Nhiều tiệm vàng tại TPHCM đóng cửa, giao dịch trầm lắng
Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP ngày 28-7 cho thấy nhiều tiệm vàng, cửa hàng trang sức tại các khu kinh doanh truyền thống ở TPHCM đã đóng cửa. Những nơi còn hoạt động cũng vắng khách.
- 28-07-2026Bộ trang sức kim cương của bà Trương Mỹ Lan được định giá bao nhiêu tiền?
- 28-07-2026Trong vòng 4 ngày, một ngân hàng Việt chấm dứt hoạt động 9 chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành phố
- 28-07-2026'Chưa có người dân nào phản ánh về việc khó bán lại kim cương'
Nhiều tiệm vàng trong chợ Vườn Chuối đóng cửa. Ảnh: NHUNG NGUYỄN
Tại chợ Vườn Chuối, khoảng 7-8 tiệm vàng như Kim Hoa Ngọc, Kim Thu, Mỹ Dung, Mỹ Hoa, Bảo Trâm, Minh Thắng II, Hưng Phú… đóng cửa, không treo thông báo. Theo tiểu thương, một số cửa hàng mới ngừng hoạt động 1-2 tuần, số khác đã đóng cửa từ vài tháng trước.
Chợ hiện chỉ còn khoảng 2-3 tiệm vàng mở cửa nhưng giao dịch rất ít, chủ yếu có khách đến sửa chữa nữ trang. Nhiều tiệm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quanh chợ Vườn Chuối cũng đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng.
Tiệm vàng Mỹ Hoa trong chợ Vườn Chuối đóng cửa. Ảnh: NHUNG NGUYỄN
Tiệm Vàng Kim Hoa Ngọc trong chợ Vườn Chuối đóng cửa. Ảnh: NHUNG NGUYỄN
Tình trạng tương tự diễn ra tại chợ Bàn Cờ. Một số tiệm vàng trên đường Cao Thắng đã đóng cửa. Các cửa hàng còn hoạt động cũng hầu như không có khách đến giao dịch.
Tiệm vàng Kim Ngân I trong khu vực chợ Bàn Cờ đóng cửa. Ảnh: NHUNG NGUYỄN
Tại chợ An Đông, nhiều cửa hàng kinh doanh vàng, bạc, đá quý tiếp tục ngừng hoạt động. Ở tầng hầm Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông, hàng loạt gian hàng trong tình trạng đóng kín, không phát sinh mua bán.
Quầy vàng bạc, đá quý Nhật Tân tại tầng hầm Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông đóng cửa. Ảnh: ĐÌNH DƯ
Trong khi đó, các tiệm vàng tại chợ Bến Thành, chợ Thiếc và khu vực quanh chợ Hòa Bình phần lớn vẫn mở cửa nhưng không khí mua bán đìu hiu. Nhiều cửa hàng duy trì hoạt động cầm chừng, lượng khách đến giao dịch rất thưa thớt.
Các tiệm vàng ở chợ Thiếc vẫn mở bán, nhưng vắng khách. Ảnh: ĐÌNH DƯ
Sài gòn giải phóng