MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đìu hiu Chợ dừa vì thương lái Trung Quốc giảm mua

26-12-2011 - 08:22 AM |

Do có nhiều công ty, DN của Trung Quốc hoạt động tại “Chợ dừa” nên nắm rất rõ quy luật cung - cầu và đồng loạt hạ giá thu mua.

“Chợ dừa”- nơi chuyên mua bán dừa cho các vựa cặp sông Thom, thuộc các xã An Thạnh, Tân Hội, Khánh Thạnh Tân, huyên Mỏ Cày Nam ở Bến Tre hiện khá trầm lắng do bán chậm, giá bất ổn theo ngày.

Các thương lái đang chờ bán dừa ở “Chợ dừa” bày tỏ, nhiều ghe cặp bến nhưng chưa biết khi nào mới bán hết, nhanh nhất cũng mất từ 2 - 3 ngày, trong khi giá dừa mỗi ngày mỗi giảm.

Chị Lê Thị Mai, chủ một cơ sở thu mua dừa tại đây cho biết, vào thời điểm trái dừa khô giá cao, cơ sở mua sỉ cả ghe của thương lái. Nhưng nay, người bán thuê lột vỏ, phân loại mà vẫn ế, bởi các cơ sở thu mua căn cứ vào số lượng đặt hàng rồi mới quyết định số lượng mua vào.

Theo chị Mai, trước đây mỗi ngày cơ sở chị bán cho các tàu nước ngoài 70% số lượng dừa trái thu mua, 30% tiêu thụ mỗi trong tỉnh. Trong đó, dừa khô từ 1 kg trở lên bán cho tàu chuyển sang thị trường Trung Quốc tiêu thụ. Số còn lại, phần cơm dừa bán cho DN chế biến cơm dừa nạo sấy, nước dừa bán cho DN sản xuất thạch dừa, vỏ dừa đưa vào máy dập để lấy chỉ và mụn.

Thế nhưng hiện nay, tàu nước ngoài chỉ thu mua than gáo dừa, hoặc các sản phẩm khác từ dừa. Chỉ khi nào đến thời điểm vận chuyển sang Trung Quốc mà tàu chưa đầy hàng mới mua thêm dừa trái.

Hiện trái dừa khô xuất sang Trung Quốc chủ yếu bằng đường bộ, số lượng chỉ đạt khoảng 30% so với trước đây và phân loại nghiêm ngặt.

Theo các cơ sở kinh doanh ở "Chợ dừa", dừa khô rớt giá đã kéo vỏ dừa từ 1,4 - 1,5 triệu đồng/thiên (1.200 trái), giảm xuống còn 700.000 - 800.000đ/thiên; chỉ xơ dừa từ 3.500- 4.000 đồng/kg, giảm còn 1.700 - 2.500 đồng/kg; mụn dừa của 4 - 5 thiên vỏ dừa giá từ 900.000 đồng, nay giảm còn 600.000 đồng.

Bến Tre: Đìu hiu “Chợ dừa”

Giá dừa thế giới đang giảm

Do có nhiều công ty, DN của Trung Quốc hoạt động tại “Chợ dừa” nên nắm rất rõ quy luật cung - cầu và đồng loạt hạ giá thu mua dừa trái cũng như các sản phẩm khác từ dừa. Trong khi giá dừa khô, chỉ xơ dừa phụ thuộc rất lớn vào thị trường tiêu thụ Trung Quốc. Mặt khác, gần đến Tết Nguyên đán nên các DN đến từ Trung Quốc ngưng hoạt động trở về nước, sau Tết mới trở lại nên giá dừa khô khó có thể tăng.

Để có tiền xài Tết, ngay thời điểm này đã có tình trạng nhiều hộ dân thu hoạch cùng lúc 2 buồng dừa/cây/tháng thay vì 1 buồng/cây/tháng. Như vậy sau Tết, giá dừa khô nếu có tăng trở lại thì không có dừa để bán.

Tuy nhiên theo ông Trương Minh Nhựt, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre, nguyên nhân giá dừa khô giảm là do giá mua sản phẩm dừa qua chế biến trên thế giới giảm mạnh.

Nếu như trong 6 tháng đầu năm 2010, cơm dừa nạo sấy xuất khẩu giá dao động từ 2.700 - 2.800 USD/tấn thì hiện giảm còn từ 1.600 - 1.700 USD/tấn (giảm khoảng 40%). Các nước có trồng dừa trên thế giới và Việt Nam sau thời kỳ dừa treo trái, nay đã vào vụ và được mùa, sản lượng trái tăng hơn các năm trước, nguồn cung đã vượt cầu kéo theo giá dừa giảm.

Bến Tre: Đìu hiu “Chợ dừa”

Dừa Bến Tre đạt chất lượng cao

Trong xu thế hội nhập, giá dừa của Việt Nam, trong đó có Bến Tre tiếp cận gần với giá dừa của thế giới. Vì thế, Hiệp hội Dừa Bến Tre cần khẳng định vai trò cầu nối giữa DN và người trồng dừa để góp phần giảm chi phí trung gian, để người trồng dừa an tâm gắn bó với cây dừa.

Theo Chu Bảo Trinh

Infonet

hangnt

Trở lên trên