Dow Jones sụt 300 điểm vì nỗi lo châu Âu
3 quan chức chính phủ Đức cho biết chính phủ của Thủ tướng Đức đang chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch vực dậy các ngân hàng nếu Hy Lạp vỡ nợ.
- 09-09-2011Điểm mặt nạn nhân lớn nhất của các cuộc khủng hoảng
- 08-09-2011Làm sao chấm dứt khủng hoảng việc làm tại Mỹ?
Chốt phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 303,68 điểm tương đương 2,69% xuống 10.992,13 điểm.
Chỉ số S&P 500 hạ 31,67 điểm tương đương 2,67% xuống 1.154,23 điểm.
Chỉ số Nasdaq hạ 61,15 điểm tương đương 2,42% xuống 2.467,99 điểm.
Cổ phiếu 27/30 công ty thuộc Dow Jones giảm điểm mạnh. Cổ phiếu tài chính và hàng hóa nguyên liệu thuộc S&P 500 giảm 2,4% hoặc nhiều hơn.
Tâm lý thị trường trở nên cực bi quan sau khi 3 quan chức chính phủ Đức cho biết chính phủ của Thủ tướng Đức đang chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch vực dậy các ngân hàng nếu Hy Lạp vỡ nợ.
Ông Juergen Stark từ chức thành viên thuộc ban điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu, quyết định cho thấy các nhà hoạch định chính sách châu Âu đang chia rẽ đến thế nào về hướng ứng phó với cuộc khủng hoảng nợ.
Nguyên nhân khác khiến thị trường giảm điểm chính là việc Tổng thống Obama kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua kế hoạch 447 tỷ USD để tạo việc làm sau khi không có việc làm mới nào tại Mỹ trong tháng 8/2011.
Trong khoảng thời gian từ ngày 29/04 đến 08/08, chỉ số S&P 500 hạ 18% bởi lo lắng về khủng hoảng nợ châu Âu và sau khi S&P hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ. Từ đó đến nay, chỉ số tăng khoảng 3,1%.
Khủng hoảng nợ châu Âu có thể gây ra những hậu quả như những gì đã diễn ra sau khi ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ vào tháng 9/2008 và gây ra cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất tính từ thập niên 1930.
Chốt tuần giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 2,85%; chỉ số S&P 500 hạ 2,6%; chỉ số Nasdaq hạ 1,69%.
Khối lượng giao dịch trên các sàn the American Stock Exchange, NYSE và Nasdaq đạt 8,7 tỷ cổ phiếu, cao hơn khối lượng giao dịch trung bình của 20 ngày qua.
Chỉ số VIX, chỉ số đo biến động trên TTCK Mỹ, lên sát mức 40 điểm.
Ngọc Diệp