MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tết là thời gian để hạnh phúc: Chỉ cần làm 4 việc này Tết của bạn nhất định sẽ trọn vẹn, yên vui nằm trong tầm tay

29-01-2022 - 19:39 PM | Sống

Tết ý nghĩa nhất là khi chúng ta ở bên người thân gia đình và bạn bè. Điều này có lẽ càng quan trọng hơn đối với những người con xa xứ.

Tết đã cận kề, người người đang ngóng chờ từng phút từng giây để tận hưởng mùa lễ thiêng liêng nhất trong năm.

Thế nhưng, bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao chúng ta lại háo hức cái Tết như vậy chưa? Vì sao chúng ta luôn mang cảm giác vui tươi khi mùa xuân đến?

Tết là thời gian để hạnh phúc: Chỉ cần làm 4 việc này Tết của bạn nhất định sẽ trọn vẹn, yên vui nằm trong tầm tay - Ảnh 1.

Nếu như ngẫm nghĩ kỹ lại, bạn sẽ phát hiện thứ làm chúng ta vui vẻ trong ngày Tết thật đơn giản, nó tồn tại ngay bên cạnh mỗi người.

1. Ảnh hưởng bởi hoàn cảnh và bầu không khí mùa lễ

Cảm xúc của con người thường bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh và bầu không khí xung quanh. Khi người bên cạnh vui vẻ thì cảm xúc của chúng ta cũng bị cảm nhiễm theo và trở nên vui vẻ hơn.

Năm mới, nhà nhà bắt đầu làm cuộc tổng vệ sinh, dán câu đối, mở nhạc xuân rộn ràng, khắp nơi đèn giăng rực rỡ, mai đào nở rộ, quốc kỳ đỏ chói bay phấp phới, người này gặp người kia cười cười nói nói,... Trong bầu không khí này, con người chúng ta làm sao không vui được?

Tết là thời gian để hạnh phúc: Chỉ cần làm 4 việc này Tết của bạn nhất định sẽ trọn vẹn, yên vui nằm trong tầm tay - Ảnh 2.

Những ngày trước Tết có lẽ là giai đoạn hào hứng và ý nghĩa nhất. Các bà các mẹ tất bật đi chợ mua thực phẩm về dự trữ để cúng kiếng và nấu những món ngon đặc trưng cho cả nhà thưởng thức. Những bạn trẻ phụ giúp dọn dẹp nhà cửa, công việc đôi khi hơi mệt mỏi nhưng không hề than vãn vì ai cũng hy vọng được ăn cái Tết trong căn nhà sạch đẹp nhất. Lũ trẻ con đương nhiên là thành phần vui vẻ nhất vì chúng được nghỉ học và được bố mẹ mua quần áo mới.

Điều quan trọng hơn cả là chúng ta được đắm chìm trong bầu không khí đoàn viên. Người đi học xa, đi làm xa trở về ngồi lại bên gia đình, ăn bữa cơm đón chào năm mới, kể lại những chuyện đã trải qua trong năm cũ. Đương nhiên, không phải ai cũng trải qua một năm trọn vẹn, chuyện vui cũng có mà chuyện buồn cũng có, chỉ là tạm thời gác lại nỗi mất mát này để ngày xuân chan hòa sưởi ấm con tim.

2. Tinh thần được thả lỏng 

Năm mới, tinh thần của chúng ta thường có xu hướng thả lỏng. Mọi người hầu như đều được nghỉ ngơi, tạm dừng lại công việc để về nhà sum vầy bên gia đình.

Trong giai đoạn này, hầu như ai cũng thoát khỏi những áp lực tranh đấu trong học hành, làm việc và những mưu toan trong cuộc sống. Bất kể là lớp nhân viên văn phòng hay “đội quân” học sinh sinh viên, bất kể nông dân hay công nhân đều được phép tận hưởng những ngày thoải mái nhất. 

Từ đó, ai cũng tự thưởng cho mình khoảng thời gian để “xả hơi” sau một năm mệt mỏi vì cố gắng. Khi không còn áp lực, con người dễ dàng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Mùa Tết là thời gian được đón chờ nhất trong năm, là khi chúng ta được ở bên gia đình, được ăn uống thỏa thích, mọi sai lầm cũng được tạm thời bỏ qua. Tết là lý do để con người từ chối tiếp nạp năng lượng tiêu cực, là khoảnh khắc để chúng ta cảm thấy cuộc sống ý nghĩa nhất.

3. Có cơ hội để về nhà, thăm hỏi họ hàng và bạn bè 

Con người là động vật quần cư, có tổ chức xã hội đặc thù. Hơn hết, những nước đông nam Á lại có truyền thống xem trọng quan hệ tình thân. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta được dạy dỗ phải biết yêu thương những người trong gia đình, cho dù là họ hàng xa cũng phải có thái độ tôn trọng đúng đắn.

Những năm trở lại đây, theo sự phát triển của đô thị hóa, nhiều người phải rời xa quê hương để học tập và làm ăn. Môi trường mới và những thứ xa hoa thời hiện đại khiến cái tên gọi là tình thân bị nhạt nhòa dần theo năm tháng.

Tuy nhiên, năm mới chính là lúc để chúng ta vun vén tình cảm. Người người về quê, trở về nơi từng quen thuộc để ở bên cạnh bố mẹ và anh chị em, thăm lại bạn bè và họ hàng.

Người ta có câu: Nước không chảy thì sự sống cũng chết theo. Họ hàng không thăm hỏi qua lại thì có ngày đoạn tuyệt quan hệ.

Tết là thời gian để hạnh phúc: Chỉ cần làm 4 việc này Tết của bạn nhất định sẽ trọn vẹn, yên vui nằm trong tầm tay - Ảnh 3.

Tuy nói năm mới là thời gian để con người vui vẻ và thoải mái, nhưng điều này không có nghĩa chúng ta sống buông thả quá mức. Theo đó, để có cái Tết lành mạnh đúng nghĩa và “hậu năm mới không hối hận” thì chúng ta nên thực hiện những điều sau đây:

1. Chế độ ăn uống hợp lý 

Không khí tưng bừng năm mới và sức hấp dẫn của những món ăn lại khiến con người không thể cưỡng lại mà ăn uống nhiều hơn. Cân nặng quá mức sẽ khiến không ít bạn nữ phải đau đầu và tự ti khi năm mới qua đi.

2. Chế độ ngủ nghỉ hợp lý 

Tết là thời gian để hạnh phúc: Chỉ cần làm 4 việc này Tết của bạn nhất định sẽ trọn vẹn, yên vui nằm trong tầm tay - Ảnh 4.

Những buổi tiệc, cảm xúc hưng phấn ngày Tết thường khiến chúng ta lơ là giấc ngủ. Từ đó, hiện trạng nhiều người đổ bệnh sau năm mới là chuyện không phải hiếm gặp.

Vừa chơi vừa nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe sẽ giúp bạn trải qua mùa Tết đúng nghĩa nhất.

3. Vui chơi lành mạnh 

Theo thống kê, con số tai nạn trong mùa Tết thường cao hơn trong năm vì con người có xu hướng sống buông thả hơn, ít chú ý đến sự an toàn. Trong đó, tai nạn giao thông vì say xỉn và hỏa hoạn vì pháo hoa là nhiều nhất.

Chính vì thế, đừng để một phút hả hê mà phải hối hận cả đời.

4. Nhất định phải dành thời gian cho những người thương yêu 

Tết ý nghĩa nhất là khi chúng ta ở bên người thân gia đình và bạn bè. Điều này có lẽ càng quan trọng hơn đối với những người con xa xứ.

Không phải tự dưng ý nghĩa cốt lõi của ngày Tết là sự đoàn viên. Nếu biết trân trọng từng khoảnh khắc sum vầy bên những người yêu thương, bạn sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn nhất của năm mới rực rỡ.

(Nguồn: Zhihu)

Theo Phan

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên