MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Quản lý nợ công

Quản lý nợ công: “Định hướng chuyển dần sang vay trong nước là đúng đắn”

Quản lý nợ công: “Định hướng chuyển dần sang vay trong nước là đúng đắn”

03/12/2018 17:18

Chuyên gia tài chính WB cho rằng, Việt Nam phải nâng cao năng lực để tiếp tục thực hiện công tác quản lý nợ công, huy động vốn vay nợ công cho hiệu quả...

Bộ Tài chính lấy ý kiến nhiều nghị định về quản lý nợ công

Bộ Tài chính lấy ý kiến nhiều nghị định về quản lý nợ công

23/03/2018 13:17

Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đang tổ chức hội thảo lấy ý kiến các Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý nợ công tại Ninh Bình.

Nợ vay ODA lên tới 600 nghìn tỷ: Sẽ giải trình với Quốc hội

Nợ vay ODA lên tới 600 nghìn tỷ: Sẽ giải trình với Quốc hội

14/12/2017 15:17

Hiện tại Chính phủ đang giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư để giải trình với Quốc hội về việc nợ vay ODA đã ký kết lên tới 600 nghìn tỷ đồng...

Không đưa nợ tự vay, tự trả doanh nghiệp nhà nước vào nợ công

Không đưa nợ tự vay, tự trả doanh nghiệp nhà nước vào nợ công

23/11/2017 14:44

Trường hợp doanh nghiệp nhà nước không đủ khả năng trả nợ thì thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật, bảo đảm bình đẳng như các loại hình doanh nghiệp khác.

Nợ công của Việt Nam: “Chúng ta đang trẻ đã ăn chơi”

Nợ công của Việt Nam: “Chúng ta đang trẻ đã ăn chơi”

18/10/2017 15:52

Đấy là ví von của TS Vũ Sỹ Cường (Học viện Tài chính) về nợ công hiện nay. Theo ông Cường, có thời điểm bội chi lớn hơn chi đầu tư phát triển, tức đã vay để chi thường xuyên, nhưng chưa thấy ai bị xử lý trách nhiệm.

Quản lý nợ công: phân tán đầu mối, khó kiểm soát mức vay

Quản lý nợ công: phân tán đầu mối, khó kiểm soát mức vay

12/09/2017 20:13

“Việc quy định phân tán đầu mối như hiện hành dẫn đến bất cập trong cân đối nguồn vốn cho đầu tư phát triển trung hạn, khó có thể kiểm soát được hạn mức vay theo kế hoạch 5 năm, bội chi ngân sách nhà nước và các chỉ tiêu an toàn nợ công”, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho hay.

Hàng loạt giải pháp để giảm bội chi, kiềm chế nợ công phình to

Hàng loạt giải pháp để giảm bội chi, kiềm chế nợ công phình to

20/06/2017 10:00

Chính phủ phấn đấu giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước, đến năm 2020 không quá 3,5% GDP. Quy mô nợ công hằng năm trong giai đoạn 2016 - 2020 không quá 65% GDP, nợ chính phủ không quá 55% GDP và nợ nước ngoài quốc gia không quá 50% GDP...

Bức tranh nợ công bị lắp ghép từ nhiều mảnh

Bức tranh nợ công bị lắp ghép từ nhiều mảnh

16/06/2017 14:51

Đó là nhận định của đại biểu Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ) - Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội: Không có quốc gia nào quản lý nợ công giống Việt Nam với 1 người vay, 1 người dùng, 1 người trả

Chủ tịch Quốc hội: Không có quốc gia nào quản lý nợ công giống Việt Nam với 1 người vay, 1 người dùng, 1 người trả

30/05/2017 19:00

“Đi vay mà tới hạn trả nợ không trả được phải đi vay để trả thì là không an toàn kể cả chưa đến mốc 65% GDP”, người đứng đầu Quốc hội phân tích trong phiên thảo luận tổ về dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi) chiều ngày 30/5.

Nợ công chạm mức 61,8% GDP, Quốc hội đề nghị Chính phủ tăng cường quản lý chặt chẽ để bảo đảm an toàn tài chính

Nợ công chạm mức 61,8% GDP, Quốc hội đề nghị Chính phủ tăng cường quản lý chặt chẽ để bảo đảm an toàn tài chính

19/05/2017 17:07

Ủy ban Tài chính- Ngân sách đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan rút kinh nghiệm, tăng cường quản lý chặt chẽ nợ công, ứng trước dự toán và tồn ngân kho bạc bảo đảm minh bạch, hiệu quả, an toàn tài chính quốc gia.

Địa phương không được trực tiếp vay nước ngoài?

Địa phương không được trực tiếp vay nước ngoài?

10/02/2017 20:00

Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến Dự thảo Luật Quản lý nợ công, theo đó không cho phép địa phương trực tiếp đi vay nợ nước ngoài.

“Bắt tay” giải quyết nợ công tăng nhanh sát trần

“Bắt tay” giải quyết nợ công tăng nhanh sát trần

26/01/2017 04:00

Với sự quan tâm của toàn hệ thống chính trị, việc triển khai thực hiện Luật Quản lý nợ công thời gian qua đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra, đảm bảo huy động nguồn lực cho ngân sách và cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên, dư nợ tăng nhanh, đã tiến sát trần, hiệu quả sử dụng thấp,... là những vấn đề cần phải được giải quyết ngay. Sửa Luật Quản lý nợ công chính là giải pháp đồng bộ, triệt để.

Vi phạm nợ công, bị truy cứu hình sự?

Vi phạm nợ công, bị truy cứu hình sự?

16/01/2017 19:19

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Luật quản lý nợ công. Luật này quy định về các chỉ tiêu an toàn nợ, chiến lược nợ, các nội dung về quản lý nợ công gồm chương trình, kế hoạch quản lý nợ công, công tác quản lý rủi ro, giám sát an toàn nợ công, việc huy động, sử dụng vốn vay, trả nợ của Chính phủ; quản lý hoạt động cho vay lại, bảo lãnh của Chính phủ…

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm áp lực nợ công cho Việt Nam

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm áp lực nợ công cho Việt Nam

21/12/2016 07:46

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 14, vấn đề nợ công quốc gia một lần nữa đã được các đại biểu Quốc hội đề cập tới và bản thảo.

Bộ Chính trị chỉ đạo cơ cấu lại NSNN và quản lý nợ công

Bộ Chính trị chỉ đạo cơ cấu lại NSNN và quản lý nợ công

20/11/2016 19:00

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Thường vụ Quốc hội thảo luận về quản lý nợ công

Thường vụ Quốc hội thảo luận về quản lý nợ công

17/10/2016 08:02

Hôm nay (17/10), Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ tư lần 2.

Nợ công phải được tính theo quy định của pháp luật

Nợ công phải được tính theo quy định của pháp luật

07/10/2015 16:12

Nợ công chính thức của Việt Nam đã được tính toán đúng theo quy định tại Luật Quản lý nợ công (QLNC). Việc tính dự phòng nợ bất khả kháng trong nước vào mức nợ công không phải là thông lệ quốc tế phổ biến, không phản ánh đúng bản chất của nợ công là nợ thực tế phát sinh.

Lãi vay cao hơn vì vị thế “quốc gia thu nhập trung bình thấp”

Lãi vay cao hơn vì vị thế “quốc gia thu nhập trung bình thấp”

23/05/2015 09:05

Thêm một lần Chính phủ khẳng định chỉ tiêu về dư nợ công được đảm bảo trong phạm vi giới hạn cho phép...

Chính phủ giao địa phương chịu trách nhiệm trả nợ vốn ODA

Chính phủ giao địa phương chịu trách nhiệm trả nợ vốn ODA

22/05/2015 10:37

Tại Hạ Long, một dự án ODA vừa được Thủ tướng phê duyệt vốn theo hướng Chính phủ vay nước ngoài và cấp cho địa phương 70%, còn tỉnh Quảng Ninh vay lại của Chính phủ 30%.

Bộ Tài chính: Nợ công đang tăng nhanh

Bộ Tài chính: Nợ công đang tăng nhanh

14/05/2015 14:45

Nhận định này được Bộ Tài chính đưa ra tại cuộc Họp báo chuyên đề Về một số nội dung liên quan đến Chỉ thị số 02/CT- TTg ngày 14/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nợ công, đang diễn ra tại trụ sở của Bộ.

Trở lên trên