ năm 2017.

Thanh niên Thủ đô nô nức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023

Thanh niên Thủ đô nô nức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023

06/02/2023 10:11

Sáng 6/2/2023, tất cả 30 quận, huyện thị xã của Hà Nội đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2023.

Phạt tiền từ 50-75 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ

Phạt tiền từ 50-75 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ

08/06/2022 09:35

Theo Nghị định số 37/2022/NĐ-CP vừa ban hành, sẽ phạt nặng hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Bí thư Vương Đình Huệ tặng hoa, tiễn tân binh lên đường nhập ngũ

Bí thư Vương Đình Huệ tặng hoa, tiễn tân binh lên đường nhập ngũ

27/02/2021 14:10

Sáng 27/2, 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2021. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ động viên, tặng hoa tân binh lên đường nhập ngũ tại huyện Đông Anh.

Cận cảnh hàng ngàn thanh niên Thủ đô bịn rịn ngày nhập ngũ

Cận cảnh hàng ngàn thanh niên Thủ đô bịn rịn ngày nhập ngũ

20/02/2019 09:21

Sáng 20/2, TP Hà Nội đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân theo Luật nghĩa vụ quân sự. Khoảng 3.500 thanh niên Thủ đô đã chính thức lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Hà Nội: Hàng chục công chức, viên chức xin nhập ngũ

Hà Nội: Hàng chục công chức, viên chức xin nhập ngũ

14/02/2017 10:58

Sáng nay, 14-2, 30 quận huyện của Hà Nội đồng loạt tổ chức lễ giao quân, tiễn 3500 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự và 570 làm nghĩa vụ công an nhân dân… Trong số này có hơn 1000 thanh niên đã viết đơn tình nguyện làm nghĩa vụ quân sự, chiếm tỷ lệ 30%, đặc biệt có 21 trường hợp đang là công chức, viên chức.

Gọi nhập ngũ vào tháng 2 hoặc tháng 3 hàng năm

Gọi nhập ngũ vào tháng 2 hoặc tháng 3 hàng năm

14/04/2016 06:34

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật TP.HCM đã tổ chức hội nghị giới thiệu những điểm mới của Luật nghĩa vụ quân sự 2015 và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015(đều có hiệu lực từ ngày 1-1-2016).

[Infographic] Nghĩa vụ quân sự 2016 nhiều thay đổi

[Infographic] Nghĩa vụ quân sự 2016 nhiều thay đổi

25/02/2016 11:12

Từ ngày 1-1-2016, Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) bắt đầu được áp dụng. So với quy định cũ Luật sửa đổi có gì mới, mời bạn theo dõi infographic duới đây.

Gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi

Gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi

15/02/2016 10:23

Mùa tuyển quân năm nay cả nước thực hiện theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 với nhiều quy định mới, trong đó thời gian tại ngũ sẽ tăng từ 18 tháng lên 24 tháng.

Những điểm mới của Luật nghĩa vụ quân sự có hiệu lực từ ngày 1/1/2016

Những điểm mới của Luật nghĩa vụ quân sự có hiệu lực từ ngày 1/1/2016

03/01/2016 11:05

Có hiệu lực thi hành từ 1/1/2016, Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có nhiều điểm mới như được trả lương cho ngày nghỉ để khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự là 24 tháng, bổ sung đối tượng miễn gọi nhập ngũ.

Hậu khủng bố Paris, thanh niên Pháp xếp hàng xin nhập ngũ

Hậu khủng bố Paris, thanh niên Pháp xếp hàng xin nhập ngũ

24/11/2015 08:25

Số đơn xin nhập ngũ mà quân đội nước này nhận được hàng ngày đã tăng gấp 3 lần kể từ khi xảy ra vụ thảm sát Paris...

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự là 24 tháng​

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự là 24 tháng​

19/06/2015 16:02

Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) quy định thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng (quy định cũ gồm hai mức 18 tháng và 24 tháng).

Kiến nghị gọi nhập ngũ công dân cận dưới 1.5 độ

Kiến nghị gọi nhập ngũ công dân cận dưới 1.5 độ

15/05/2015 19:16

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM, hiện nay đa phần công dân bị cận từ lúc ngồi ghế nhà trường trong khi đây là nguồn nhân lực có trình độ cao, rất cần cho quân đội.

Thời sự 24h: Lần đầu tiên Việt Nam thi tuyển sếp tổng công ty nhà nước

Thời sự 24h: Lần đầu tiên Việt Nam thi tuyển sếp tổng công ty nhà nước

09/02/2015 22:08

7 cán bộ ngành giao thông đã tham gia kỳ thi tuyển vào chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức sáng 9/2 tại Hà Nội.

Vì sao lại kéo dài độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đến 27 tuổi?

Vì sao lại kéo dài độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đến 27 tuổi?

20/01/2015 11:10

Để vừa tăng cường chất lượng nguồn tuyển "đầu vào" cho lực lượng quân đội, vừa đảm bảo công bằng cho sinh viên khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Có thể tăng tuổi gọi nhập ngũ lên 27

Có thể tăng tuổi gọi nhập ngũ lên 27

04/11/2014 11:03

Dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) đang đề xuất tăng tuổi gọi nhập ngũ tối đa thêm 2 năm, thay vì 25 tuổi, công dân 27 tuổi vẫn được gọi nhập ngũ.

Cán bộ, công chức cũng phải nhập ngũ

Cán bộ, công chức cũng phải nhập ngũ

15/08/2014 10:58

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh: “Từ năm 2015 sẽ tập trung gọi cán bộ, công chức, viên chức ở các tổ chức chính trị-xã hội đi nghĩa vụ quân sự”.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Học chính quy mới hoãn nhập ngũ

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Học chính quy mới hoãn nhập ngũ

14/08/2014 15:06

Dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với HS phổ thông, SV đang học chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

Tham nhũng làm suy yếu sức mạnh quân sự Trung Quốc

Tham nhũng làm suy yếu sức mạnh quân sự Trung Quốc

04/07/2014 09:27

Muốn con được nhập ngũ, phụ huynh phải 'chạy' khoảng 90.000 NDT (300 triệu đồng).

Trở lên trên