MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện hàng trăm ‘vật thể xếp thành cọc’ sáng rực, công trình đang xây dựng lập tức dừng thi công, đội ngũ chuyên gia khẩn cấp di dời để nghiên cứu: Ngỡ ngàng vì kho báu lên tới hàng chục tỷ đồng

09-01-2024 - 14:36 PM | Tài chính quốc tế

Phát hiện hàng trăm ‘vật thể xếp thành cọc’ sáng rực, công trình đang xây dựng lập tức dừng thi công, đội ngũ chuyên gia khẩn cấp di dời để nghiên cứu: Ngỡ ngàng vì kho báu lên tới hàng chục tỷ đồng

Trong lúc phá dỡ công trình, đội ngũ xây dựng tại đây đã phát hiện một bình cổ chứa hàng trăm “vật thể” còn nguyên vẹn, ước tính trị giá hàng chục tỷ đồng.

Cách đây vài năm, trong lúc phá dỡ nhà hát Cressoni, Ý, đội ngũ công nhân đã phát hiện ra một chiếc bình có chứa hàng trăm đồng xu vàng còn nguyên vẹn. Ngay lập tức, công việc phá dỡ bị dừng lại để các đơn vị có thẩm quyền tiến hành khai quật và kiểm tra.

“Bình tiền vàng” sau đó đã được chuyển về cơ sở nghiên cứu ở Milan để phục vụ cho công việc phân tích khoa học. Họ nhận định đây là một “kho báu” thực sự cho ngành khảo cổ học và là phát hiện vô cùng tự hào. Thậm chí, nó được ước tính có giá trị lên tới vài triệu euro, hàng chục tỷ đồng.

Phát hiện hàng trăm ‘vật thể xếp thành cọc’ sáng rực, công trình đang xây dựng lập tức dừng thi công, đội ngũ chuyên gia khẩn cấp di dời để nghiên cứu: Ngỡ ngàng vì kho báu lên tới hàng chục tỷ đồng - Ảnh 1.

Phát hiện lớn với 300 đồng xu cùng 1 thỏi vàng này khiến cả người dân địa phương và các chuyên gia đã phải đưa ra những phỏng đoán về nguồn gốc của chúng. Grazia Facchinetti, một nhà nghiên cứu về đồng xu tin rằng chúng có thể là tài sản của một ngân hàng.

“Các đồng tiền được xếp thành từng cọc giống như trong ngân hàng ngày nay vậy. Tất cả những điều trên khiến chúng tôi tin rằng, chủ nhân của chúng không phải một cá nhân, mà là một ngân hàng hoặc quỹ tín dụng”, bà Facchinetti nói. Bà cũng cho biết, nhìn vào những hình khắc trên các đồng xu, có thể thấy thời điểm chúng được tạo ra không thể trước năm 474 sau Công nguyên.

Phát hiện hàng trăm ‘vật thể xếp thành cọc’ sáng rực, công trình đang xây dựng lập tức dừng thi công, đội ngũ chuyên gia khẩn cấp di dời để nghiên cứu: Ngỡ ngàng vì kho báu lên tới hàng chục tỷ đồng - Ảnh 2.

Nhà hát Cressoni mở cửa từ năm 1870 và sau đó trở thành một rạp chiếu phim cho đến khi dừng hoạt động vào năm 1997.

Tham khảo Artnet

Bạch Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên