MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế - Tài chính thế giới tuần qua

| | Tài chính quốc tế

Thế giới có thể đối đầu với cuộc khủng hoảng nợ quy mô cực lớn trong nửa đầu năm 2012.

14/11/2011

Nhật chính thức công bố kinh tế thoát suy thoái

Quý 3/2011, kinh tế Nhật thoát khỏi tình trạng suy thoái do động đất, sóng thần. Kinh tế Nhật hồi phục nhờ xuất khẩu và tiêu dùng tăng trưởng mạnh, tuy nhiên Nhật vẫn còn chịu khá nhiều thách thức khi đồng yên mạnh và triển vọng kinh tế toàn cầu u ám. So với quý 2/2011, GDP Nhật quý 3/2011 tăng trưởng 1,5% sau 3 quý suy giảm liên tiếp, mức tăng trưởng đúng với dự báo của giới chuyên gia. So với cùng kỳ năm 2010, GDP Nhật tăng trưởng 6% so với dự báo 6,1%

Goldman Sachs, Morgan Stanley có thể sụp đổ giống MF Global

Theo chuyên gia Nouriel Roubini đã từng dự báo chính xác về khủng hoảng tài chính, nhóm tổ chức tài chính lớn như Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barlays và Jefferies and Co sẽ sụp đổ và chịu chung số phận như công ty môi giới MF Global. Ông nói: “Điều từng xảy ra với MF Global có thể xảy đến với Jefferies, Barclays, Goldman Sachs và Morgan Stanley.” Ông khẳng định JP Morgan Chase và Citigroup chịu ít rủi ro hơn.

15/11/2011

Fed dự báo khả năng kinh tế Mỹ suy thoái đến 50%

Theo các chuyên gia nghiên cứu tại Fed ở San Francisco, khả năng kinh tế Mỹ suy thoái trong năm 2012 lên tới 50% do tác động của khủng hoảng nợ châu Âu.

Ông Travis Berge, ông Early Elias và Oscar Jorda, chuyên gia tại Fed ở San Francisco, nhận xét: “Nhìn từ góc độ quan điểm thận trọng, tình trạng mong manh hiện tại của kinh tế Mỹ sẽ không thể chống chọi được với những biến động bên kia bờ Đại Tây Dương. Khả năng châu Âu vỡ nợ cấp quốc gia sẽ đẩy kinh tế Mỹ suy thoái trở lại.”

Khả năng nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào thời kỳ suy giảm đã tăng lên từ năm 2010. Chuyên gia Berge và Jorda ước tính khả năng kinh tế Mỹ suy thoái trong 6 tháng đầu năm 2012 lên tới 50%.

Sản xuất châu Âu sụt giảm mạnh

Nguy cơ kinh tế Eurozone tái suy thoái vào cuối năm nay đang ngày càng lộ rõ khi sản lượng công nghiệp tháng 9/2011 đã giảm với tốc độ mạnh nhất kể từ tháng 9/2009.

Theo Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat), sản lượng công nghiệp tháng 9 của Eurozone đã giảm 2%, châm ngòi cho đợt sụt giảm mạnh về cuối năm, do kinh tế khó khăn làm đơn hàng của các doanh nghiệp giảm, thu nhập co lại khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu và chính phủ các nước mạnh tay áp dụng các biện pháp khắc khổ.

Sản lượng công nghiệp sụt giảm khá mạnh tại hai nền kinh tế hàng đầu là Đức và Pháp với mức giảm tương ứng 2,9% và 1,9%. Đầu tháng này, Bộ kinh tế Đức đã thông báo số đơn hàng công nghiệp trong tháng 9 đã giảm với tốc mạnh nhất kể từ tháng 1/2009. Sản lượng công nghiệp của Italy, nền kinh tế lớn thứ ba Eurozone, cũng giảm tới 4,8%.

Doanh số bán lẻ tại Mỹ bất ngờ tăng mạnh

Doanh số bán lẻ tại Mỹ tháng 10/2011 tăng mạnh, như vậy kinh tế Mỹ bắt đầu quý 4/2011 với đà tăng trưởng khá tốt. Chỉ số giá bán buôn giảm tháng đầu tiên trong 4 tháng cho thấy áp lực lạm phát giảm.

Bộ Thương mại Mỹ công bố tổng doanh số bán lẻ tháng 10/2011 tăng 0,5% sau khi tăng 1,1% trong tháng 9/2011. Các chuyên gia dự báo về mức tăng 0,3%. Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất hạ 0,3% trong tháng 10/2011 sau khi tăng 0,8% trong tháng 9/2011. Các chuyên gia đã dự báo chỉ số giá sản xuất hạ 0,1%.

16/11/2011

FDI vào Trung Quốc năm 2011 có thể lập kỷ lục năm thứ 2 liên tiếp

10 tháng đầu năm 2011, tổng tiền đầu tư vào Trung Quốc đạt con số 95 tỷ USD. FDI năm 2010 đạt 105,7 tỷ USD. FDI vào Trung Quốc tháng 10/2011 tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn dự báo của giới chuyên gia.

Bộ Thương mại Trung Quốc công bố FDI vào Trung Quốc tháng 10/2011 tăng trưởng 8,8% so với cùng kỳ lên mức 8,33 tỷ USD. Tháng 9/2011, FDI tăng trưởng 7,9%. FDI 10 tháng đầu năm 2011 tăng trưởng 15,9%. Trung Quốc nhiều khả năng sẽ lập kỷ lục về FDI năm thứ 2 liên tiếp bởi các công ty đổ tiền vào đây để muốn giành thị phần tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Thế giới sẽ hứng chịu đợt bùng nổ nợ vào 2012?

Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa nhận định, những khó khăn tài chính trong khu vực Eurozone có thể là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất của châu Âu kể từ sau Thế chiến 2. Nhật báo Le Monde của Pháp vừa gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng Pháp - nền kinh tế lớn thứ hai trong Liên minh châu Âu - có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của cuộc khủng hoảng nợ công, sau Hy Lạp và Italy. Báo này đã đưa ra những con số đáng báo động rằng các khoản nợ của Pháp đã chạm ngưỡng 1.700 tỷ euro, chỉ thấp hơn chút ít so với mức tương ứng 1.900 tỷ euro của Italy. Nếu xem xét viễn cảnh phát triển của cuộc khủng hoảng nợ công hiện nay, vấn đề nợ công có khả năng đại bùng nổ vào khoảng từ tháng 2 tới tháng 4/2012.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh lên mức cao kỷ lục trong 15 năm

Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh lên mức cao nhất trong 15 năm và số lượng người không có việc làm lên mức cao kỷ lục. Số lượng người trẻ tuổi không có việc làm tăng lên mức 1,016 triệu, trên mức 1 triệu lần đầu tiên từ khi số liệu được tính toán vào năm 1992.

Cơ quan thống kê Anh công bố số lượng người không có việc làm tăng 129 nghìn trong khoảng thời gian 3 tháng tính đến tháng 9/2011 lên 2,622 triệu, mức cao nhất tính từ thời gian tháng 7 đến tháng 9/1994.

Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 8,3% so với dự báo 8,2%, cao nhất từ tháng 4 đến tháng 6/1996.

17/11/2011

200 nghìn người trong lĩnh vực tài chính mất việc

Số người mất việc trong lĩnh vực dịch vụ tài chính toàn cầu năm nay có thể vượt mức 200 nghìn khi hàng loạt tổ chức tài chính lớn trên thế giới như Citigroup, BNP Paribas và Bank of America lên kế hoạch sa thải nhân viên để giảm chi phí.

Những con số mới nhất cho thấy tình hình việc làm trong ngành tài chính thế giới năm 2011 ngày một trở nên u ám hơn. Từ đầu năm 2011 đến nay, ngân hàng, công ty bảo hiểm, tổ chức quản lý quỹ trên khắp thế giới công bố sa thải đến 195 nghìn nhân viên. Con số này như vậy còn cao hơn so với con số 174 nghìn của năm 2009.

Tổng nợ công của Mỹ vượt con số 15.000 tỷ USD

Số liệu trên cho thấy gánh nặng nợ liên bang đè lên vai người dân Mỹ đã tăng thêm 55,8 tỷ USD, lên mức xấp xỉ 15.033 tỷ USD, gần tương đương 99% quy mô nền kinh tế Mỹ.

Theo AFP, các số liệu của Bộ Tài chính Mỹ mới nhất cho thấy tổng nợ chính phủ của Mỹ đã vượt con số 15.000 tỷ USD trong bối cảnh các chính trị gia trong quốc hội nước này vẫn tiếp tục tranh cãi về cách thức cắt giảm chi tiêu.

Số liệu trên cho thấy gánh nặng nợ liên bang đè lên vai người dân Mỹ đã tăng thêm 55,8 tỷ USD, lên mức xấp xỉ 15.033 tỷ USD, gần tương đương 99% quy mô nền kinh tế Mỹ ước tính trong năm 2011. Theo các chuyên gia kinh tế, mức nợ công này rất không ổn.

18/11/2011

Giá nhà đất tại các thành phố của Trung Quốc giảm trên diện rộng

Tháng 10/2011, giá nhà đất tại 33/70 thành phố của Trung Quốc theo tính toán của chính phủ, hạ. Như vậy giá nhà tại Trung Quốc có phạm vi hạ rộng nhất tính từ khi chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh kiềm chế giá bất động sản tăng.

Giá nhà mới tại 3 thành phố lớn của Trung Quốc bao gồm Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu hạ so với tháng 9/2011 sau khi đứng giá suốt 3 tháng liên tiếp.

Giá nhà tại Bắc Kinh không đổi. Giá nhà tại thành phố Ôn Châu, được coi như trung tâm của giới doanh nghiệp Trung Quốc, hạ 4,6% - cao gấp 10 lần so với mức hạ trung bình của giá nhà nhóm thành phố ghi nhận sự sụt giảm.

Tháng 11/2011, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố chính phủ Trung Quốc sẽ không nới lỏng các biện pháp kiểm soát với thị trường bất động sản, trong khi đó các chuyên gia tại Barclays Capital và CBRE Global Investors cho rằng việc giá bất động sản hạ sâu sẽ khiến định hướng chính sách thay đổi. Chính phủ Trung Quốc trong năm 2011 đã áp dụng quy định hạn chế mua nhà tại 40 thành phố.

Tổng hợp

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên