MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều cổ đông Eximbank yêu cầu bổ sung danh sách ông Tâm và ông Vũ

15-12-2015 - 11:59 AM | Tài chính - ngân hàng

Cổ đông yêu cầu Eximbank giải trình cho việc vì sao họ đề cử đại diện vào HĐQT, đã thông qua kết quả kiểm phiếu nhưng lại không có tên trong danh sách bầu cử ngày hôm nay.

Phần thảo luận tại Đại hội cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12 đang “nóng lên”. Ngoài các chất vất liên quan đến hoạt động kinh doanh đi xuống, về vai trò của những lãnh đạo trong thời gian ngân hàng lao dốc cũng như thù lao quá lớn, nhiều cổ đông lại chất vấn về danh sách ứng cử và đề cử vào nhiệm kỳ mới.

Theo một cổ đông, trong danh sách bầu cử nhân sự mới, một số ông không tái cử, một số thành viên cũ như ông Đặng Anh Mai, ông Quang Thông… thì lại có mặt. Cổ đông đề nghị công khai trách nhiệm của những người cũ này, làm chưa tốt mà vẫn được ứng cử? Cổ đông cũng yêu cầu cơ quan giám sát trung ương làm rõ ràng và vị này khẳng định sẽ không bầu cho những người trong ban điều hành cũ.

Một cổ đông khác phản ánh ông cũng không đồng tình với các nhân sự cũ là ông Đặng Anh Mai và ông Nguyễn Quang Thông tham gia Hội đồng quản trị mới.

Một cổ đông trong khi đó đề cập đến ông Trần Ngô Phúc Vũ và ông Trần Ngọc Tâm – hai đại diện cho hơn 20% số cổ phần có quyền biểu quyết của Eximbank, đã được công khai danh sách đề cử nhưng lại không có tên trong danh sách ứng cử để cổ đông bầu vào HĐQT lần này.

Vị cổ đông nói “Khoảng đầu tháng 12 có tên ông Trần Ngô Phúc Vũ nhưng đến khi ĐH hôm nay lại không thấy cái tên này nữa, cũng không có phản hồi gì của Ngân hàng, trường hợp này Eximbank sẽ trả lời như thế nào? Vì sao chúng tôi muốn ứng cử người này vào danh sách lại không được đưa ra? Tôi cũng đề cử Ông Trần Ngọc Tâm đại diện cho nhóm chúng tôi mà không có tên lại thấy nhiều người tên khác trong danh sách là vì sao? Đề nghị ngân hàng xem xét lại danh sách ứng viên và phản hồi cho chúng tôi được biết”.

Có cổ đông khác thì nói, họ chỉ nghe được ban lãnh đạo có 1 giờ đồng hồ về các vấn đề tồn tại của ngân hàng thời gian qua, sau đó yêu cầu họ phải bình chọn vì thế họ sẽ không thể bầu cử cho nhiệm kỳ mới được.

"Theo phương án bầu Ban HĐQT có 4 vị không có cổ phần, làm sao chúng tôi tin tưởng các ông làm tốt, làm sao chúng tôi tin tưởng những người không có cổ phiếu thì sẽ hết mình tạo ra lãi cho chúng tôi" cổ đông đặt câu hỏi.

Một cổ đông giơ tay phá biểu cho biết, họ đề nghị lãnh đạo NHNN công bố những nhân sự nào đủ tiêu chuẩn để cổ đông bầu cử, và rằng họ chỉ tin tưởng thanh tra giám sát NHNN và đại diện NHNN mà thôi.

Xem thêm dòng sự kiện: Nóng vấn đề nhân sự cấp cao Eximbank

Kim Tiền

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên